Tổng thống Iran: Không kích không thể xóa sổ khủng bố ở Trung Đông

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang phát động cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và thông qua kế hoạch không kích cả Iraq và Syria.

Tờ Thời báo Tehran ngày 13/9 dẫn lời Tổng thống Hassan Rowhani cho rằng, ý tưởng diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố chỉ bằng các cuộc không kích là “ngờ nghệch”.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Thủ đô Dushanbe của Tagikistan ngày 12/9, Tổng thống Iran Hassan Rowhani cho rằng, nếu không có sự tham gia của các nước Trung Đông thì những nỗ lực của Mỹ không kích các nhóm khủng bố trong khu vực là vô ích. 

Máy bay quân sự Mỹ trên tàu sân bay tại Vùng Vịnh vào ngày 1/8 đã sẵn sàng cho cuộc không kích (ảnh: AFP)

Theo ông Hassan Rowhani thì cuộc chiến này cần 1 kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như sự hợp tác song phương và đa phương. Tổng thống Iran nhấn mạnh, giải pháp cho vấn đề khủng bố toàn cầu đòi hỏi 1 cam kết quốc tế.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang phát động cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông và đã thông qua kế hoạch không kích ở cả Iraq và Syria, bất chấp việc không hợp tác với chính quyền ở Damascus.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng vừa công du khu vực này nhằm kêu gọi các nước Arab tham gia vào Liên minh chủ chốt do Mỹ dẫn đầu chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên các nước trong khu vực vẫn còn nhiều hoài nghi về chiến lược của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trong khi Iran và Syria đều ngỏ ý sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo thì Washington lại tuyên bố không hợp tác với 2 nước này. Giới quan sát khu vực cho rằng, cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq và Syria sẽ khó lòng đạt được kết quả mong muốn nếu Chính quyền Syria và quốc gia có ảnh hưởng lớn tại khu vực như Iran, thực sự bị gạt sang một bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

13 năm sau sự kiện khủng bố 11/9, nước Mỹ vẫn chưa  an toàn
13 năm sau sự kiện khủng bố 11/9, nước Mỹ vẫn chưa an toàn

VOV.VN - Điều mà người ta thấy hiện nay lại là một thế giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn, với mối đe dọa khủng bố ngày càng trở nên hiện hữu.

13 năm sau sự kiện khủng bố 11/9, nước Mỹ vẫn chưa  an toàn

13 năm sau sự kiện khủng bố 11/9, nước Mỹ vẫn chưa an toàn

VOV.VN - Điều mà người ta thấy hiện nay lại là một thế giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn, với mối đe dọa khủng bố ngày càng trở nên hiện hữu.

Phe nổi dậy Syria thỏa thuận ngừng bắn với IS để chống đối Chính phủ
Phe nổi dậy Syria thỏa thuận ngừng bắn với IS để chống đối Chính phủ

VOV.VN - Thỏa thuận do Mặt trận al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda làm trung gian được các bên ký ngày 12/9 ở ngoại ô Thủ đô Damascus.

Phe nổi dậy Syria thỏa thuận ngừng bắn với IS để chống đối Chính phủ

Phe nổi dậy Syria thỏa thuận ngừng bắn với IS để chống đối Chính phủ

VOV.VN - Thỏa thuận do Mặt trận al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda làm trung gian được các bên ký ngày 12/9 ở ngoại ô Thủ đô Damascus.

CIA: Phiến quân IS có tới 31.500 chiến binh ở Iraq và Syria
CIA: Phiến quân IS có tới 31.500 chiến binh ở Iraq và Syria

VOV.VN - Con số thống kê mới này cao hơn nhiều so với ước tính trước đó là IS có khoảng 10.000 tay súng.

CIA: Phiến quân IS có tới 31.500 chiến binh ở Iraq và Syria

CIA: Phiến quân IS có tới 31.500 chiến binh ở Iraq và Syria

VOV.VN - Con số thống kê mới này cao hơn nhiều so với ước tính trước đó là IS có khoảng 10.000 tay súng.

Tổng thống Mỹ bàn với các chuyên gia kế hoạch không kích Syria
Tổng thống Mỹ bàn với các chuyên gia kế hoạch không kích Syria

VOV.VN - Tổng thống Obama tin rằng ông có đủ mọi quyền hạn để tiến hành tấn công IS ở cả 2 mặt trận Iraq và Syria để bảo vệ an ninh nước Mỹ. 

Tổng thống Mỹ bàn với các chuyên gia kế hoạch không kích Syria

Tổng thống Mỹ bàn với các chuyên gia kế hoạch không kích Syria

VOV.VN - Tổng thống Obama tin rằng ông có đủ mọi quyền hạn để tiến hành tấn công IS ở cả 2 mặt trận Iraq và Syria để bảo vệ an ninh nước Mỹ. 

Iraq tiếp tục chiến dịch tấn công lớn nhằm vào khủng bố Hồi giáo IS
Iraq tiếp tục chiến dịch tấn công lớn nhằm vào khủng bố Hồi giáo IS

VOV.VN - Các phần tử khủng bố Takfiri hiện kiểm soát một số khu vực phía Đông Syria cũng như khu vực phía Bắc và phía Tây của Iraq.

Iraq tiếp tục chiến dịch tấn công lớn nhằm vào khủng bố Hồi giáo IS

Iraq tiếp tục chiến dịch tấn công lớn nhằm vào khủng bố Hồi giáo IS

VOV.VN - Các phần tử khủng bố Takfiri hiện kiểm soát một số khu vực phía Đông Syria cũng như khu vực phía Bắc và phía Tây của Iraq.