Tổng thống Belarus cảnh báo về chiến tranh thế giới thứ ba

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo phương Tây về việc áp các biện pháp trừng phạt cứng rắn lên Nga, đồng thời nhận định, những biện pháp như vậy có thể đẩy Nga vào chiến tranh thế giới lần thứ ba.

"Hiện nay, có nhiều cuộc trao đổi chống lại ngành ngân hàng, dầu mỏ, khí đốt và loại Nga khỏi SWIFT. Điều này còn tồi tệ hơn cả chiến tranh và đang đẩy Nga vào chiến tranh thế giới lần thứ ba", ông Lukashenko cho hay. Nhà lãnh đạo Belarus đánh giá, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể là kết cục cuối cùng.

"Chúng ta cần giảm căng thẳng ở đây để không gặp rắc rối. Bởi chiến tranh hạt nhân là sự chấm hết của mọi thứ".

Trong động thái mới đây nhằm chống lại Nga, các quốc gia như Mỹ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu (EU) cho biết "một số ngân hàng của Nga" sẽ bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT - một động thái mà Nga cảnh báo trước đây rằng sẽ được coi là một lời tuyên chiến. Bất chấp mối đe dọa về các biện pháp trừng phạt gia tăng, ông Lukashenko nhấn mạnh cả Nga và Belarus đều sẽ "sống sót" trước bất kỳ lệnh trừng phạt nào.

Ngày 28/2, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho lực lượng răn đe hạt nhân của Nga đặt trong cảnh báo cao khi dẫn ra "những hành động không thân thiện" và "những tuyên bố gây hấn" chống lại Moscow từ các nước phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận một số binh sỹ bị lực lượng Ukraine bắt giữ
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận một số binh sỹ bị lực lượng Ukraine bắt giữ

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 27/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết một số binh sĩ Nga đã bị lực lượng đối lập bắt giữ trong chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận một số binh sỹ bị lực lượng Ukraine bắt giữ

Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận một số binh sỹ bị lực lượng Ukraine bắt giữ

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 27/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết một số binh sĩ Nga đã bị lực lượng đối lập bắt giữ trong chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine.

EU cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, đóng băng dự trữ của ngân hàng Nga
EU cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, đóng băng dự trữ của ngân hàng Nga

VOV.VN - Ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, gói viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine với trị giá 450 triệu USD sẽ bao gồm cả máy bay chiến đấu.

EU cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, đóng băng dự trữ của ngân hàng Nga

EU cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, đóng băng dự trữ của ngân hàng Nga

VOV.VN - Ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, gói viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine với trị giá 450 triệu USD sẽ bao gồm cả máy bay chiến đấu.

Séc và Slovakia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine
Séc và Slovakia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Cộng hòa Séc và Slovakia trong ngày 27/2 đã tuyên bố tăng viện trợ quân sự cho Ukraine với các gói hỗ trợ ước tính hàng chục triệu USD, trong khi EU cho biết, cần chuẩn bị cho hàng triệu người tị nạn từ Ukraine vào khối này.

Séc và Slovakia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine

Séc và Slovakia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Cộng hòa Séc và Slovakia trong ngày 27/2 đã tuyên bố tăng viện trợ quân sự cho Ukraine với các gói hỗ trợ ước tính hàng chục triệu USD, trong khi EU cho biết, cần chuẩn bị cho hàng triệu người tị nạn từ Ukraine vào khối này.

EU đóng cửa không phận với Nga, gia tăng trợ giúp vũ khí cho Ukraine
EU đóng cửa không phận với Nga, gia tăng trợ giúp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Theo quyết định, tất cả các máy bay của Nga, dù thuộc sở hữu của các hãng hàng không nhà nước hay cá nhân sẽ bị cấm bay, cấm hạ cánh, cất cánh hoặc cấm quá cảnh không phận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

EU đóng cửa không phận với Nga, gia tăng trợ giúp vũ khí cho Ukraine

EU đóng cửa không phận với Nga, gia tăng trợ giúp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Theo quyết định, tất cả các máy bay của Nga, dù thuộc sở hữu của các hãng hàng không nhà nước hay cá nhân sẽ bị cấm bay, cấm hạ cánh, cất cánh hoặc cấm quá cảnh không phận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.