Thủ tướng Israel sẵn sàng ra lệnh tấn công Iran

(VOV) - Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn phát trực tiếp trên kênh truyền hình Israel ngày 5/11.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông sẵn sàng ra lệnh tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn phát trực tiếp trên kênh truyền hình Israel ngày 5/11.

Thủ tướng Netanyahu cùng các tướng lĩnh quân sự trong một chuyến thực tế năm 2010. Israel từng lên kế hoạch tấn công Iran từ năm 2010 (Ảnh: The times)

Trước đó, báo cáo công bố ngày 4/11 cho biết, Israel đã lên kế hoạch tấn công Iran hồi năm 2010. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị cản trở do sự lo ngại của Israel về khả năng quân sự của mình cũng như sự phản đối về biện pháp này.

Mỹ và Israel đã liên tục đe doạ tấn công quân sự nhằm vào Iran để buộc nước Cộng hoà hồi giáo này phải ngừng các chương trình làm giàu urani của mình - điều mà cả 2 nước này đều cho là vì mục đích quân sự.

Đầu năm nay, Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực tài chính và dầu mỏ của Iran với mục đích ngăn chặn các nước mua dầu của Iran và thực hiện các giao dịch tài chính với ngân hàng trung ương Iran.

Trong khi đó, Iran cho rằng, các biện pháp trừng phạt này là dựa trên những cáo buộc vô căn cứ rằng Iran đang theo đuổi các chương trình hạt nhân vì mục đích quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phản đối Israel tấn công Iran
Mỹ phản đối Israel tấn công Iran

(VOV) - Cuộc tấn công của Israel có thể làm chậm lại nhưng không thể chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ phản đối Israel tấn công Iran

Mỹ phản đối Israel tấn công Iran

(VOV) - Cuộc tấn công của Israel có thể làm chậm lại nhưng không thể chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran.

Israel vẫn không loại trừ khả năng tấn công Iran
Israel vẫn không loại trừ khả năng tấn công Iran

(VOV) - Israel là nước sẽ quyết định hành động như thế nào trong việc có tấn công Iran hay không.

Israel vẫn không loại trừ khả năng tấn công Iran

Israel vẫn không loại trừ khả năng tấn công Iran

(VOV) - Israel là nước sẽ quyết định hành động như thế nào trong việc có tấn công Iran hay không.

Mỹ và Israel chuẩn bị kế hoạch cùng tấn công Iran
Mỹ và Israel chuẩn bị kế hoạch cùng tấn công Iran

(VOV) -Tài liệu của ông Rothkopf là dấu hiệu cho thấy, Mỹ và Israel đang chuẩn bị triển khai một kế hoạch chiến tranh

Mỹ và Israel chuẩn bị kế hoạch cùng tấn công Iran

Mỹ và Israel chuẩn bị kế hoạch cùng tấn công Iran

(VOV) -Tài liệu của ông Rothkopf là dấu hiệu cho thấy, Mỹ và Israel đang chuẩn bị triển khai một kế hoạch chiến tranh

Israel không cần chờ Mỹ “bật đèn xanh” để tấn công Iran
Israel không cần chờ Mỹ “bật đèn xanh” để tấn công Iran

(VOV) - Israel nhiều lần thể hiện ý định phát động một cuộc chiến tranh chống lại Iran, song vấp phải sự phản đối của Mỹ.

Israel không cần chờ Mỹ “bật đèn xanh” để tấn công Iran

Israel không cần chờ Mỹ “bật đèn xanh” để tấn công Iran

(VOV) - Israel nhiều lần thể hiện ý định phát động một cuộc chiến tranh chống lại Iran, song vấp phải sự phản đối của Mỹ.

Doạ tấn công Iran, Israel “ép” Mỹ lật bài?
Doạ tấn công Iran, Israel “ép” Mỹ lật bài?

Chiến lược của Israel gây áp lực cho Nhà Trắng có thể gây phản tác dụng, đặc biệt là trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Doạ tấn công Iran, Israel “ép” Mỹ lật bài?

Doạ tấn công Iran, Israel “ép” Mỹ lật bài?

Chiến lược của Israel gây áp lực cho Nhà Trắng có thể gây phản tác dụng, đặc biệt là trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Israel sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu tấn công Iran?
Israel sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu tấn công Iran?

Công ty tư vấn tài chính hàng đầu Israel BDI Coface cho rằng nếu Israel tấn công Iran, nền kinh tế này sẽ thiệt hại khoảng 42 tỷ USD.

Israel sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu tấn công Iran?

Israel sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu tấn công Iran?

Công ty tư vấn tài chính hàng đầu Israel BDI Coface cho rằng nếu Israel tấn công Iran, nền kinh tế này sẽ thiệt hại khoảng 42 tỷ USD.