Thủ tướng Nhật Bản hội đàm Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc

VOV.VN - Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác gây áp lực đối với Triều Tiên hướng tới phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 13/3 (giờ Nhật Bản), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành hội đàm với Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon, thảo luận về những vấn đề xung quanh phát triển hạt nhân của Triều Tiên, khẳng định cần tiếp tục gia tăng gây áp lực hơn nữa khiến Triều Tiên phải có hành động cụ thể liên quan tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) đã tiến hành hội đàm với Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon (trái). Ảnh: Arab news.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon từng gặp gỡ với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 5/3 vừa qua tại Triều Tiên, tiếp đến là Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Abe muốn biết cụ thể lập trường của Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ, từ đó lấy làm phương châm căn bản cho Nhật Bản để giải quyết vấn đề hạt nhân, tên lửa, bắt cóc trên bán đảo Triều Tiên. Nhật Bản cũng đánh giá cao những kết quả mang tính tiền lệ liên quan tới phi hạt nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh việc Triều Tiên có những hành động cụ thể như thế nào liên về phi hạt nhân là vô cùng quan trọng. Hiện tại và về sau Nhật Bản mong muốn hợp tác với Hàn Quốc, đặc biệt hợp tác 3 bên Nhật-Hàn-Mỹ để giải quyết những vấn đề trên.

Đáp lại, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon cho biết rằng việc Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tự mình đề cập tới vấn đề phi hạt nhân là điều rất có ý nghĩa trong thời điểm hiện tại. Và sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trong vấn đề này là vô cùng cần thiết. Để giải quyết vấn đề phi hạt nhân và tên lửa trên bán đảo Triều Tiên, hai bên cần có những hợp tác mật thiết hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa hy vọng và ngờ vực
Thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa hy vọng và ngờ vực

VOV.VN -Hy vọng về hoà bình cho bán đảo Triều Tiên hiện đang lên cao, nhưng sự ngờ vực không phải đã hết. Có quá nhiều hoài nghi cần phải được giải đáp.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa hy vọng và ngờ vực

Thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa hy vọng và ngờ vực

VOV.VN -Hy vọng về hoà bình cho bán đảo Triều Tiên hiện đang lên cao, nhưng sự ngờ vực không phải đã hết. Có quá nhiều hoài nghi cần phải được giải đáp.

Đàm phán Mỹ-Triều: Đột phá hay canh bạc mạo hiểm?
Đàm phán Mỹ-Triều: Đột phá hay canh bạc mạo hiểm?

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dù được giới quan sát đánh giá là bước đột phá nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Đàm phán Mỹ-Triều: Đột phá hay canh bạc mạo hiểm?

Đàm phán Mỹ-Triều: Đột phá hay canh bạc mạo hiểm?

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dù được giới quan sát đánh giá là bước đột phá nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều cần những điều kiện và chất xúc tác gì?
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều cần những điều kiện và chất xúc tác gì?

VOV.VN - Hàn Quốc phải thể hiện tốt hơn nữa vai trò cầu nối, còn Mỹ và Triều Tiên cần bày tỏ thiện chí tích cực để đối thoại diễn ra thành công.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều cần những điều kiện và chất xúc tác gì?

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều cần những điều kiện và chất xúc tác gì?

VOV.VN - Hàn Quốc phải thể hiện tốt hơn nữa vai trò cầu nối, còn Mỹ và Triều Tiên cần bày tỏ thiện chí tích cực để đối thoại diễn ra thành công.

Triều Tiên chưa ra tuyên bố về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều
Triều Tiên chưa ra tuyên bố về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/3 thông báo, phía Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì về cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ.

Triều Tiên chưa ra tuyên bố về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Triều Tiên chưa ra tuyên bố về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/3 thông báo, phía Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì về cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ.