Tổng thống Mỹ Biden ký ban hành Đạo luật chống thù ghét người gốc Á

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hôm qua (20/5), đã ký ban hành Đạo luật chống thù ghét người gốc Á, vốn xảy ra nhiều hơn tại Mỹ kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 cách đây hơn một năm. 

Phát biểu trước một số nghị sĩ chủ trì soạn thảo và bảo trợ dự luật, các quan chức, các nhóm ủng hộ và báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden nói rằng đây là một phần bước đi đầu tiên của nước Mỹ hướng tới sự đoàn kết.

Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh: "Trong nhiều thế kỷ, những người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa, người quốc đảo Thái Bình Dương, các cộng đồng đa dạng và sôi động đã giúp xây dựng đất nước này, nhưng họ thường bị lãng quên hoặc bị phớt lờ. Hôm nay tôi tự hào về nước Mỹ, về hệ thống chính trị của chúng ta và về Quốc hội. Tôi tự hào vì đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã sát cánh cùng nhau để nói về điều đó.”

Về phần mình, bà Kamala Harris, người phụ nữ có nguồn gốc Nam Á đầu tiên giữ cương vị Phó Tổng thống Mỹ, cảm ơn các thành viên hai đảng tại Quốc hội đã giúp thông qua dự luật này. Theo bà Kamala Harris, nhờ nỗ lực của các nghị sĩ, lịch sử sẽ ghi nhớ đến ngày này, khi nước Mỹ lên tiếng và hành động nhằm chống lại sự thù ghét chủng tộc. Tuy nhiên, bà Kamala Harris thừa nhận, sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật, vẫn có rất nhiều việc cần làm. Bởi trên thực tế, tình trạng phân biệt chủng tộc, bài ngoại, chủ nghĩa bài Do Thái, sợ người Hồi giáo, kỳ thị người đồng tính đều tồn tại ở Mỹ.

Trước đó, dự luật đã được cả hai viện của Quốc hội Mỹ thông qua với tỷ lệ phiếu ủng hộ rất cao. Luật này lên án nạn kỳ thị người gốc Á và gốc quốc đảo Thái Bình Dương ở Mỹ, đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp đẩy nhanh xem xét những tội thù ghét có thể liên quan COVID-19.

Luật cũng yêu cầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn nâng cao nhận thức về tội ác thù ghét trong đại dịch COVID-19, và phối hợp với các cơ quan khác để mở mục báo cáo tội ác thù ghét trên mạng. Bên cạnh đó, đạo luật còn cho phép Bộ Tư pháp bổ nhiệm một người phụ trách việc xem xét các vụ thù ghét, thông báo cho các cơ quan chức năng, hướng dẫn thêm cho các bang và địa phương trong quá trình báo cáo những tội liên quan đến thù ghét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông
Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden nhận định hôm 19/5 rằng Mỹ phải bảo vệ các vùng biển mở và an toàn tại Bắc Cực và Biển Đông giữa bối cảnh các quốc gia như Nga và Trung Quốc tìm cách mở rộng sự kiểm soát với các khu vực hàng hải này.

Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông

Tổng thống Biden: Mỹ phải bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở Bắc Cực và Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden nhận định hôm 19/5 rằng Mỹ phải bảo vệ các vùng biển mở và an toàn tại Bắc Cực và Biển Đông giữa bối cảnh các quốc gia như Nga và Trung Quốc tìm cách mở rộng sự kiểm soát với các khu vực hàng hải này.

Mỹ “không thay đổi” các quy định về hạn chế đi lại do Covid-19 hiện nay
Mỹ “không thay đổi” các quy định về hạn chế đi lại do Covid-19 hiện nay

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cân nhắc những thay đổi liên quan tới việc hạn chế đi lại đối với phần lớn các quốc gia trên thế giới, nhưng vào thời điểm hiện nay không quyết định nào được đưa ra.

Mỹ “không thay đổi” các quy định về hạn chế đi lại do Covid-19 hiện nay

Mỹ “không thay đổi” các quy định về hạn chế đi lại do Covid-19 hiện nay

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cân nhắc những thay đổi liên quan tới việc hạn chế đi lại đối với phần lớn các quốc gia trên thế giới, nhưng vào thời điểm hiện nay không quyết định nào được đưa ra.

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2
Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG, nhà thầu chính dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, và Giám đốc điều hành của công ty này là ông Matthias Warnig.

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG, nhà thầu chính dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, và Giám đốc điều hành của công ty này là ông Matthias Warnig.