Tổng thống Ba Lan thị sát cuộc tập trận quân sự lớn nhất năm 2023

VOV.VN - Ngày 13/5, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã đến thị sát cuộc tập trận lớn nhất trong năm nay của lực lượng vũ trang Ba Lan (Anaconda-23), với các lực lượng quân sự của NATO và đối tác.

Cuộc tập trận Anakonda-23 có sự tham gia khoảng 13.000 binh sĩ Ba Lan, các lực lượng quân sự của NATO và các nước đối tác. Tổng thống Ba Lan cũng tuyên bố, cuộc tập trận với mục tiêu là tích hợp khả năng quân sự của Lực lượng vũ trang Ba Lan với quân đội đồng minh, đối tác và hệ thống phi quân sự trong môi trường hoạt động quốc tế. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng nhằm kiểm tra mức độ tương tác và khả năng của các lực lượng vũ trang hiện nay, để đối phó với các mối đe dọa ở khu vực Biển Baltic.

Theo một số các báo cáo, rất nhiều các trang thiết bị, vũ khí quân sự hiện đại đã được sử dụng trong cuộc tập trận lần này như pháo phản lực WR-40 Langusta, máy bay F-16, trực thăng Mi-14… cùng nhiều trang bị quân sự khác.

Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh, hoạt động này không chỉ vì lợi ích an ninh của quốc gia mà còn vì mục tiêu đảm bảo an ninh an toàn trong khu vực. Dự kiến vào thứ 2 tuần tới, Tổng thống Ba Lan Duda cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, để trao đổi một số nội dung liên quan đến hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Litva.

Ở một diễn biến liên quan, 1 vật thể không xác định đã đi vào không phận Ba Lan vào sáng 13/5 từ hướng của Belarus. Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, đó được cho là 1 khinh khí cầu quan sát. Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ của Ba Lan (WOT) đã được triển khai để tìm kiếm vật thể này.

Đại diện Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, vật thể đã xuất hiện gần thị trấn Rypin, ở miền trung Ba Lan, nhưng không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Duda cũng kêu gọi các hành động bình tĩnh liên quan đến vật thể không xác định đã xâm nhập không phận Ba Lan từ Belarus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan tập trận phản công gần Kaliningrad của Nga
Ba Lan tập trận phản công gần Kaliningrad của Nga

VOV.VN - Các lực lượng Ba Lan ngày 17/4 đã tiến hành cuộc tập trận phản công, mô phỏng việc tiếp quản kênh đào chiến lược Vistula, gần Kaliningrad của Nga

Ba Lan tập trận phản công gần Kaliningrad của Nga

Ba Lan tập trận phản công gần Kaliningrad của Nga

VOV.VN - Các lực lượng Ba Lan ngày 17/4 đã tiến hành cuộc tập trận phản công, mô phỏng việc tiếp quản kênh đào chiến lược Vistula, gần Kaliningrad của Nga

Ba Lan tập trận mô phỏng chống MiG-29M của Nga tấn công bất ngờ
Ba Lan tập trận mô phỏng chống MiG-29M của Nga tấn công bất ngờ

VOV.VN - Không quân Ba Lan vừa công bố hệ thống mô phỏng chiến đấu cơ siêu thanh MiG-29M của Nga để phi công nước này tập đối phó.

Ba Lan tập trận mô phỏng chống MiG-29M của Nga tấn công bất ngờ

Ba Lan tập trận mô phỏng chống MiG-29M của Nga tấn công bất ngờ

VOV.VN - Không quân Ba Lan vừa công bố hệ thống mô phỏng chiến đấu cơ siêu thanh MiG-29M của Nga để phi công nước này tập đối phó.

Thụy Sĩ tập trận quân sự quy mô lớn giữa bối cảnh xung đột Nga-Ukraine
Thụy Sĩ tập trận quân sự quy mô lớn giữa bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong hơn 30 năm qua của Thụy Sĩ, mang tên LUX 23 đã diễn ra từ ngày 1-9/5 tại 4 bang với sự tham gia của 4.000 binh sĩ.

Thụy Sĩ tập trận quân sự quy mô lớn giữa bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

Thụy Sĩ tập trận quân sự quy mô lớn giữa bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong hơn 30 năm qua của Thụy Sĩ, mang tên LUX 23 đã diễn ra từ ngày 1-9/5 tại 4 bang với sự tham gia của 4.000 binh sĩ.