Tổng thống Nga- Mỹ điện đàm về tình hình Syria

(VOV)-Hai Tổng thống chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp tục thảo luận về tình hình ở Syria.

Ngày 29/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về những nghi ngại xung quanh việc vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria.

Theo Người phát ngôn Nhà trắng Jay Carney, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ tiếp tục liên lạc về vấn đề này, đồng thời chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp tục thảo luận về tình hình ở Syria.

Người phát ngôn Nhà trắng Jay Carney cũng cho biết, Mỹ đang thận trọng xúc tiến một cuộc điều tra về khả năng vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria hay không.

Những con vật này bị cho là chết gần thành phố Aleppo do vũ khí hóa học (Ảnh: Reuters)

“Tổng thống của chúng tôi đã nói rõ rằng, việc sử dụng vũ khí hóa học hay trao loại vũ khí này cho các nhóm khủng bố là vượt qua giới hạn đỏ. Ở nhiều mức độ khác nhau, chúng tôi tin rằng vũ khí hóa học, cụ thể là sarin, đã được sử dụng ở Syria. Do đó chúng tôi đang tìm kiếm thêm bằng chứng để biết được chuyện gì đã xảy ra và ai phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này”- ông Jay Carney nói.

Người phát ngôn Jay Carney cũng cho biết, một đội điều tra của Liên Hợp Quốc đã sẵn sàng triển khai đến Syria trong vòng 24 đến 48 giờ nữa để điều tra về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học nếu Chính phủ của ông Assad chấp thuận.

Nhân Ngày tưởng nhớ các nạn nhân của chiến tranh hóa học hôm 29/4, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng kêu gọi Chính phủ Syria cho phép các chuyên gia quốc tế đến điều tra về việc phe đối lập và chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad cáo buộc lẫn nhau đã sử dụng vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, Tổ chức Cấm sử dụng Vũ khí hóa học (OPCW) cho biết, những bức ảnh và dấu vết chất độc hóa học mà các quan chức phương Tây và Israel cung cấp chưa đủ tiêu chuẩn làm bằng chứng để Liên Hợp Quốc bắt tay vào điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vũ khí hóa học tại Syria có thể thay đổi cuộc chơi”
“Vũ khí hóa học tại Syria có thể thay đổi cuộc chơi”

(VOV) - Tổng thống Mỹ Obama nói: Điều này vi phạm tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế. Nó sẽ dẫn đến thay đổi cuộc chơi.

“Vũ khí hóa học tại Syria có thể thay đổi cuộc chơi”

“Vũ khí hóa học tại Syria có thể thay đổi cuộc chơi”

(VOV) - Tổng thống Mỹ Obama nói: Điều này vi phạm tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế. Nó sẽ dẫn đến thay đổi cuộc chơi.

Thế giới 7 ngày: Giới hạn đỏ cho cuộc tấn công Syria
Thế giới 7 ngày: Giới hạn đỏ cho cuộc tấn công Syria

(VOV) - Phương Tây cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học và vượt qua "giới hạn đỏ", nhưng thực tế chưa có chứng cứ cho vụ việc này 

Thế giới 7 ngày: Giới hạn đỏ cho cuộc tấn công Syria

Thế giới 7 ngày: Giới hạn đỏ cho cuộc tấn công Syria

(VOV) - Phương Tây cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học và vượt qua "giới hạn đỏ", nhưng thực tế chưa có chứng cứ cho vụ việc này 

Lực lượng quốc tế cần sẵn sàng hoạt động tại Syria
Lực lượng quốc tế cần sẵn sàng hoạt động tại Syria

(VOV) -Việc này nhằm ngăn chặn các chiến binh Hồi giáo cực đoan trong cuộc nội chiến sử dụng vũ khí hóa học.

Lực lượng quốc tế cần sẵn sàng hoạt động tại Syria

Lực lượng quốc tế cần sẵn sàng hoạt động tại Syria

(VOV) -Việc này nhằm ngăn chặn các chiến binh Hồi giáo cực đoan trong cuộc nội chiến sử dụng vũ khí hóa học.

Binh sĩ Syria bị tấn công bằng vũ khí hóa học?
Binh sĩ Syria bị tấn công bằng vũ khí hóa học?

(VOV) - Binh sĩ Syria đã có các triệu chứng như nghẹt thở và buồn nôn sau khi phiến quân sử dụng một quả bom để tấn công họ. 

Binh sĩ Syria bị tấn công bằng vũ khí hóa học?

Binh sĩ Syria bị tấn công bằng vũ khí hóa học?

(VOV) - Binh sĩ Syria đã có các triệu chứng như nghẹt thở và buồn nôn sau khi phiến quân sử dụng một quả bom để tấn công họ. 

Tố Syria dùng vũ khí hoá học: Cớ để gây chiến?
Tố Syria dùng vũ khí hoá học: Cớ để gây chiến?

(VOV) - Thế giới đang nóng lên quanh các tranh cãi về vũ khí hóa học tại Syria và khả năng Mỹ lấy cớ để can thiệp.

Tố Syria dùng vũ khí hoá học: Cớ để gây chiến?

Tố Syria dùng vũ khí hoá học: Cớ để gây chiến?

(VOV) - Thế giới đang nóng lên quanh các tranh cãi về vũ khí hóa học tại Syria và khả năng Mỹ lấy cớ để can thiệp.

Nga: Cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ là cái cớ
Nga: Cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ là cái cớ

(VOV) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, những cáo buộc về vũ khí hoá học tại Syria chỉ là cái cớ.

Nga: Cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ là cái cớ

Nga: Cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ là cái cớ

(VOV) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, những cáo buộc về vũ khí hoá học tại Syria chỉ là cái cớ.