Tòa án Pakistan phát lệnh bắt giữ Thủ tướng và 16 quan chức

(VOV) - Diễn biến bất ngờ này đẩy Pakistan vào 1 vòng xoáy chính trị mới.

Ngày 15/1, Tòa án tối cao Pakistan ra lệnh bắt giữ khẩn cấp trong vòng 24 giờ đối với Thủ tướng Raja Pervaiz Ashraf và 16 quan chức cấp cao đương chức hoặc đã chuyển giao quyền lực do những cáo buộc liên quan đến tham nhũng trong các dự án điện năng.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là sẽ diễn ra bầu cử tại quốc gia Nam Á này.

 

Thủ tướng Pakistan Ashraf (ảnh: AFP)

Hiện Thủ tướng Ashraf vẫn phủ nhận cáo buộc ông đã nhận tiền lại quả trong các dự án xây dựng nhà máy điện giai đoạn từ năm 2008-2011, khi ông làm Bộ trưởng Bộ Điện nước. Thời gian qua, người dân Pakistan rất bất mãn về khủng hoảng điện năng.

Ngay trước quyết định bất ngờ của Tòa án tối cao Pakistan, giáo sĩ Muhammad Tahir ul Qadri đã lãnh đạo hàng ngàn người ra biểu tình trước tòa nhà quốc hội nước này đòi chính phủ phải từ chức. Ông này thậm chí còn kêu gọi người biểu tình tiếp tục ở lại trên đường phố đến khi nàocả chính quyền trung ương và địa phương giải tán.

Người biểu tình tố cáo chính phủ tham nhũng và thờ ơ trước đời sống nhân dân.

Giáo sĩ Tahir-ul-Qadri, trở về Pakistan từ Canada vào năm 2011, đã trở thành một nhân vật đầy ảnh hưởng khi đưa ra các cáo buộc tham nhũng đối với quan chức chính phủ.

Nhiều người cho rằng giáo sĩ này là nhà cải cách, tuy nhiên giới quan sát lại e ngại, ông ta chẳng qua chỉ là con rối cho quân đội nước này, vốn xưa nay đứng đằng sau nhiều vụ đảo chính. Cụ thể, nhiều khả năng, quân đội muốn trì hoãn cuộc tổng bầu cử dự kiến vào đầu năm 2013 và muốn thông qua ông Qadri loại bỏ các đối thủ.

 

Những người biểu tình phản đối tham nhũng và ủng hộ giáo sĩ Qadri (ảnh: Reuters)

Những lo ngại này là có thể hiểu được khi trước đám đông tại Islamabad hôm 15/1, ông Qadri lên tiếng ngợi ca Tòa án tối cao và quân đội, đồng thời chỉ trích các chính trị gia là những tên trộm.

Tuy nhiên,  giới phân tích cho rằng ít khả năng ông Ashraf  bị buộc phải từ chức dù bị Tòa án tối cao phát lệnh bắt giữ.

Cố vấn của Thủ tướng Pakistan, Fawad Chaudhry, cũng cho biết việc cố gắng bắt giữ Thủ tướng là vi hiến bởi ông được hưởng quyền miễn trừ truy tố khi đang tại vị.

Ông Chaudhry coi “đây như một cuộc đảo chính của tòa án và là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm làm chệch hướng nền dân chủ”, và “30.000 người biểu tình không được phép biến cả đất nước 180 triệu dân thành con tin”.

Truyền thông phương Tây cho hay, Tòa án tối cao Pakistan đã nhiều lần đối đầu với chính phủ trong năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Pakistan bị buộc tội coi thường tòa án
Thủ tướng Pakistan bị buộc tội coi thường tòa án

Ngày 26/4, Toà án tối cao Pakistan đã buộc tội Thủ tướng Yousuf Raza Gilani coi thường toà án vì từ chối mở lại các cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Tổng thống Asif Ali Zardari.

