Tổng thống Nga Putin yêu cầu quân đội hỗ trợ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu quân đội nước này hỗ trợ trong cuộc chiến chống Covid-19.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (1/11) cho biết, Nga có thể cần sự giúp đỡ của quân đội để xây dựng các bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc gia tăng trên toàn quốc.

Phát biểu với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và các quan chức cấp cao khác, Tổng thống Putin nêu rõ: “Tình hình đất nước đang rất khó khăn. Hơn 40.000 ca mắc trong một ngày. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Tôi yêu cầu quân đội tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho dịch vụ y tế dân sự trong trường hợp cần thiết. Có thể huy động khả năng xây dựng của các bạn bởi chúng ta cần tiếp tục xây dựng các cở sở y tế”.

Tháng 10 vừa qua, Tổng thống Putin đã yêu cầu đóng cửa các nơi làm việc trên toàn quốc trong vòng 1 tuần, bắt đầu từ ngày 30/10 và chính quyền địa phương có thể lựa chọn kéo dài biện pháp này tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh. Khu vực Novgorod, phía tây bắc Moscow đã trở thành khu vực đầu tiên tuyên bố sẽ kéo dài biện pháp đóng cửa nơi làm việc sang tuần thứ hai. “Chúng tôi sẽ thắt chặt các yêu cầu đối với nơi làm việc. Một số tổ chức sẽ bị đóng cửa”, Thống đốc khu vực Novgorod, ông Andrei Nikitin cho biết.

Thủ đô Moscow cũng đã áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất trong hơn một năm, chỉ cho phép những cửa hàng thiết yếu như hiệu thuốc và siêu thị được mở cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin kêu gọi các nước đẩy nhanh công nhận vaccine Covid-19 lẫn nhau
Tổng thống Nga Putin kêu gọi các nước đẩy nhanh công nhận vaccine Covid-19 lẫn nhau

VOV.VN - Ngày 30/10, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga V.Putin đề nghị các nước G20 giải quyết vấn đề công nhận lẫn nhau về chứng chỉ tiêm vaccine ngừa Covid-19 càng sớm càng tốt.

Tổng thống Nga Putin kêu gọi các nước đẩy nhanh công nhận vaccine Covid-19 lẫn nhau

Tổng thống Nga Putin kêu gọi các nước đẩy nhanh công nhận vaccine Covid-19 lẫn nhau

VOV.VN - Ngày 30/10, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga V.Putin đề nghị các nước G20 giải quyết vấn đề công nhận lẫn nhau về chứng chỉ tiêm vaccine ngừa Covid-19 càng sớm càng tốt.

Ông Putin: Phụ nữ không nên đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và nghề nghiệp
Ông Putin: Phụ nữ không nên đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và nghề nghiệp

VOV.VN - Hôm nay, phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ ba, đang diễn ra tại thành phố St.Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng, thế giới đang thay đổi một cách năng động đặt ra những thách thức mới cho xã hội, mà trong các giải pháp phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Ông Putin: Phụ nữ không nên đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và nghề nghiệp

Ông Putin: Phụ nữ không nên đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và nghề nghiệp

VOV.VN - Hôm nay, phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ ba, đang diễn ra tại thành phố St.Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng, thế giới đang thay đổi một cách năng động đặt ra những thách thức mới cho xã hội, mà trong các giải pháp phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Tổng thống Nga Putin không ủng hộ ý tưởng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19
Tổng thống Nga Putin không ủng hộ ý tưởng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19

VOV.VN - Mặc dù các ca mắc mới dịch Covid-19 tại Nga đang tăng nhanh, nhưng ngày 21/10, phát biểu tại phiên họp của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, Tổng thống Nga V. Putin một lần nữa tuyên bố, ông không ủng hộ ý tưởng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19.

Tổng thống Nga Putin không ủng hộ ý tưởng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19

Tổng thống Nga Putin không ủng hộ ý tưởng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19

VOV.VN - Mặc dù các ca mắc mới dịch Covid-19 tại Nga đang tăng nhanh, nhưng ngày 21/10, phát biểu tại phiên họp của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, Tổng thống Nga V. Putin một lần nữa tuyên bố, ông không ủng hộ ý tưởng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19.