Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc trả người tị nạn về Syria

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, không có người nào bị trả về Syria và đây chỉ là những cáo buộc vô căn cứ.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đang ở thăm Phần Lan hôm qua (6/4) đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng, nước này đã trả người tị nạn Syria về quê hương của họ.

Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đưa người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của ông Davutoglu đưa ra trong bối cảnh, cuối tuần trước, Tổ chức Ân xá quốc tế cho rằng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc những người tị nạn Syria phải trở về đất nước đang chiến tranh của họ.

Theo Tổ chức này, Thổ Nhĩ Kỳ đang vi phạm một cách rõ ràng cả những luật pháp của chính mình cũng như các thỏa thuận quốc tế. Động thái này này cũng sẽ ảnh hưởng tới thỏa thuận về người di cư và tị nạn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu.

Phát biểu với tờ nhật báo Helsingin Sanomat của Phần Lan, ông Davutoglu nói rằng, không có người nào bị trả về Syria và đây chỉ là những cáo buộc vô căn cứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD đối phó khủng hoảng tị nạn
Mỹ hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD đối phó khủng hoảng tị nạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/3 cho biết, chính phủ Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD để đối phó với cuộc khủng hoảng tị nạn.

Mỹ hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD đối phó khủng hoảng tị nạn

Mỹ hỗ trợ thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD đối phó khủng hoảng tị nạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/3 cho biết, chính phủ Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 triệu USD để đối phó với cuộc khủng hoảng tị nạn.

Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn
Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn

VOV.VN - Thực hiện lễ rửa chân cho những người tị nạn, Giáo hoàng muốn cho thấy một cử chỉ tốt đẹp đối lại với "hành động hủy diệt" của những kẻ khủng bố

Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn

Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn

VOV.VN - Thực hiện lễ rửa chân cho những người tị nạn, Giáo hoàng muốn cho thấy một cử chỉ tốt đẹp đối lại với "hành động hủy diệt" của những kẻ khủng bố

Người tị nạn khóc khi được Giáo hoàng rửa và hôn chân
Người tị nạn khóc khi được Giáo hoàng rửa và hôn chân

Thực hiện lễ rửa chân cho những người tị nạn, Giáo hoàng Francis muốn cho thấy một cử chỉ tốt đẹp đối lại với "hành động hủy diệt" của những kẻ khủng bố

Người tị nạn khóc khi được Giáo hoàng rửa và hôn chân

Người tị nạn khóc khi được Giáo hoàng rửa và hôn chân

Thực hiện lễ rửa chân cho những người tị nạn, Giáo hoàng Francis muốn cho thấy một cử chỉ tốt đẹp đối lại với "hành động hủy diệt" của những kẻ khủng bố

Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đưa người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự
Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đưa người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự

VOV.VN - Tổ chức Ân xá quốc tế ngày 1/4 cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đưa hàng nghìn người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự ở quốc gia Trung Đông này.

Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đưa người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự

Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đưa người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự

VOV.VN - Tổ chức Ân xá quốc tế ngày 1/4 cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đưa hàng nghìn người tị nạn Syria trở lại vùng chiến sự ở quốc gia Trung Đông này.

Ba Lan từ chối tiếp nhận người tị nạn sau vụ tấn công ở Brussels
Ba Lan từ chối tiếp nhận người tị nạn sau vụ tấn công ở Brussels

VOV.VN - Ba Lan cho rằng, vụ tấn công ở Brussels đã cho thấy những yếu kém của hệ thống an ninh EU nên nước này tạm thời sẽ không tiếp nhận người tị nạn.

Ba Lan từ chối tiếp nhận người tị nạn sau vụ tấn công ở Brussels

Ba Lan từ chối tiếp nhận người tị nạn sau vụ tấn công ở Brussels

VOV.VN - Ba Lan cho rằng, vụ tấn công ở Brussels đã cho thấy những yếu kém của hệ thống an ninh EU nên nước này tạm thời sẽ không tiếp nhận người tị nạn.