Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ vẫn sẵn sàng theo đuổi con đường ngoại giao với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng vẫn có nhiều dư địa cho giải pháp ngoại giao với Nga và qua đó có thể giúp tránh được một cuộc xung đột ở châu Âu.

Tuyên bố được Tổng thống Biden đưa ra trong bài phát biểu từ Nhà Trắng chiều 15/2 (theo giờ địa phương), để cung cấp thông tin cập nhật cho người dân Mỹ về diễn biến liên quan tới căng thẳng trên biên giới giữa Ukraine với Nga. 

Tổng thống Biden cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần qua và nói rõ rằng Mỹ sẵn sàng tiếp tục theo đuổi hoạt động ngoại giao cấp cao để đàm phán các thỏa thuận bằng văn bản với Nga. Tổng thống Biden đồng thời cho biết, ngày 14/02 Chính phủ Nga đã công khai đề nghị tiếp tục hoạt động ngoại giao và ông hoàn toàn đồng ý với giải pháp đó. 

“Vẫn còn nhiều dư địa cho giải pháp ngoại giao và để giảm căng thẳng. Theo quan điểm của chúng tôi, ngoại giao là con đường tốt nhất đối với tất cả các bên. Chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao, với sự tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của mình. Miễn là có hy vọng về một giải pháp ngoại giao để ngăn chặn việc sử dụng vũ lực và tránh những đau khổ đáng kinh ngạc cho con người xảy ra về sau, chúng tôi sẽ theo đuổi điều đó", Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Biden, việc Bộ Quốc phòng Nga thông báo một số đơn vị quân đội nước này đang rời khỏi vị trí sau khi hoàn thành các cuộc tập trận gần biên giới với Ukraine là điều tốt, song giới chức Mỹ vẫn chưa thể kiểm chứng điều đó. Ông Biden cũng cho rằng rõ ràng một cuộc tấn công quân sự của Nga sang Ukraine vẫn có thể xảy ra và một lần nữa cảnh báo Moscow sẽ phải đối mặt với sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Cùng ngày, Tổng thống Biden đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định tiếp tục ủng hộ một con đường ngoại giao với Nga trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục cam kết theo đuổi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine
Mỹ tiếp tục cam kết theo đuổi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15/2 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, qua đó nhắc lại cam kết của Mỹ theo đuổi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mỹ tiếp tục cam kết theo đuổi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine

Mỹ tiếp tục cam kết theo đuổi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15/2 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, qua đó nhắc lại cam kết của Mỹ theo đuổi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mỹ có thể trông đợi gì từ Đức giữa khủng hoảng Nga - Ukraine?
Mỹ có thể trông đợi gì từ Đức giữa khủng hoảng Nga - Ukraine?

VOV.VN - Khi Nga tăng cường binh sĩ tại biên giới nước này với Ukraine, Nhà Trắng đã nêu rõ luận điểm của mình. Liệu Đức có thể mang đến điều gì cho Mỹ trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga – Ukraine leo thang?

Mỹ có thể trông đợi gì từ Đức giữa khủng hoảng Nga - Ukraine?

Mỹ có thể trông đợi gì từ Đức giữa khủng hoảng Nga - Ukraine?

VOV.VN - Khi Nga tăng cường binh sĩ tại biên giới nước này với Ukraine, Nhà Trắng đã nêu rõ luận điểm của mình. Liệu Đức có thể mang đến điều gì cho Mỹ trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga – Ukraine leo thang?

Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"
Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa gọi các sự kiện diễn ra ở khu vực Donbas thuộc miền Đông Ukraine là "diệt chủng". Bình luận này được ông đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"

Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa gọi các sự kiện diễn ra ở khu vực Donbas thuộc miền Đông Ukraine là "diệt chủng". Bình luận này được ông đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.