Tổng thống Nga Putin đề xuất phát triển giao thông trong khuôn khổ BRICS

VOV.VN - Nga đề xuất tổ chức trong khuôn khổ BRICS một Ủy ban thường trực về giao thông vận tải - Ủy ban này sẽ tham gia vào việc tạo ra các tuyến giao thông mới, chẳng hạn như hành lang Bắc - Nam.

Điều này được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố khi phát biểu trên Hội nghị truyền hình tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo BRICS diễn ra hôm nay 23/8.

Về sự phát triển của BRICS

Ưu tiên quan trọng trong hợp tác BRICS là tạo ra các tuyến vận tải mới. "Đã đến lúc thành lập một ủy ban vận tải thường trực trong khuôn khổ BRICS, ủy ban này không chỉ giải quyết dự án Bắc-Nam mà còn giải quyết rộng hơn vấn đề phát triển các hành lang hậu cần và vận tải, liên khu vực và toàn cầu". Nếu các đối tác đồng ý, phía Nga có thể thực hiện ý tưởng này trên cương vị chủ tịch BRICS vào năm 2024 - Tổng thống Nga Putin tuyên bố như vậy.

Phát biểu với những người tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS một ngày trước đó, Tổng thống Nga đã nói về sự liên quan của việc tăng tốc phát triển các tuyến đường xuyên lục địa, chẳng hạn như hành lang Bắc-Nam, sẽ kết nối các cảng của Nga ở vùng biển phía Bắc và các vùng biển phía Bắc với các bến cảng trên bờ Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương. Trong tương lai, tuyến đường này có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng năm lên tới 30 triệu tấn hàng hóa.

Nga tin rằng, vai trò của phụ nữ trong đời sống của các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) cần được mở rộng và "ủng hộ hoàn toàn đề xuất của các đồng nghiệp Nam Phi về việc tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng riêng về các vấn đề phụ nữ. "

Về kế hoạch đảm nhận chức Chủ tịch BRICS

Năm tới, chức chủ tịch BRICS sẽ được chuyển cho Nga và sẽ được tổ chức với phương châm "Tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu công bằng". Khoảng 200 sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội đã được lên kế hoạch và sẽ được tổ chức tại hơn một chục thành phố của Nga. Hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2024 tại Kazan.

Về phần mở rộng BRICS

Trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình, Nga sẽ cố gắng hết sức để góp phần hiệu quả vào việc thực hiện các quyết định được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, bao gồm cả những quyết định liên quan đến việc mở rộng vòng tròn các bên tham gia hiệp hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố "đối thoại nghiêm túc" về văn hóa với các đối tác thống nhất và nhấn mạnh sự bác bỏ căn bản chính sách chủ nghĩa thực dân mới. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn của Nhà nước Nga tới các đồng nghiệp BRICS đã tích cực tham gia vào việc cố gắng chấm dứt tình trạng này và đạt được giải pháp công bằng bằng biện pháp hòa bình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin thăm sở chỉ huy cánh quân phía Tây ở Rostov-on-Don
Tổng thống Putin thăm sở chỉ huy cánh quân phía Tây ở Rostov-on-Don

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm và làm việc tại sở chỉ huy ở thành phố Rostov-on-Don của cánh quân phía Tây đang tham chiến ở Ukraine.

Tổng thống Putin thăm sở chỉ huy cánh quân phía Tây ở Rostov-on-Don

Tổng thống Putin thăm sở chỉ huy cánh quân phía Tây ở Rostov-on-Don

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm và làm việc tại sở chỉ huy ở thành phố Rostov-on-Don của cánh quân phía Tây đang tham chiến ở Ukraine.

Tổng thống Nga Putin chuẩn bị thăm chính thức Kazakhstan
Tổng thống Nga Putin chuẩn bị thăm chính thức Kazakhstan

VOV.VN - Ngày 18/8, Đại sứ quán Kazakhstan tại Nga cho biết, Kazakhstan đang chuẩn bị đón Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm nước này vào mùa thu năm nay để tham gia một diễn đàn hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Nga Putin chuẩn bị thăm chính thức Kazakhstan

Tổng thống Nga Putin chuẩn bị thăm chính thức Kazakhstan

VOV.VN - Ngày 18/8, Đại sứ quán Kazakhstan tại Nga cho biết, Kazakhstan đang chuẩn bị đón Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm nước này vào mùa thu năm nay để tham gia một diễn đàn hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Putin tiết lộ kế hoạch xây đường sắt cao tốc tới Donbass
Tổng thống Putin tiết lộ kế hoạch xây đường sắt cao tốc tới Donbass

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho biết tuyến đường giao thông mới sẽ nối các thành phố Donetsk và Lugansk ở Donbass với Moscow và khu nghỉ mát Sochi ở Biển Đen.

Tổng thống Putin tiết lộ kế hoạch xây đường sắt cao tốc tới Donbass

Tổng thống Putin tiết lộ kế hoạch xây đường sắt cao tốc tới Donbass

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho biết tuyến đường giao thông mới sẽ nối các thành phố Donetsk và Lugansk ở Donbass với Moscow và khu nghỉ mát Sochi ở Biển Đen.

Tổng thống Putin khẳng định sự trỗi dậy vững chắc của chủ nghĩa đa cực
Tổng thống Putin khẳng định sự trỗi dậy vững chắc của chủ nghĩa đa cực

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế lần thứ 11 ở Moscow khẳng định rằng thế giới đang chứng kiến ​​sự trỗi dậy vững chắc của một trật tự đa cực mới.

Tổng thống Putin khẳng định sự trỗi dậy vững chắc của chủ nghĩa đa cực

Tổng thống Putin khẳng định sự trỗi dậy vững chắc của chủ nghĩa đa cực

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế lần thứ 11 ở Moscow khẳng định rằng thế giới đang chứng kiến ​​sự trỗi dậy vững chắc của một trật tự đa cực mới.