Thời khắc lịch sử: Nhà lãnh đạo Triều Tiên bước chân sang Hàn Quốc

VOV.VN - Sáng 27/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức bước chân qua biên giới Hàn Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu cuộc gặp lịch sử được cả thế giới mong đợi bằng cái bắt tay ở khu biên giới liên Triều.

Ông Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên đặt chân lên đất Hàn Quốc kể từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ảnh: Daily Express

Tổng thống Moon Jae-in đã tới Khu an ninh chung (JSA) tại Bàn Môn Điếm, bên trong Khu phi quân sự ở biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Tiếp sau đó, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng tới Khu an ninh chung, ngay sau khi ông có mặt tại Bàn Môn Điếm bên phía Triều Tiên.

Khi bước chân qua đường biên giới, ông Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên đất Hàn Quốc kể từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 nhưng là lần đầu tiên tổ chức ở Hàn Quốc (Bàn Môn Điếm bên phía Hàn Quốc), sau 2 lần được tổ chức ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều ít biết về Bàn Môn Điếm - Địa điểm tổ chức thượng đỉnh liên Triều
Điều ít biết về Bàn Môn Điếm - Địa điểm tổ chức thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Bàn Môn Điếm nằm trong khu phi quân sự liên Triều vẫn luôn là vùng đất với nhiều bí ẩn mà không phải ai cũng biết.

Điều ít biết về Bàn Môn Điếm - Địa điểm tổ chức thượng đỉnh liên Triều

Điều ít biết về Bàn Môn Điếm - Địa điểm tổ chức thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Bàn Môn Điếm nằm trong khu phi quân sự liên Triều vẫn luôn là vùng đất với nhiều bí ẩn mà không phải ai cũng biết.

Cận cảnh Bàn Môn Điếm, nơi diễn ra thượng đỉnh liên Triều
Cận cảnh Bàn Môn Điếm, nơi diễn ra thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua, sẽ diễn ra ngày 27/4, tại Bàn Môn Điếm, nằm ở biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Cận cảnh Bàn Môn Điếm, nơi diễn ra thượng đỉnh liên Triều

Cận cảnh Bàn Môn Điếm, nơi diễn ra thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua, sẽ diễn ra ngày 27/4, tại Bàn Môn Điếm, nằm ở biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Ảnh: Hành trình đầy sóng gió và cảm xúc để có 1 thượng đỉnh liên Triều
Ảnh: Hành trình đầy sóng gió và cảm xúc để có 1 thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Cách đây vài tháng, Hàn Quốc - Triều Tiên ở vào trạng thái đối đầu căng thẳng. Nhưng giờ đây họ đang hòa dịu và bước vào hội nghị thượng đỉnh lịch sử.

Ảnh: Hành trình đầy sóng gió và cảm xúc để có 1 thượng đỉnh liên Triều

Ảnh: Hành trình đầy sóng gió và cảm xúc để có 1 thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Cách đây vài tháng, Hàn Quốc - Triều Tiên ở vào trạng thái đối đầu căng thẳng. Nhưng giờ đây họ đang hòa dịu và bước vào hội nghị thượng đỉnh lịch sử.

Chương trình chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử
Chương trình chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lúc 9h30 sáng 27/4 (giờ Seoul) tại đường ranh giới quân sự phân chia 2 nước.

Chương trình chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử

Chương trình chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lúc 9h30 sáng 27/4 (giờ Seoul) tại đường ranh giới quân sự phân chia 2 nước.