Thượng viện Pháp thông qua Dự luật nhập cư mới

VOV.VN - Thượng viện Pháp hôm qua (14/11) đã bỏ phiếu thông qua Dự luật nhập cư mới với nhiều sửa đổi quan trọng về trợ cấp y tế, cấp giấy tờ cư trú, nhập quốc tịch cũng như đơn giản hoá các thủ tục trục xuất người nhập cư có hành vi đe doạ an ninh quốc gia Pháp…

Trong bản sửa đổi cuối cùng của Dự luật nhập cư mới, các thượng nghị sĩ Pháp đã thông qua điều khoản quan trọng và gây tranh cãi nhất là bãi bỏ cơ chế hỗ trợ y tế công dành cho những người nhập cư bất hợp pháp trên 3 tháng tại Pháp. Đây được coi là một gánh nặng trong ngân sách công của Pháp khi tiêu tốn hơn 930 triệu euro/năm.

Thay vào đó, các thượng nghị sĩ Pháp thiết lập mới một cơ chế y tế khẩn cấp chỉ hỗ trợ các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai hay phục vụ các chiến dịch tiêm chủng và kiểm tra y tế dự phòng.

Một thay đổi khác là việc siết chặt quy định cấp thẻ cư trú. Theo đó, những người nhập cư bất hợp pháp làm việc trong những ngành nghề thiếu lao động như nông nghiệp, xây dựng, nhà hàng hay điều dưỡng… sẽ chỉ được cấp giấy tờ cư trú nếu có thời gian làm việc tối thiểu là 12 tháng trong vòng 2 năm gần nhất.

Ngoài ra, để được hưởng trợ cấp xã hội, người nhập cư phải có thời gian sinh sống tại Pháp trên 5 năm thay vì chỉ 6 tháng như hiện nay.

Theo Dự luật nhập cư mới, Pháp sẽ siết chặt cơ chế tị nạn khi cho phép giảm bớt các thủ tục và thời gian xét đơn xin tị nạn, có thể trục xuất nhanh hơn những người bị bác đơn xin tị nạn mà không cần chờ đương sự kháng cáo.

Những người nhập cư bị kết án tù trên 5 năm hay được xác định là mối đe dọa nghiêm trọng đối với trật tự công cộng và an ninh quốc gia của Pháp cũng có thể bị trục xuất đi kèm với lệnh cấm nhập cảnh vào Pháp trong vòng 10 năm.

Các trường hợp được coi là bất khả xâm phạm trước đây như đến Pháp trước năm 13 tuổi hoặc có thời gian sống trên 20 năm tại Pháp đều có thể bị rút giấy phép cư trú và bị trục xuất nếu nằm trong danh sách “đen” của các cơ quan an ninh Pháp.

Đối với diện đoàn tụ gia đình, người nhập cư phải có thời gian sinh sống và làm việc hợp pháp trong tối thiểu 2 năm, chứng minh được khả năng tài chính, trong khi người trong diện đoàn tụ phải có sẵn chế độ bảo hiểm y tế và khả năng tối thiểu về tiếng Pháp.

Thượng viện Pháp cũng siết chặt điều khoản nhập quốc tịch khi cho phép từ chối đối với những trường hợp sinh ra tại Pháp nhưng đã bị kết án tù trên 6 tháng trước khi đến tuổi trưởng thành.

Dự luật Nhập cư mới của Pháp sẽ tiếp tục được Quốc hội Pháp xem xét, thông qua vào tháng 12/2023 trước khi chính thức có hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu: Hungary kêu gọi EU nghiên cứu lại chính sách
Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu: Hungary kêu gọi EU nghiên cứu lại chính sách

VOV.VN - Ngày 8/11, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp dụng cách tiếp cận thực tế đối với cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở châu Âu.

Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu: Hungary kêu gọi EU nghiên cứu lại chính sách

Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu: Hungary kêu gọi EU nghiên cứu lại chính sách

VOV.VN - Ngày 8/11, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp dụng cách tiếp cận thực tế đối với cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở châu Âu.

NATO và Mỹ chỉ trích Nga rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí châu Âu
NATO và Mỹ chỉ trích Nga rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí châu Âu

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh phương Tây ngày 7/11 chỉ trích Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE).

NATO và Mỹ chỉ trích Nga rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí châu Âu

NATO và Mỹ chỉ trích Nga rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí châu Âu

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh phương Tây ngày 7/11 chỉ trích Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE).

Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu
Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu

VOV.VN - Hôm nay (7/11) Bộ Ngoại giao Nga chính thức thông báo: “Vào lúc 00h00 hôm nay (7/11), Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE)”.

Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu

Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu

VOV.VN - Hôm nay (7/11) Bộ Ngoại giao Nga chính thức thông báo: “Vào lúc 00h00 hôm nay (7/11), Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE)”.

Châu Âu đề xuất 5 nguyên tắc cơ bản cho tương lai của Gaza
Châu Âu đề xuất 5 nguyên tắc cơ bản cho tương lai của Gaza

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula Von der Layen hôm qua (06/11) đã đưa ra 5 nguyên tắc cơ bản để định hướng tương lai của dải Gaza sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kết thúc.

Châu Âu đề xuất 5 nguyên tắc cơ bản cho tương lai của Gaza

Châu Âu đề xuất 5 nguyên tắc cơ bản cho tương lai của Gaza

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula Von der Layen hôm qua (06/11) đã đưa ra 5 nguyên tắc cơ bản để định hướng tương lai của dải Gaza sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kết thúc.

Châu Âu chuẩn bị đối phó với khủng hoảng giá khí đốt
Châu Âu chuẩn bị đối phó với khủng hoảng giá khí đốt

VOV.VN - Châu Âu đang lên kế hoạch đối phó khủng hoảng khí đốt, bao gồm việc cân nhắc gia hạn mức giá trần khí đốt đã được áp dụng khẩn cấp từ hồi tháng 2.

Châu Âu chuẩn bị đối phó với khủng hoảng giá khí đốt

Châu Âu chuẩn bị đối phó với khủng hoảng giá khí đốt

VOV.VN - Châu Âu đang lên kế hoạch đối phó khủng hoảng khí đốt, bao gồm việc cân nhắc gia hạn mức giá trần khí đốt đã được áp dụng khẩn cấp từ hồi tháng 2.