Thủ tướng Australia bác đơn từ chức của các Bộ trưởng chống đối

VOV.VN - Thủ tướng Australia Turbull đang nỗ lực đoàn kết đảng Tự do cầm quyền vốn bị chia rẽ nghiêm trọng thời gian qua.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm 22/8 cho biết, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã bác đơn từ chức của 7 thành viên nội các nước này, đồng thời đang nỗ lực nhằm giảm nhẹ tác động của cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Thủ tướng Turnbull. Ảnh: News.com.au.

Trước đó, một ngày, ông Turbull đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bầu lại lãnh đạo đảng Tự do, với chiến thắng sít sao 48-35 trước đối thủ và là cựu Bộ trưởng Nội vụ nước này Peter Dutton. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Dutton tuyên bố từ chức để chuẩn bị cho lần tái tranh cử vị trí lãnh đảo Đảng tiếp theo.

Thủ tướng Turbull đang nỗ lực đoàn kết đảng Tự do cầm quyền vốn bị chia rẽ nghiêm trọng thời gian qua. Ông đã yêu cầu các bộ trưởng chống đối, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Steven Ciobo và Bộ trưởng Y tế Greg Hunt tiếp tục tại nhiệm.

Thách thức đối với Thủ tướng hiện nay là cuộc bỏ phiếu của đảng Tự do dự kiến vào ngày 24/08 tới và cựu Bộ trưởng Nội vụ Dutton sẽ một lần nữa thách thức vị trí lãnh đạo của ông.

Thủ tướng Turbull đã bác khả năng tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn, đồng thời kêu gọi chính phủ đoàn kết, nếu không có nguy cơ sẽ thất bại trong cuộc bầu cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào nửa đầu năm 2019.

Mô hình chính trị của Australia đã xảy ra nhiều sự thay đổi quyền lực bất ngờ từ các vụ “chính biến” trong nội bộ đảng cầm quyền, bắt đầu từ năm 2010 khi bà Julia Gillard giành số phiếu bầu cao hơn ông Kevin Rudd trong Công đảng để trở thành Thủ tướng Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia yêu cầu các công ty công nghệ cung cấp dữ liệu khách hàng
Australia yêu cầu các công ty công nghệ cung cấp dữ liệu khách hàng

VOV.VN - Australia yêu cầu các công ty công nghệ hợp tác cung cấp thông tin của khách hàng nhằm phục vụ việc điều tra các vụ án nghiêm trọng.

Australia yêu cầu các công ty công nghệ cung cấp dữ liệu khách hàng

Australia yêu cầu các công ty công nghệ cung cấp dữ liệu khách hàng

VOV.VN - Australia yêu cầu các công ty công nghệ hợp tác cung cấp thông tin của khách hàng nhằm phục vụ việc điều tra các vụ án nghiêm trọng.

Vị trí của Thủ tướng Australia bị thách thức vì thỏa thuận Paris?
Vị trí của Thủ tướng Australia bị thách thức vì thỏa thuận Paris?

VOV.VN - Chính phủ Australia phải bỏ mục tiêu giảm 26% khí hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 khỏi dự luật Đảm bảo năng lượng quốc gia để xin ý kiến Quốc Hội.

Vị trí của Thủ tướng Australia bị thách thức vì thỏa thuận Paris?

Vị trí của Thủ tướng Australia bị thách thức vì thỏa thuận Paris?

VOV.VN - Chính phủ Australia phải bỏ mục tiêu giảm 26% khí hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 khỏi dự luật Đảm bảo năng lượng quốc gia để xin ý kiến Quốc Hội.

Cháy rừng bùng phát nhiều nơi tại bang New South Wales, Australia
Cháy rừng bùng phát nhiều nơi tại bang New South Wales, Australia

VOV.VN - Không chỉ hứng chịu tình trạng khô hạn tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua, bang New South Wales giờ đây còn phải đối mặt với giặc lửa.

Cháy rừng bùng phát nhiều nơi tại bang New South Wales, Australia

Cháy rừng bùng phát nhiều nơi tại bang New South Wales, Australia

VOV.VN - Không chỉ hứng chịu tình trạng khô hạn tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua, bang New South Wales giờ đây còn phải đối mặt với giặc lửa.

Australia tước quốc tịch của 5 đối tượng khủng bố dính đến IS
Australia tước quốc tịch của 5 đối tượng khủng bố dính đến IS

VOV.VN - Australia hôm 9/8 thông báo tước quốc tịch của 5 đối tượng gồm 3 nam, 2 nữ do đã tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Australia tước quốc tịch của 5 đối tượng khủng bố dính đến IS

Australia tước quốc tịch của 5 đối tượng khủng bố dính đến IS

VOV.VN - Australia hôm 9/8 thông báo tước quốc tịch của 5 đối tượng gồm 3 nam, 2 nữ do đã tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chính trường Australia chao đảo
Chính trường Australia chao đảo

VOV.VN - Chính trường Australia được phen chao đảo khi sáng nay, đảng Tự do của Thủ tướng Malcolm Turnbull tiến hành bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng.

Chính trường Australia chao đảo

Chính trường Australia chao đảo

VOV.VN - Chính trường Australia được phen chao đảo khi sáng nay, đảng Tự do của Thủ tướng Malcolm Turnbull tiến hành bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng.