Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận 6.000 người di cư vì dịch Covid-19

VOV.VN - Hàng chục nghìn người di cư đã tập trung tại khu vực biên giới sau Thổ Nhĩ Kỳ để cố gắng vào Hy Lạp, tìm đường tiến sâu vào châu Âu.

Ngày 27/3, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đã đưa 6.000 người di cư, đang đợi ở khu vực biên giới với Hy Lạp, quay trở lại các thành phố của nước này. Đây là một biện pháp nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 đang lan rộng.

Người di cư tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp. Ảnh: Reuters

Hàng chục nghìn người di cư đã tập trung tại khu vực biên giới để cố gắng vào Hy Lạp - một quốc gia thành viên châu Âu, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mở cửa biên giới cho người tị nạn tràn sang Hy Lạp để vào châu Âu. Quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ đưa những người di cư quay trở lại các thành phố của nước này có thể giúp giảm tải sức ép cho Hy Lạp. Lực lượng an ninh Hy Lạp thời gian qua đã buộc phải phải sử dụng hơi cay và các biện pháp mạnh tay để ngăn chặn người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ tràn sang nước này.

Theo thông báo mới nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, nước này có 2.069 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 5.698 người và có 92 người đã tử vong.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo các biện pháp mở rộng để hạn chế dịch Covid-19: “Tôi xin thông báo các biện pháp được thực hiện để đảm bảo sức khỏe, hòa bình, ổn định và tương lai của người dân. Trước tiên là di chuyển liên tỉnh sẽ được thực hiện với sự cho phép của chính quyền địa phương. Các chuyến bay quốc tế sẽ bị dừng hoàn toàn. Thành lập Hội đồng chống bệnh dịch tại các thành phố lớn, nhằm giám sát dịch bệnh và đưa ra các biện pháp bổ sung nếu cần thiết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 đại dịch khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại đã kết thúc thế nào?
5 đại dịch khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại đã kết thúc thế nào?

VOV.VN-Dưới đây là 5 đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại cũng như cách thức mà chúng kết thúc với sự ra đời của các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.

5 đại dịch khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại đã kết thúc thế nào?

5 đại dịch khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại đã kết thúc thế nào?

VOV.VN-Dưới đây là 5 đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại cũng như cách thức mà chúng kết thúc với sự ra đời của các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.

Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận các ca tử vong đầu tiên do Covid-19
Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận các ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Các ca tử vong tại Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đều là những người trên 60 tuổi.

Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận các ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận các ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Các ca tử vong tại Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đều là những người trên 60 tuổi.

Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ
Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoài sức ép từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd ở Syria còn phải gồng mình đối mặt với dịch Covid-19 chết người trong bối cảnh thiếu thốn nhiều thứ.

Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ

Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoài sức ép từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd ở Syria còn phải gồng mình đối mặt với dịch Covid-19 chết người trong bối cảnh thiếu thốn nhiều thứ.