Tổng thống Nga Putin nói gì về cuộc gặp chớp nhoáng với Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết, sau cuộc gặp, hai bên đều không đặt điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ trong tương lai.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina, ngày 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cuộc gặp chớp nhoáng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cuộc gặp chớp nhoáng bên lề G20. Ảnh: VOX

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đã giải thích rõ với người đồng cấp Mỹ về lập trường của Nga trong cuộc khủng hoảng với Ukraine, đồng thời tuyên bố vẫn để ngỏ cánh cửa cho những cuộc đối thoại “thích hợp”.

Phát biểu với báo giới sau khi hội nghị G20 kết thúc, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Ông Donald Trump có quan điểm riêng của ông ấy về vấn đề tàu của Ukraine bị phía Nga bắt giữ và tôi cũng có quan điểm riêng của mình về vấn đề này. Tuy nhiên, cho dù thế nào, tôi cũng đã thông báo với ông ấy quan điểm của tôi. Chỉ đáng tiếc là chúng tôi chưa thể tiến hành cuộc gặp với quy mô lớn hơn”.

Ông Putin cũng nhấn mạnh, hai bên đều không đặt điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ trong tương lai.

Theo đánh giá của giới phân tích, dù chỉ là cuộc gặp chớp nhoáng bên lề G20, song đây được xem là một tín hiệu tốt giúp Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ phần nào hiểu rõ quan điểm của nhau.

Dư luận đã từng nhận xét, cơ hội để cải thiện quan hệ Nga - Mỹ, vốn đang bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng tồi tệ hơn cả thời Chiến tranh Lạnh, đã bị bỏ lỡ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy cuộc gặp từng được lên kế hoạch với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thời điểm hội nghị G20 khai mạc tại Argentina./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ diễn ra tại Argentina
Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ diễn ra tại Argentina

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina, dự kiến diễn ra ngày 30/11 và 1/12.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ diễn ra tại Argentina

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ diễn ra tại Argentina

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina, dự kiến diễn ra ngày 30/11 và 1/12.

Khoảnh khắc Tổng thống Trump-Putin ‘phớt lờ’ nhau tại G20
Khoảnh khắc Tổng thống Trump-Putin ‘phớt lờ’ nhau tại G20

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump dường như không nói lời chào và cũng không bắt tay nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20

Khoảnh khắc Tổng thống Trump-Putin ‘phớt lờ’ nhau tại G20

Khoảnh khắc Tổng thống Trump-Putin ‘phớt lờ’ nhau tại G20

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump dường như không nói lời chào và cũng không bắt tay nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20

Tổng thống Nga-Mỹ gặp “chớp nhoáng” bên lề Hội nghị G20
Tổng thống Nga-Mỹ gặp “chớp nhoáng” bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Chi tiết các nội dung được lãnh đạo Nga và Mỹ thỏa thuận trong cuộc gặp “chớp nhoáng” bên lề Hội nghị G20 không được tiết lộ.

Tổng thống Nga-Mỹ gặp “chớp nhoáng” bên lề Hội nghị G20

Tổng thống Nga-Mỹ gặp “chớp nhoáng” bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Chi tiết các nội dung được lãnh đạo Nga và Mỹ thỏa thuận trong cuộc gặp “chớp nhoáng” bên lề Hội nghị G20 không được tiết lộ.

Tổng thống Donald Trump hủy Thượng đỉnh Nga - Mỹ không chỉ vì Ukraine?
Tổng thống Donald Trump hủy Thượng đỉnh Nga - Mỹ không chỉ vì Ukraine?

VOV.VN - Dư luận đang đặt dấu hỏi về động cơ đằng sau quyết định hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin của ông Trump rằng liệu đó có phải chỉ vì vấn đề Ukraine?

Tổng thống Donald Trump hủy Thượng đỉnh Nga - Mỹ không chỉ vì Ukraine?

Tổng thống Donald Trump hủy Thượng đỉnh Nga - Mỹ không chỉ vì Ukraine?

VOV.VN - Dư luận đang đặt dấu hỏi về động cơ đằng sau quyết định hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin của ông Trump rằng liệu đó có phải chỉ vì vấn đề Ukraine?