Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi kết thúc biểu tình tại Kashmir

Ông Manmohan Singh đồng thời kêu gọi người dân Ấn Độ đoàn kết để chống lại các lực lượng khủng bố, đang gia tăng các hoạt động chống phá Chính phủ, gây bất ổn cho cuộc sống của người dân

Ngày 15/8, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm ngày Độc lập của Ấn Độ, Thủ tướng Manmohan Singh đã kêu gọi những người biểu tình ở khu vực Kashmir cần chấm dứt các hoạt động gây bạo lực, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đàm phán để giải quyết các vấn đề xung đột sắc tộc, vốn đang là nguyên nhân gây chia rẽ dai dẳng ở khu vực này.

Thủ tướng Singh nhấn mạnh: “Kashmir là một phần của Ấn Độ và chúng tôi đang thúc đẩy các quá trình đàm phán để giải quyết vấn đề của khu vực”.

Trong gần 2 tháng qua, tại Kashmir đã diễn ra hàng loạt các vụ biểu tình dẫn đến bạo lực khiến ít nhất 57 người thiệt mạng. Chính phủ Ấn Độ đã phải áp dụng lệnh giới nghiêm ở toàn bộ khu vực này, song các vụ bạo lực vẫn chưa chấm dứt. Những người biểu tình liên tục tấn công vào lực lượng Chính phủ, đốt xe và các tòa nhà làm việc của chính quyền địa phương khiến quân đội phải áp dụng các biện pháp mạnh.

Mặc dù, cho đến nay, tình hình ở Kashmir đã tương đối yên tĩnh, song vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bạo lực mới. Thủ tướng Manmohan Singh kêu gọi người dân Ấn Độ đoàn kết để chống lại các lực lượng khủng bố, đang gia tăng các hoạt động chống phá Chính phủ, gây bất ổn cho cuộc sống của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên