Thủ tướng Ấn Độ chủ trì cuộc họp cấp cao về tình hình Covid-19

VOV.VN - Cuộc họp nhằm đánh giá về sự chuẩn bị sẵn sàng của hệ thống cơ sở hạ tầng y tế và hậu cần, tình hình chiến dịch tiêm chủng trong nước và sự tác động của biến thể mới Omicron.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 9/1 đã chủ trì cuộc họp cấp cao theo hình thức trực tuyến về tình hình liên quan đại dịch Covid-19 trong nước, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Ấn Độ đang diễn biến phức tạp khi số ca dương tính với virus gia tăng nhanh chóng trên toàn quốc. Cuộc họp nhằm đánh giá về sự chuẩn bị sẵn sàng của hệ thống cơ sở hạ tầng y tế và hậu cần, tình hình chiến dịch tiêm chủng trong nước và sự tác động của biến thể mới Omicron.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh về sự cần thiết phải đảm bảo cơ sở hạ tầng y tế đầy đủ từ cấp huyện, đồng thời yêu cầu các quan chức phải duy trì sự phối hợp giữa các bang trong vấn đề này.

Thủ tướng Ấn Độ cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành việc ngăn chặn một cách chuyên sâu, giám sát tích cực và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho các địa phương ghi nhận số ca lây nhiễm cao. Cùng với đó, Thủ tướng nước này kêu gọi người dân sử dụng khẩu trang khi ra đường và nơi công cộng; tuân thủ các biện pháp phòng dịch để kiểm soát sự lây lan của virus.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya đã báo cáo chi tiết về sự gia tăng các ca bệnh trên cả nước, về các nỗ lực của chính quyền trung ương và đưa ra các kịch bản cụ thể cho từng thời điểm.

Thông cáo chính thức từ Văn phòng Thủ tướng cho biết, chính quyền trung ương đã cung cấp hỗ trợ cho các bang để nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế, năng lực xét nghiệm, O xy và giường điều trị tích cực (ICU), cũng như dự trữ các loại thuốc thiết yếu trong Gói ứng phó khẩn cấp Covid (ECRP-II).

Thủ tướng Narendra Modi cũng đã đánh giá cao chiến dịch tiêm chủng của Ấn Độ, đặc biệt là việc hơn 30% thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi đã được tiêm liều đầu tiên trong vòng 7 ngày qua. Nhà lãnh đạo Ấn Độ đề nghị thực hiện hiệu quả việc cách ly tại nhà đối với các trường hợp nhẹ/không có triệu chứng và đảm bảo bao phủ liều phòng ngừa (tiêm mũi 3) cho các nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu.

Ngay sau cuộc họp này, Thủ tướng Modi sẽ triệu tập cuộc họp nội các để thảo luận về các kịch bản cụ thể và các phương pháp ứng phó hiệu quả, nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới
Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới

VOV.VN - Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi nước này chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới khi tỷ lệ ca mắc tăng cao trong những ngày gần đây.

Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới

Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới

VOV.VN - Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi nước này chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới khi tỷ lệ ca mắc tăng cao trong những ngày gần đây.

Ấn Độ giới nghiêm cuối tuần tại thủ đô New Delhi, cân nhắc lệnh phong tỏa tại Mumbai
Ấn Độ giới nghiêm cuối tuần tại thủ đô New Delhi, cân nhắc lệnh phong tỏa tại Mumbai

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới đang tăng nhanh, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã quyết định áp dụng lệnh giới nghiêm vào cuối tuần. Trong khi đó, chính quyền thành phố Mumbai cũng đang cân nhắc khả năng phong tỏa thành phố nếu số ca mắc vượt ngưỡng 20.000 ca/ngày.

Ấn Độ giới nghiêm cuối tuần tại thủ đô New Delhi, cân nhắc lệnh phong tỏa tại Mumbai

Ấn Độ giới nghiêm cuối tuần tại thủ đô New Delhi, cân nhắc lệnh phong tỏa tại Mumbai

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới đang tăng nhanh, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã quyết định áp dụng lệnh giới nghiêm vào cuối tuần. Trong khi đó, chính quyền thành phố Mumbai cũng đang cân nhắc khả năng phong tỏa thành phố nếu số ca mắc vượt ngưỡng 20.000 ca/ngày.

Hơn 4 triệu trẻ em Ấn Độ được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên
Hơn 4 triệu trẻ em Ấn Độ được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em tuổi từ 15 đến 18, Ấn Độ đã đạt được cột mốc với hơn 4 triệu liều được tiêm cho nhóm đối tượng này.

Hơn 4 triệu trẻ em Ấn Độ được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên

Hơn 4 triệu trẻ em Ấn Độ được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em tuổi từ 15 đến 18, Ấn Độ đã đạt được cột mốc với hơn 4 triệu liều được tiêm cho nhóm đối tượng này.