Thông điệp Giáo hoàng 2016: Không thể thờ ơ với nỗi đau của người khác

VOV.VN - Trong thông điệp đầu năm 2016, Giáo hoàng Francis khẳng định rằng kẻ thù của chiến tranh không chỉ là hòa bình mà còn là sự thờ ơ.

Giáo hoàng Francis vừa có thông điệp gửi tới người dân toàn thế giới nhân dịp đón chào năm mới 2016.

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Wydcentral.

Trong buổi lễ với sự tham dự của khoảng 10.000 người tại Vương cung Thánh đường St. Peter tại Italy hôm 1/1, Giáo hoàng khẳng định, con người không thể hạnh phúc khi vẫn chứng kiến nhiều người khác đang phải sơ tán do chiến tranh, nghèo đói và khủng bố. Vì vậy, thế giới cần chống lại bất công, bạo lực và sự đau khổ bằng việc cảm thông và chia sẻ những nỗi đau này.

Thông điệp Năm mới của Giáo hoàng cũng được đưa ra trong ngày Hòa bình thế giới.

Giáo hoàng khẳng định: “Hôm nay là ngày Hòa bình thế giới. Một trong những chủ đề của ngày hôm nay là vượt qua sự thờ ơ và chinh phục hòa bình. Hòa bình mà Chúa mang đến thế giới cần được củng cố và giữ gìn, thậm chí phải chiến đấu để có được. Điều này đòi hỏi một trận chiến thực sự- trận chiến tinh thần trong cuộc sống tâm hồn của chúng ta. Bởi vì kẻ thù của hòa bình không chỉ là chiến tranh mà còn là sự thờ ơ - điều khiến chúng ta chỉ luôn nghĩ về lợi ích của mình, tạo ra những rào cản, nghi ngờ và sợ hãi”.

Giáo hoàng Francis cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho người dân trong năm mới, mong thế giới trong năm nay sẽ tốt đẹp hơn năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hoàng Francis dự kiến thăm Trại tập trung Auschwitz?
Giáo hoàng Francis dự kiến thăm Trại tập trung Auschwitz?

VOV.VN -Các Giáo hoàng trước đây khi đến Ba Lan đều đến thăm Trại tập trung cũ của Đức quốc xã này.

Giáo hoàng Francis dự kiến thăm Trại tập trung Auschwitz?

Giáo hoàng Francis dự kiến thăm Trại tập trung Auschwitz?

VOV.VN -Các Giáo hoàng trước đây khi đến Ba Lan đều đến thăm Trại tập trung cũ của Đức quốc xã này.

Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới
Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

VOV.VN - Gia đình, ổn định công việc và phát triển sự nghiệp nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của cư dân thế giới trong dịp năm mới 2016 sắp sang.

Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

VOV.VN - Gia đình, ổn định công việc và phát triển sự nghiệp nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của cư dân thế giới trong dịp năm mới 2016 sắp sang.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Năm mới 2016 đã gõ cửa tất cả các nước với những kỳ vọng về hòa bình
Năm mới 2016 đã gõ cửa tất cả các nước với những kỳ vọng về hòa bình

VOV.VN -Tất cả các quốc gia trên thế giới đều hướng đến năm 2016 với những hy vọng tốt đẹp hơn.

Năm mới 2016 đã gõ cửa tất cả các nước với những kỳ vọng về hòa bình

Năm mới 2016 đã gõ cửa tất cả các nước với những kỳ vọng về hòa bình

VOV.VN -Tất cả các quốc gia trên thế giới đều hướng đến năm 2016 với những hy vọng tốt đẹp hơn.

Kẻ bắn chết phi công Su-24 và tổ chức Sói xám từng mưu sát Giáo hoàng
Kẻ bắn chết phi công Su-24 và tổ chức Sói xám từng mưu sát Giáo hoàng

Kẻ đã bắn chết Trung tá Oleg Peshkov, phi công Su-24 của Nga hôm 24/11 được xác định là Alpaslan Celik, một kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới.

Kẻ bắn chết phi công Su-24 và tổ chức Sói xám từng mưu sát Giáo hoàng

Kẻ bắn chết phi công Su-24 và tổ chức Sói xám từng mưu sát Giáo hoàng

Kẻ đã bắn chết Trung tá Oleg Peshkov, phi công Su-24 của Nga hôm 24/11 được xác định là Alpaslan Celik, một kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới.