Tiểu vương quốc Dubai đặc xá cho 587 tù nhân trước dịp Lễ Ramadan

VOV.VN-Các cơ sở giam giữ và cải tạo của Tiểu vương quốc Dubai sẽ thực thi lệnh đặc xá đối với 587 tù nhân trước khi lễ Hồi giáo Ramadan bắt đầu vào tuần tới.

Tháng Lễ Ramadan của người Hồi giáo đang đến gần. Tại các nước ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi, rất nhiều hoạt động đang được chuẩn bị để người dân đón chào dịp Lễ quan trọng này. Hôm qua (3/5), truyền thông của các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cho biết, các cơ sở giam giữ và cải tạo của Tiểu vương quốc Dubai sẽ thực thi lệnh đặc xá đối với 587 tù nhân trước khi lễ Hồi giáo Ramadan bắt đầu vào tuần tới.

Lễ Hồi giáo Ramadan sẽ bắt đầu vào tuần tới. Ảnh: Reuters

Đợt đặc xá lần này được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Mohammed bin Rashid al Maktoum.

Tổng chưởng lý của Tiểu vương quốc Dubai Essam Al Humaidan cho biết lệnh đặc xá của Phó Tổng thống, Thủ tướng các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất và cũng là người đứng đầu Dubai có ý nghĩa nhằm tạo cho các tù nhân được đặc xá cơ hội có một khởi đầu mới trong cuộc đời của họ, xoa dịu những mất mát của gia đình các tù nhân, đồng thời giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Động thái này cũng phản ánh các giá trị nhân văn của các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đặc biệt là khi quốc gia này đang kỷ niệm “Năm vì sự khoan dung”. Ông Al Humaidan kêu gọi các tù nhân sắp được đặc xá cần học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ để tránh bị lầm đường lạc lối.

Lệnh đặc xá cũng là một phần trong mệnh lệnh của Tổng thống các Tiểu vương quốc Arab thống nhất Shaikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan nhằm trả tự do cho 3005 tù nhân nhân dịp lễ Ramadan. Theo đó, cơ quan Công tố Dubai đã bắt đầu các thủ tục pháp lý để thực hiện lệnh đặc xá nói trên khi tháng lễ Ramadan sắp bắt đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand triển khai cảnh sát tại tất cả các nhà thờ Hồi giáo
New Zealand triển khai cảnh sát tại tất cả các nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Sau vụ xả súng ngày 15/3, cảnh sát tiếp tục được triển khai ở tất cả các nhà thờ Hồi giáo tại New Zealand cho đến khi không còn mối đe dọa nào.

New Zealand triển khai cảnh sát tại tất cả các nhà thờ Hồi giáo

New Zealand triển khai cảnh sát tại tất cả các nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Sau vụ xả súng ngày 15/3, cảnh sát tiếp tục được triển khai ở tất cả các nhà thờ Hồi giáo tại New Zealand cho đến khi không còn mối đe dọa nào.

Ngày tàn của “Vương quốc Hồi giáo” chưa phải dấu chấm hết với IS?
Ngày tàn của “Vương quốc Hồi giáo” chưa phải dấu chấm hết với IS?

VOV.VN - Việc Mỹ và đồng minh tuyên bố đánh bại IS ở Syria vẫn chưa thể là lời đảm bảo rằng những nguy cơ từ tổ chức này đã không còn.

Ngày tàn của “Vương quốc Hồi giáo” chưa phải dấu chấm hết với IS?

Ngày tàn của “Vương quốc Hồi giáo” chưa phải dấu chấm hết với IS?

VOV.VN - Việc Mỹ và đồng minh tuyên bố đánh bại IS ở Syria vẫn chưa thể là lời đảm bảo rằng những nguy cơ từ tổ chức này đã không còn.

Thủ tướng New Zealand sẽ không nhắc tên kẻ thảm sát nhà thờ Hồi giáo
Thủ tướng New Zealand sẽ không nhắc tên kẻ thảm sát nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Ardern nói sẽ không để nghi phạm khủng bố ở Christchurch trở nên nổi tiếng như hắn muốn và kêu gọi mọi người làm giống bà.

Thủ tướng New Zealand sẽ không nhắc tên kẻ thảm sát nhà thờ Hồi giáo

Thủ tướng New Zealand sẽ không nhắc tên kẻ thảm sát nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Ardern nói sẽ không để nghi phạm khủng bố ở Christchurch trở nên nổi tiếng như hắn muốn và kêu gọi mọi người làm giống bà.

5 nhà thờ Hồi giáo ở Anh thành mục tiêu phá hoại và gây rối
5 nhà thờ Hồi giáo ở Anh thành mục tiêu phá hoại và gây rối

VOV.VN - Ngày 21/3, 5 nhà thờ Hồi giáo ở Birmingham lại trở thành mục tiêu của các hành động phá hoại trong khi vụ xả súng ở New Zealand vẫn chưa kịp lắng xuống

5 nhà thờ Hồi giáo ở Anh thành mục tiêu phá hoại và gây rối

5 nhà thờ Hồi giáo ở Anh thành mục tiêu phá hoại và gây rối

VOV.VN - Ngày 21/3, 5 nhà thờ Hồi giáo ở Birmingham lại trở thành mục tiêu của các hành động phá hoại trong khi vụ xả súng ở New Zealand vẫn chưa kịp lắng xuống

Đền thờ Hồi giáo ở Christchurch mở cửa trở lại sau vụ thảm sát
Đền thờ Hồi giáo ở Christchurch mở cửa trở lại sau vụ thảm sát

VOV.VN - Đền thờ Hồi giáo Al Noor ở Christchurch, New Zealand đã được cảnh sát trao trả lại quyền kiểm soát cho những người trông giữ tại đây.

Đền thờ Hồi giáo ở Christchurch mở cửa trở lại sau vụ thảm sát

Đền thờ Hồi giáo ở Christchurch mở cửa trở lại sau vụ thảm sát

VOV.VN - Đền thờ Hồi giáo Al Noor ở Christchurch, New Zealand đã được cảnh sát trao trả lại quyền kiểm soát cho những người trông giữ tại đây.