Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không có đàm phán với Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 cho biết, hiện không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào với Iran, trong khi Tehran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Washington chấp nhận các yêu cầu của nước này.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hiện không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra hoặc được lên lịch trong tương lai với Iran. Ông cũng khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran vẫn đang được duy trì “đầy đủ và hiệu lực”.
Ông Trump đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz đang “mở và hoạt động”, đồng thời nói toàn bộ thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ. Tuy nhiên, phát biểu này trái ngược với tuyên bố từ phía Iran rằng tuyến hàng hải chiến lược này vẫn chưa thể mở trở lại.
Cùng ngày, ông Trump đăng một hình ảnh bản đồ trên mạng xã hội, trong đó ghi eo biển Hormuz là lãnh thổ “mới” của Mỹ. Bài đăng không kèm bình luận bổ sung, nhưng xuất hiện sau khi ông Trump tuần trước nói ông sẽ “sớm” tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ.
Trước hành động này, Iran lập tức phản ứng gay gắt. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi gọi bản đồ này là một “ảo tưởng”. Trong bài đăng trên X, ông nói “ảo tưởng” của ông Trump về eo biển Hormuz sẽ sớm được sửa chữa, hoặc Iran sẽ “sửa chữa những ảo tưởng” đó.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Tehran trong các cuộc hòa đàm với Mỹ, tuyên bố Hormuz sẽ không mở lại cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng. Theo hãng tin bán chính thức Mehr, các yêu cầu này bao gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giải phóng tài sản bị đóng băng, hủy bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ, chấm dứt các mối đe dọa và hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, cùng các điều khoản khác trong bản ghi nhớ hồi tháng 6/2026.
Bản ghi nhớ mà phía Iran nhắc tới là thỏa thuận tạm thời được ký hồi tháng 6/2026, trong đó hai bên cam kết hướng tới một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến tranh và xử lý các vấn đề liên quan chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, thời hạn 60 ngày để đạt thỏa thuận đã kết thúc trong tuần này mà không có đột phá.