Tổng thống Iran lần đầu tiên gặp Thái tử Saudi Arabia từ khi nối lại quan hệ

VOV.VN - Hôm qua (11/11), Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có cuộc gặp đầu tiên kể từ khi hai nước đạt được thỏa thuận khôi phục quan hệ vào tháng 3 vừa qua.

Truyền thông Saudi Arabia đã đăng tải hình ảnh hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp song phương diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh bất thường của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Liên đoàn Arab tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, nhằm thảo luận về hành động chiến tranh do Israel đang tiến hành ở dải Gaza.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Iran tới Saudi Arabia, kể từ chuyến thăm của cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ở Jeddah vào tháng 8/2012. Trước đó, Riyadh đã cắt đứt quan hệ với Tehran vào năm 2016 sau một cuộc tấn công của người biểu tình Iran nhằm vào cả đại sứ quán và lãnh sự quán của Saudi Arabia ở Tehran, để phản đối việc Riyadh hành quyết Giáo sĩ Shiite nổi tiếng Nimr al-Nimr.

Tuy nhiên, với thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian vào ngày 10/3 vừa qua, hai nước đã đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán tại mỗi nước. Kể từ tháng 6/2023, hai nước đã mở lại đại sứ quán và tiến hành trao đổi đại sứ.

Đáng chú ý, trong Hội nghị Thượng đỉnh Arab và Hồi giáo khẩn cấp liên quan đến tình hình ở Gaza diễn ra vào hôm qua (11/11), Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có bài phát biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra quyết định mang tính lịch sử và quyết đoán liên quan đến những gì đang xảy ra ở các vùng lãnh thổ Palestine, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổ chức Hợp tác Hồi giáo sẽ đóng vai trò đúng đắn thể hiện ý nghĩa của sự đoàn kết và hòa hợp, đồng thời cho rằng đây là một ngày lịch sử để bảo vệ Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa.

Tổng thống Iran cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế bằng cuộc tấn công toàn diện vào dải Gaza, đồng thời cho biết hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Ông Ebrahim Raisi cho rằng, việc sát hại dân thường và đánh bom bệnh viện là biểu hiện tội ác của Israel, với sự tiếp tay của Mỹ thông qua việc gửi những chuyến hàng vũ khí lớn đến Israel hàng ngày, mở đường cho nước này gây ra nhiều vụ đổ máu hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử của Tổng thống Iran và Tổng thống Ai Cập
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử của Tổng thống Iran và Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Đây là cuộc gặp thượng đỉnh Ai Cập - Iran đầu tiên kể từ khi quan hệ giữa hai nước rơi vào khủng hoảng năm 1979, sau cuộc Cách mạng Hồi giáo tại Iran và sự kiện Ai Cập ký Hiệp ước hòa bình với Israel.

Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử của Tổng thống Iran và Tổng thống Ai Cập

Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử của Tổng thống Iran và Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Đây là cuộc gặp thượng đỉnh Ai Cập - Iran đầu tiên kể từ khi quan hệ giữa hai nước rơi vào khủng hoảng năm 1979, sau cuộc Cách mạng Hồi giáo tại Iran và sự kiện Ai Cập ký Hiệp ước hòa bình với Israel.

Iran cảnh báo xung đột ở Gaza lan rộng
Iran cảnh báo xung đột ở Gaza lan rộng

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran ngày 10/11 lên tiếng cảnh báo quy mô các cuộc xung đột giữa Israel với phong trào Hamas nhiều khả năng sẽ mở rộng hơn nữa, trong bối cảnh các quan chức ở Gaza liên tiếp cáo buộc Israel không kích vào một số bệnh viện tại đây.

Iran cảnh báo xung đột ở Gaza lan rộng

Iran cảnh báo xung đột ở Gaza lan rộng

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran ngày 10/11 lên tiếng cảnh báo quy mô các cuộc xung đột giữa Israel với phong trào Hamas nhiều khả năng sẽ mở rộng hơn nữa, trong bối cảnh các quan chức ở Gaza liên tiếp cáo buộc Israel không kích vào một số bệnh viện tại đây.

Iran kêu gọi các quốc gia Hồi giáo “tẩy chay” Israel
Iran kêu gọi các quốc gia Hồi giáo “tẩy chay” Israel

VOV.VN - Hôm 1/11, Lãnh đạo tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei kêu gọi các quốc gia Hồi giáo “tẩy chay” Israel, nhất là ngừng xuất khẩu dầu khí và thực phẩm đến Israel nhằm buộc nước này chấm dứt các cuộc đánh bom vào dải Gaza.

Iran kêu gọi các quốc gia Hồi giáo “tẩy chay” Israel

Iran kêu gọi các quốc gia Hồi giáo “tẩy chay” Israel

VOV.VN - Hôm 1/11, Lãnh đạo tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei kêu gọi các quốc gia Hồi giáo “tẩy chay” Israel, nhất là ngừng xuất khẩu dầu khí và thực phẩm đến Israel nhằm buộc nước này chấm dứt các cuộc đánh bom vào dải Gaza.

Mỹ không kích các cơ sở của Iran và các lực lượng ủy nhiệm ở Syria
Mỹ không kích các cơ sở của Iran và các lực lượng ủy nhiệm ở Syria

VOV.VN - Mỹ ngày 26/10 đã không kích hai cơ sở được sử dụng bởi Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở miền Đông Syria. Động thái này nhằm trả đũa các cuộc tấn công nhắm tới quân đội Mỹ ở khu vực.

Mỹ không kích các cơ sở của Iran và các lực lượng ủy nhiệm ở Syria

Mỹ không kích các cơ sở của Iran và các lực lượng ủy nhiệm ở Syria

VOV.VN - Mỹ ngày 26/10 đã không kích hai cơ sở được sử dụng bởi Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở miền Đông Syria. Động thái này nhằm trả đũa các cuộc tấn công nhắm tới quân đội Mỹ ở khu vực.

Mỹ không kích các mục tiêu ở Syria có liên quan đến Iran
Mỹ không kích các mục tiêu ở Syria có liên quan đến Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ sáng 27/10 đã tiến hành các cuộc không kích vào 2 địa điểm ở miền Đông Syria có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Mỹ không kích các mục tiêu ở Syria có liên quan đến Iran

Mỹ không kích các mục tiêu ở Syria có liên quan đến Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ sáng 27/10 đã tiến hành các cuộc không kích vào 2 địa điểm ở miền Đông Syria có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).