Thủ tướng Lào sắp thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Trong 2 ngày 1 và 2/6, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh sẽ thăm chính thức Thái Lan nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Lào và Thái Lan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lào dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha, tập trung thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện, trong đó có việc hợp tác phục hồi kinh tế, thương mại và đầu tư hậu đại dịch Covid-19.

Hai bên cũng sẽ thảo luận việc tăng cường kết nối và phát triển cơ sở hạ tầng nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển xuyên biên giới cũng như thúc đẩy các hoạt động kinh tế và sinh kế của người dân sống dọc khu vực biên giới. Ngoài ra, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số, lao động, du lịch, y tế, phát triển nguồn nhân lực và ngăn chặn, trấn áp hoạt động buôn bán ma túy... cũng nằm trong chương trình nghị sự của hai bên trong chuyến thăm.

Bên lề chuyến thăm, Thủ tướng Lào dự kiến thăm trường Đại học Maejo, tỉnh Chiang Mai và nhận bằng Tiến sỹ danh dự ngành khoa học chính trị vì những cống hiến nổi bật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Lào trong những năm qua.

Thủ tướng Lào cũng sẽ dự và có bài phát biểu tại sự kiện kết nối kinh doanh do đại diện khu vực tư nhân của Thái Lan và Lào tổ chức. Sự kiện được tổ chức nhằm thảo luận các cơ hội thúc đẩy thương mại và đầu tư trong bối cảnh kết nối ngày càng tăng trong khu vực, đặc biệt là khai thác tiềm năng của tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc vì lợi ích của hai nước cũng như toàn khu vực.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Lào được kỳ vọng là cơ hội quan trọng để lãnh đạo hai nước hoạch định phương hướng hợp tác song phương trong giai đoạn "bình thường mới".

Hai nước dự kiến sẽ nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược vì tăng trưởng và phát triển bền vững trong chuyến thăm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

12 người Thái Lan được theo dõi sức khỏe sau khi tiếp xúc với ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
12 người Thái Lan được theo dõi sức khỏe sau khi tiếp xúc với ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Bộ Y tế công cộng Thái Lan hôm nay (30/05) cho biết 12 người đang được giám sát chặt chẽ sau khi họ tiếp xúc với một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian người này quá cảnh tại Thái Lan trước khi bay tới Australia.

12 người Thái Lan được theo dõi sức khỏe sau khi tiếp xúc với ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

12 người Thái Lan được theo dõi sức khỏe sau khi tiếp xúc với ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Bộ Y tế công cộng Thái Lan hôm nay (30/05) cho biết 12 người đang được giám sát chặt chẽ sau khi họ tiếp xúc với một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian người này quá cảnh tại Thái Lan trước khi bay tới Australia.

Sau đại dịch, Thái Lan đã đón khoảng 20.000 du khách mỗi ngày
Sau đại dịch, Thái Lan đã đón khoảng 20.000 du khách mỗi ngày

VOV.VN - Theo xu hướng tăng này, “xứ sở chùa Vàng” sẽ đón ít nhất 500.000 lượt khách du lịch mỗi tháng từ nay đến tháng 9 và lượng khách dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong mùa cao điểm từ tháng 10-12.

Sau đại dịch, Thái Lan đã đón khoảng 20.000 du khách mỗi ngày

Sau đại dịch, Thái Lan đã đón khoảng 20.000 du khách mỗi ngày

VOV.VN - Theo xu hướng tăng này, “xứ sở chùa Vàng” sẽ đón ít nhất 500.000 lượt khách du lịch mỗi tháng từ nay đến tháng 9 và lượng khách dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong mùa cao điểm từ tháng 10-12.

Thái Lan đặt các sân bay quốc tế trong tình trạng cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ
Thái Lan đặt các sân bay quốc tế trong tình trạng cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Bộ Y tế công cộng Thái Lan hôm 24/5 đã ban hành chỉ thị, yêu cầu tất cả các sân bay quốc tế tăng cường sàng lọc du khách, đặc biệt là du khách đến từ 17 quốc gia đã ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Thái Lan đặt các sân bay quốc tế trong tình trạng cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ

Thái Lan đặt các sân bay quốc tế trong tình trạng cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Bộ Y tế công cộng Thái Lan hôm 24/5 đã ban hành chỉ thị, yêu cầu tất cả các sân bay quốc tế tăng cường sàng lọc du khách, đặc biệt là du khách đến từ 17 quốc gia đã ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.