Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố từ chức nếu Đảng cầm quyền đề nghị

Thủ tướng Manmohan Singh bị phe đối lập chỉ trích để xảy ra các vụ tham nhũng lớn liên quan vụ bán đấu giá dịch vụ điện thoại không dây 2G.  

Ngày 29/6, phát biểu tại cuộc gặp các tổng biên tập báo hình và báo viết ở thủ đô New Dehli, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết, ông nhận trách nhiệm về những sai sót trong hoạt động của chính phủ do ông lãnh đạo và sẵn sàng từ chức nếu đảng Quốc đại lãnh đạo Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền đề nghị.

Thủ tướng Manmohan Singh tuyên bố như vậy trong bối cảnh phe đối lập ở Ấn Độ chỉ trích chính phủ để xảy ra các vụ tham nhũng lớn liên quan vụ bán đấu giá dịch vụ điện thoại không dây thế hệ thứ 2 (2G), việc xây dựng các công trình phục vụ Đại hội Thể thao khối Liên hiệp Anh (CWG) và một số vụ tham nhũng khác, gây thiệt hại hàng chục tỷ đôla cho công quỹ.

Ông Manmohan Singh nêu rõ, việc cựu Bộ trưởng Bộ Viễn thông A.Raja liên quan vụ 2G và một số quan chức tham nhũng đã làm tổn hại tới uy tín của Chính phủ. Tuy nhiên, Thủ tướng Singh bác bỏ những chỉ trích cáo buộc chính phủ do ông lãnh đạo là tham nhũng, đồng thời khẳng định có rất nhiều quan chức chính phủ là những người trung thực và sống thanh đạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên