Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Bà Park nói: “Tôi xin lỗi người dân cả nước vì những đau thương mất mát mà mọi người phải trải qua"

Sáng 19/5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun –hye đã chính thức lên tiếng xin lỗi người dân nước này về thảm họa chìm phà làm khoảng 300 hành khách, chủ yếu là các học sinh trung học thiệt mạng, đồng thời cho biết bà sẽ giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển vì lực lượng này đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Nỗi đau của thân nhân hành khách phà Sewol (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời bà Park phát biểu trên một kênh truyền hình quốc gia cho hay, nhiệm vụ cứu hộ sẽ chuyển giao cho cơ quan an toàn khẩn cấp quốc gia được thành lập trong thời gian tới và lực lượng cảnh sát quốc gia sẽ đảm nhiệm việc giám sát bờ biển.

Bà Park nói: “Tôi xin lỗi người dân cả nước vì những đau thương mất mát mà mọi người phải trải qua, trên cương vị Tổng thống, tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn tính mạng của người dân”.

Trước đó, bà Park từng gửi lời xin lỗi đến những thân nhân hành khách trong thảm họa chìm phà. Chính phủ của bà cũng đã hứng chịu không ít chỉ trích từ dư luận Hàn Quốc liên quan đến cách thức xử lý tình huống khi thảm họa xảy ra. Nhiều người cho rằng, nếu những phản ứng ban đầu nhanh và phù hợp hơn, số người chết có thể đã không cao như vậy.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, lực lượng bảo vệ bờ biển không chỉ thất bại trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn mà còn thể hiện năng lực yếu kém không thể ngăn chặn các thảm họa quy mô lớn tương tự có thể xảy ra.

Theo bà Park, lực lượng bảo vệ bờ biển đã tiếp tục mở rộng quy mô nhưng không có đủ nhân sự tương ứng, các hoạt động đào tạo huấn luyện để sẵn sàng đối phó với thảm họa vừa yếu, vừa thiếu hiệu quả.

Thảm họa chìm phà Sewol xảy ra hôm 16/4, cho tới nay đã có 286 hành khách thiệt mạng và hiện còn 18 người khác mất tích. Liên quan đến vụ việc trên, thuyền trưởng và 3 thuyền viên của phà đã bị khởi tố về tội ngộ sát. Các công tố viên cũng khởi tố 11 thành viên thủy thủ đoàn khác về tội lơ là trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên