Thủ tướng Hungary thúc giục người dân tham gia trưng cầu ý dân

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban khuyến khích người dân tham gia bỏ phiếu vì tương lai của đất nước.

Ngày 22/9, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên tiếng bảo vệ cuộc trưng cầu ý dân về cơ chế phân bổ hạn ngạch người di cư của Liên minh châu Âu sẽ được tổ chức vào ngày 2/10 tới và khuyến khích người dân tham gia bỏ phiếu vì tương lai của đất nước.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty.

Trả lời phỏng vấn trên một tờ báo điện tử của Hungary, Thủ tướng Orban khẳng định cuộc trưng cầu sắp tới sẽ chứng tỏ ý chí và sức mạnh của người dân Hungary đối với chính sách hạn ngạch ép buộc của giới lãnh đạo châu Âu. Ông cho rằng Hungary không thể chấp nhận hạn ngạch của EU bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của đất nước và đề nghị mọi người dân tham gia vào cuộc bỏ phiếu này.

Thủ tướng Orban cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng cuộc trưng cầu dân ý sắp tới được tổ chức để che đậy ý đồ chính trị, dọn đường cho bầu cử sớm ở nước này. Thủ tướng Orban nhấn mạnh Hungary đang đi theo đúng định hướng và không có lý do gì để tiến hành bầu cử sớm.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Orban gợi ý tất cả những người di cư bất hợp pháp nên được tập trung và di chuyển ra các trại tị nạn được thiết lập bên ngoài Liên minh châu Âu với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh. Theo ông Orban, đây là một giải pháp khả thi để ngăn chặn làn sóng người di cư vào châu Âu. Ông khẳng định tình hình xấu sẽ tiếp tục tái diễn nếu khu vực biên giới bên ngoài các nước EU không được bảo vệ.

Liên quan tới tương lai của Liên minh châu Âu, Thủ tướng Orban cho rằng những liên kết giữa các thành viên EU trước đây, ví dụ như khu vực đồng tiền chung Euro, là chưa đủ và EU cần phải có những mối liên kết mới, trong đó cần có một lực lượng quân đội chung. Tuy vậy, ông cũng không muốn một mô hình Hợp chủng các quốc gia châu Âu được hình thành tại châu lục này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Hungary ủng hộ chính sách ngoại giao của Donald Trump
Thủ tướng Hungary ủng hộ chính sách ngoại giao của Donald Trump

VOV.VN - Thủ tướng Viktor Orban khẳng định chính sách ngoại giao và vấn đề nhập cư mà tỷ phú Donald Trump đưa ra là “sống còn” với Hungary.

Thủ tướng Hungary ủng hộ chính sách ngoại giao của Donald Trump

Thủ tướng Hungary ủng hộ chính sách ngoại giao của Donald Trump

VOV.VN - Thủ tướng Viktor Orban khẳng định chính sách ngoại giao và vấn đề nhập cư mà tỷ phú Donald Trump đưa ra là “sống còn” với Hungary.

Trị liệu với nước khoáng nóng tại nhà tắm có từ thế kỷ 12 ở Hungary
Trị liệu với nước khoáng nóng tại nhà tắm có từ thế kỷ 12 ở Hungary

VOV.VN - Nước khoáng nóng tại nhà tắm Lukacs đã được sử dụng từ thế kỷ 12 và có giá trị dưỡng bệnh. Nhiều người tới spa này để bơi, tắm trị liệu, xông hơi...

Trị liệu với nước khoáng nóng tại nhà tắm có từ thế kỷ 12 ở Hungary

Trị liệu với nước khoáng nóng tại nhà tắm có từ thế kỷ 12 ở Hungary

VOV.VN - Nước khoáng nóng tại nhà tắm Lukacs đã được sử dụng từ thế kỷ 12 và có giá trị dưỡng bệnh. Nhiều người tới spa này để bơi, tắm trị liệu, xông hơi...

Thủ tướng Hungary kêu gọi đấu tranh thay đổi luật nhập cư của Châu Âu
Thủ tướng Hungary kêu gọi đấu tranh thay đổi luật nhập cư của Châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Orban cho rằng EU cũng cần thay đổi cơ chế cho phép người di cư dễ dàng đoàn tụ với gia đình của họ tại châu Âu như quy định hiện nay.

Thủ tướng Hungary kêu gọi đấu tranh thay đổi luật nhập cư của Châu Âu

Thủ tướng Hungary kêu gọi đấu tranh thay đổi luật nhập cư của Châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Orban cho rằng EU cũng cần thay đổi cơ chế cho phép người di cư dễ dàng đoàn tụ với gia đình của họ tại châu Âu như quy định hiện nay.

Hungary từ chối tiếp nhận lại người di cư từ các nước Bắc Âu
Hungary từ chối tiếp nhận lại người di cư từ các nước Bắc Âu

VOV.VN -Chính phủ Hungary chỉ đồng ý tiếp nhận lại người di cư bị trả về nếu Hungary được xác minh là nước EU đầu tiên họ đặt chân tới.

Hungary từ chối tiếp nhận lại người di cư từ các nước Bắc Âu

Hungary từ chối tiếp nhận lại người di cư từ các nước Bắc Âu

VOV.VN -Chính phủ Hungary chỉ đồng ý tiếp nhận lại người di cư bị trả về nếu Hungary được xác minh là nước EU đầu tiên họ đặt chân tới.

Hungary - Nghịch lý chuyện nhập cư
Hungary - Nghịch lý chuyện nhập cư

VOV.VN -Không chấp nhận người tị nạn từ Bỉ nhưng Hungary lại đang quảng bá cho một chương trình nhập cư dạng đầu tư thuộc loại thông thoáng nhất trong khối EU.

Hungary - Nghịch lý chuyện nhập cư

Hungary - Nghịch lý chuyện nhập cư

VOV.VN -Không chấp nhận người tị nạn từ Bỉ nhưng Hungary lại đang quảng bá cho một chương trình nhập cư dạng đầu tư thuộc loại thông thoáng nhất trong khối EU.

Thanh Hiền – nghệ sĩ gốc Việt tỏa sáng tại Hungary
Thanh Hiền – nghệ sĩ gốc Việt tỏa sáng tại Hungary

VOV.VN – Nguyễn Thanh Hiền – cô gái gốc Việt xinh đẹp từng lọt vào top 6 Hungary Idol trở về Việt Nam với nhiều dự định âm nhạc cho tương lai.

Thanh Hiền – nghệ sĩ gốc Việt tỏa sáng tại Hungary

Thanh Hiền – nghệ sĩ gốc Việt tỏa sáng tại Hungary

VOV.VN – Nguyễn Thanh Hiền – cô gái gốc Việt xinh đẹp từng lọt vào top 6 Hungary Idol trở về Việt Nam với nhiều dự định âm nhạc cho tương lai.