Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khởi động chiến dịch quân sự ở Syria bất cứ lúc nào

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm nay (17/12) cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khởi động một chiến dịch quân sự mới ở Syria bất cứ lúc nào.

Phát biểu trước báo giới, ông Erdogan nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng tích cực trước kế hoạch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại phía đông sông Euphrates của Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Getty).

“Tuần trước, tôi đã chính thức tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự ở phía đông sông Euphrates. Vậy tôi đã thực hiện tuyên bố hay chưa? Thực tế là đã làm rồi. Giờ chúng tôi vẫn đang thực hiện. Tôi đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã có phản ứng tích cực từ ông ấy. Giờ chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện. Chúng tôi sẽ làm sạch lãnh thổ Syria cho đến khi nhóm khủng bố cuối cùng ở khu vực bị trung lập”, ông Erdogan cho hay.

Tuần trước, ông Erdogan cũng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai một chiến dịch xuyên biên giới nhằm tiêu diệt lực lượng người Kurd YPG ở miền Bắc Syria, vốn được Mỹ hậu thuẫn trong vài ngày tới. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ ngay lập tức đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc và cho rằng hành động quân sự đơn phương tại khu vực này của bất kỳ bên nào đều “không thể chấp nhận được”.

Lực lượng người Kurd YPG kiểm soát đường biên giới Đông Bắc giáp ranh Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Mỹ hậu thuẫn lực lượng này song Thổ Nhĩ Kỳ lại xem lực lượng người Kurd YPG là mối đe dọa an ninh.

Trong 2 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần truy quét lực lượng người này ở Afrin và các khu vực nằm phía Tây của sông Euphrates song không dám tấn công nhằm vào khu vực đông sông Euphrates để tránh đối đầu với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Bộ tứ quyền lực" sắp tổ chức Thượng đỉnh 4 bên về Syria lần 2
"Bộ tứ quyền lực" sắp tổ chức Thượng đỉnh 4 bên về Syria lần 2

VOV.VN - Nga, Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ triệu tập một cuộc gặp Thượng đỉnh 4 bên về Syria lần thứ 2.

"Bộ tứ quyền lực" sắp tổ chức Thượng đỉnh 4 bên về Syria lần 2

"Bộ tứ quyền lực" sắp tổ chức Thượng đỉnh 4 bên về Syria lần 2

VOV.VN - Nga, Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ triệu tập một cuộc gặp Thượng đỉnh 4 bên về Syria lần thứ 2.

Người Kurd và Syria khoét sâu rạn nứt mối quan hệ Mỹ – Thổ Nhĩ Kỳ
Người Kurd và Syria khoét sâu rạn nứt mối quan hệ Mỹ – Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Vấn đề người Kurd ở Syria là một trong những bất đồng lớn giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến mối quan hệ giữa 2 nước đồng minh NATO này thêm “sóng gió”.

Người Kurd và Syria khoét sâu rạn nứt mối quan hệ Mỹ – Thổ Nhĩ Kỳ

Người Kurd và Syria khoét sâu rạn nứt mối quan hệ Mỹ – Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Vấn đề người Kurd ở Syria là một trong những bất đồng lớn giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến mối quan hệ giữa 2 nước đồng minh NATO này thêm “sóng gió”.

Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự truy quét người Kurd ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự truy quét người Kurd ở Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phát động một chiến dịch quân sự mới ở bờ Đông sông Euphrates, miền Bắc Syria để truy quét các nhóm nổi dậy người Kurd.

Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự truy quét người Kurd ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự truy quét người Kurd ở Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phát động một chiến dịch quân sự mới ở bờ Đông sông Euphrates, miền Bắc Syria để truy quét các nhóm nổi dậy người Kurd.

Liên quân do Mỹ đứng đầu phá hủy trung tâm đầu não cuả IS tại Syria
Liên quân do Mỹ đứng đầu phá hủy trung tâm đầu não cuả IS tại Syria

VOV.VN - Liên quân do Mỹ đứng đầu ngày 15/12 đã phá hủy một nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Hajin mà IS từng sử dụng làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

Liên quân do Mỹ đứng đầu phá hủy trung tâm đầu não cuả IS tại Syria

Liên quân do Mỹ đứng đầu phá hủy trung tâm đầu não cuả IS tại Syria

VOV.VN - Liên quân do Mỹ đứng đầu ngày 15/12 đã phá hủy một nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Hajin mà IS từng sử dụng làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát.