Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên đàm phán hòa bình

VOV.VN - Bà Park Geun-hye nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là Triều Tiên phải thể hiện sự chân thành và hành động thực tế để cải thiện quan hệ giữa 2 nước.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 6/1 đã hối thúc CHDCND Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán về hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp nội các đầu tiên của năm mới 2015, Tổng thống Park Geun-hye hy vọng Triều Tiên sẽ nhanh chóng tham gia bàn đàm phán liên Triều, cũng như hợp tác và đối thoại thực sự cho hòa bình và lên các kế hoạch cụ thể để thống nhất.

 Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh Reuters)

Bà Park Geun-hye nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là Triều Tiên phải thể hiện sự chân thành và hành động thực tế để cải thiện quan hệ giữa 2 nước. Thiện chí sẵn sàng đàm phán là điều tốt cho Triều Tiên và là sự chuẩn bị cần thiết để mở ra một kỷ nguyên mới thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kim Jong Un nói trong bài phát biểu Năm mới nói rằng, “Triều Tiên không có lý do gì để không đàm phán cấp cao nhất với Hàn Quốc”.

Trước đó, Hàn Quốc ngày 29/12 đã đề xuất đàm phán với Triều Tiên vào tháng 1 này, để thảo luận về các lợi ích chung giữa 2 bên. Phía Hàn Quốc nói rằng đã để mở mọi kênh đàm phán với Triều Tiên, đồng thời thúc giục Triều Tiên có câu trả lời tích cực với đề nghị đàm phán cấp cao trong tháng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc, Triều Tiên đều gây căng thẳng trước đối thoại liên Triều
Hàn Quốc, Triều Tiên đều gây căng thẳng trước đối thoại liên Triều

VOV.VN - Những "cơn sóng ngầm" cho thấy Hàn Quốc và Triều Tiên đang tự làm khó mình trước thềm các cuộc đàm phán cấp cao song phương giữa 2 nước.

Hàn Quốc, Triều Tiên đều gây căng thẳng trước đối thoại liên Triều

Hàn Quốc, Triều Tiên đều gây căng thẳng trước đối thoại liên Triều

VOV.VN - Những "cơn sóng ngầm" cho thấy Hàn Quốc và Triều Tiên đang tự làm khó mình trước thềm các cuộc đàm phán cấp cao song phương giữa 2 nước.

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên lại thực hiện một đợt thanh trừng mới
Báo Hàn Quốc: Triều Tiên lại thực hiện một đợt thanh trừng mới

Hiện phía Triều Tiên vẫn chưa có thông tin chính thức gì về đợt thanh trừng mới như báo chí Hàn Quốc đăng tải

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên lại thực hiện một đợt thanh trừng mới

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên lại thực hiện một đợt thanh trừng mới

Hiện phía Triều Tiên vẫn chưa có thông tin chính thức gì về đợt thanh trừng mới như báo chí Hàn Quốc đăng tải

Lãnh đạo Triều Tiên đề xuất nối lại đối thoại với Hàn Quốc
Lãnh đạo Triều Tiên đề xuất nối lại đối thoại với Hàn Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu Triều Tiên khẳng định, nếu bầu không khí và môi trường cho đối thoại tích cực thì không có lý do gì để Triều Tiên không tiến hành đàm phán cấp cao với Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên đề xuất nối lại đối thoại với Hàn Quốc

Lãnh đạo Triều Tiên đề xuất nối lại đối thoại với Hàn Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu Triều Tiên khẳng định, nếu bầu không khí và môi trường cho đối thoại tích cực thì không có lý do gì để Triều Tiên không tiến hành đàm phán cấp cao với Hàn Quốc.

Hàn Quốc, Triều Tiên bất ngờ có cuộc gặp song phương
Hàn Quốc, Triều Tiên bất ngờ có cuộc gặp song phương

VOV.VN - Cuộc gặp quân sự bất ngờ và bí mật này được tổ chức trong bối cảnh hai bên đang có những căng thẳng xung quanh vụ rải truyền đơn.

Hàn Quốc, Triều Tiên bất ngờ có cuộc gặp song phương

Hàn Quốc, Triều Tiên bất ngờ có cuộc gặp song phương

VOV.VN - Cuộc gặp quân sự bất ngờ và bí mật này được tổ chức trong bối cảnh hai bên đang có những căng thẳng xung quanh vụ rải truyền đơn.

Mỹ- Hàn Quốc- Triều Tiên trước nguy cơ một cuộc đối đầu mới
Mỹ- Hàn Quốc- Triều Tiên trước nguy cơ một cuộc đối đầu mới

VOV.VN - Các vụ tấn công mạng xảy ra liên tiếp nhằm vào Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đẩy 3 nước tới nguy cơ một cuộc đối đầu mới trên không gian mạng.

Mỹ- Hàn Quốc- Triều Tiên trước nguy cơ một cuộc đối đầu mới

Mỹ- Hàn Quốc- Triều Tiên trước nguy cơ một cuộc đối đầu mới

VOV.VN - Các vụ tấn công mạng xảy ra liên tiếp nhằm vào Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đẩy 3 nước tới nguy cơ một cuộc đối đầu mới trên không gian mạng.