Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự truy quét người Kurd ở Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phát động một chiến dịch quân sự mới ở bờ Đông sông Euphrates, miền Bắc Syria để truy quét các nhóm nổi dậy người Kurd.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua (12/12) tuyên bố, trong vài ngày tới, nước này sẽ phát động một chiến dịch quân sự mới ở bờ Đông sông Euphrates, miền Bắc Syria nhằm truy quét các nhóm nổi dậy người Kurd được Mỹ hậu thuẫn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: SETA.

Thông báo đưa ra trong bối cảnh mối bất hòa ngày càng lớn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ liên quan cuộc chiến tại Syria. Mỹ ủng hộ nhóm nổi dậy mang tên Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), coi đây là nòng cốt trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại coi nhóm nổi dậy này là một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd mà nước này coi là một tổ chức khủng bố.

Trong suốt 2 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần tiến hành không kích Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd, song chỉ ở bờ Tây sông Euphrates và không tiến xa hơn về khu vực bờ Đông của dòng sông nhằm tránh đối đầu trực tiếp với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, với thông báo mới này, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ dường như muốn gửi đi một thông điệp rằng, nước này đã mất kiên nhẫn.

Theo Tổng thống Erdogan, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu chiến dịch để giải phóng khu vực bờ Đông sông Euphrates khỏi những kẻ khủng bố và mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ là các binh lính Mỹ. Bước đi này sẽ giúp mở con đường hướng tới một giải pháp chính trị và hợp tác thuận lợi hơn.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ triển khai dựng các trạm quan sát của nước này tại miền Bắc Syria nhằm giảm xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân quân người Kurd do Mỹ ủng hộ bất chấp sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng 6/2018, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhất trí về lộ trình Manbij nhằm giải quyết những căng thẳng này. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về những gì họ cho là sự chậm trễ của Mỹ trong việc thực hiện thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xây dựng các chốt quan sát dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria
Mỹ xây dựng các chốt quan sát dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 21/11 cho biết, Mỹ đang xây dựng các chốt quan sát dọc biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Mỹ xây dựng các chốt quan sát dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

Mỹ xây dựng các chốt quan sát dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 21/11 cho biết, Mỹ đang xây dựng các chốt quan sát dọc biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ lập các trạm quan sát ở biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ lập các trạm quan sát ở biên giới Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11 lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ kế hoạch của Mỹ thiết lập trạm quan sát ở các khu vực dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ lập các trạm quan sát ở biên giới Syria

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ lập các trạm quan sát ở biên giới Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11 lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ kế hoạch của Mỹ thiết lập trạm quan sát ở các khu vực dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ tấn công hóa học ở Syria
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Lực lượng phiến quân bị cáo buộc sử dụng đạn có chứa độc tố hóa học ở Aleppo (Syria) và phía Nga muốn thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về điều này.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ tấn công hóa học ở Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Lực lượng phiến quân bị cáo buộc sử dụng đạn có chứa độc tố hóa học ở Aleppo (Syria) và phía Nga muốn thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về điều này.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng “bóc mẽ” chiến lược của Mỹ tại Syria
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng “bóc mẽ” chiến lược của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov nói thẳng ra rằng Mỹ lợi dụng IS để hiện diện tại Syria, với mục tiêu thay đổi chính quyền của Tổng thống Assad.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng “bóc mẽ” chiến lược của Mỹ tại Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng “bóc mẽ” chiến lược của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov nói thẳng ra rằng Mỹ lợi dụng IS để hiện diện tại Syria, với mục tiêu thay đổi chính quyền của Tổng thống Assad.