Thụy Sĩ đề xuất tăng thuế VAT trong 12 năm để bổ sung gần 30 tỷ USD cho quốc phòng
VOV.VN - Ngày 12/8, Chính phủ Thụy Sĩ đang thúc đẩy kế hoạch tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) trong vòng 12 năm nhằm huy động 24 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương gần 30 tỷ USD cho quốc phòng.
Theo phương án mới của Chính phủ Thụy Sĩ, thuế VAT tiêu chuẩn dự kiến sẽ tăng 0,5%, từ 8,1% lên 8,6%. Mức tăng này đã được điều chỉnh giảm so với đề xuất ban đầu là 0,8%, nhưng thời gian áp dụng được kéo dài lên 12 năm, thay vì 10 năm như dự kiến. Chính phủ Thụy Sĩ nhấn mạnh việc giãn tiến độ thu thuế nhằm giảm bớt áp lực đối với người dân và doanh nghiệp.
Theo Chính phủ Thuỵ Sĩ, nguồn thu bổ sung sẽ chủ yếu phục vụ mua sắm và hiện đại hóa trang thiết bị quân sự, tăng cường năng lực phòng không và khả năng ứng phó với các mối đe dọa mới. Động thái này cũng nằm trong kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ của Thụy Sĩ trước những thay đổi của tình hình an ninh quốc tế.
Dù vậy, kế hoạch vẫn cần vượt qua các vòng bỏ phiếu tại Quốc hội cũng như cơ chế trưng cầu dân ý đặc thù của Thụy Sĩ trước khi chính thức có hiệu lực.
Giới quan sát nhận định kế hoạch tăng thuế VAT của Thụy Sĩ cho thấy xu hướng gia tăng chi tiêu quốc phòng tại châu Âu đang lan sang cả những quốc gia có truyền thống trung lập, đồng thời phản ánh nhu cầu tìm kiếm nguồn tài chính ổn định, dài hạn để phục vụ quá trình hiện đại hóa quân đội.