Thủ tướng Pakistan bị buộc tội coi thường tòa án

Thủ tướng Pakistan bị buộc tội coi thường tòa án

Ngày 26/4, Toà án tối cao Pakistan đã buộc tội Thủ tướng Yousuf Raza Gilani coi thường toà án vì từ chối mở lại các cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Tổng thống Asif Ali Zardari.

Nguy cơ chính trị sau phán quyết phế truất Thủ tướng Pakistan
Nguy cơ chính trị sau phán quyết phế truất Thủ tướng Pakistan

Đây là phán quyết thứ hai của Tòa án Tối cao Pakistan dành cho ông Gilani.

Nguy cơ chính trị sau phán quyết phế truất Thủ tướng Pakistan

Nguy cơ chính trị sau phán quyết phế truất Thủ tướng Pakistan

Đây là phán quyết thứ hai của Tòa án Tối cao Pakistan dành cho ông Gilani.

Thủ tướng Pakistan tuyên thệ nhậm chức
Thủ tướng Pakistan tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng mới của Pakistan cam kết nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò kiến tạo hoà bình và ổn định trong khu vực

Thủ tướng Pakistan tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng Pakistan tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng mới của Pakistan cam kết nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò kiến tạo hoà bình và ổn định trong khu vực

Thủ tướng Pakistan lên án vụ Taliban sát hại cô bé 14 tuổi
Thủ tướng Pakistan lên án vụ Taliban sát hại cô bé 14 tuổi

(VOV) - Bé Malala nổi tiếng với hoạt động vì quyền của các bé gái tại Pakistan hôm 9/10 đã bị các tay súng Taliban ra tay sát hại.

Thủ tướng Pakistan lên án vụ Taliban sát hại cô bé 14 tuổi

Thủ tướng Pakistan lên án vụ Taliban sát hại cô bé 14 tuổi

(VOV) - Bé Malala nổi tiếng với hoạt động vì quyền của các bé gái tại Pakistan hôm 9/10 đã bị các tay súng Taliban ra tay sát hại.

Taliban âm mưu ám sát Thủ tướng Pakistan
Taliban âm mưu ám sát Thủ tướng Pakistan

Tình báo Pakistan ngày 22/8 cho biết, Taliban đã lên kế hoạch sát hại Thủ tướng Gilani, Tỉnh trưởng tỉnh Punjap, ông Saba Sarip cùng một số quan chức cấp cao khác của nước này.  

Taliban âm mưu ám sát Thủ tướng Pakistan

Taliban âm mưu ám sát Thủ tướng Pakistan

Tình báo Pakistan ngày 22/8 cho biết, Taliban đã lên kế hoạch sát hại Thủ tướng Gilani, Tỉnh trưởng tỉnh Punjap, ông Saba Sarip cùng một số quan chức cấp cao khác của nước này.  

Thủ tướng Pakistan lên án vụ đánh bom đẫm máu
Thủ tướng Pakistan lên án vụ đánh bom đẫm máu

Theo Thủ tướng Gilani, hành động tấn công khủng bố không thể làm suy yếu quyết tâm của người dân trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Thủ tướng Pakistan lên án vụ đánh bom đẫm máu

Thủ tướng Pakistan lên án vụ đánh bom đẫm máu

Theo Thủ tướng Gilani, hành động tấn công khủng bố không thể làm suy yếu quyết tâm của người dân trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Ông Ashraf được đề cử làm Thủ tướng Pakistan
Ông Ashraf được đề cử làm Thủ tướng Pakistan

Ông Ashraf hiện đang giữ chức Bộ trưởng Công nghệ Thông tin được đề cử thay thế ông Shahabuddin sau khi Tòa án tối cao ra lệnh bắt đối với ông này.

Ông Ashraf được đề cử làm Thủ tướng Pakistan

Ông Ashraf được đề cử làm Thủ tướng Pakistan

Ông Ashraf hiện đang giữ chức Bộ trưởng Công nghệ Thông tin được đề cử thay thế ông Shahabuddin sau khi Tòa án tối cao ra lệnh bắt đối với ông này.