Tổng thống Nga: SNG sẵn sàng hợp tác, giải quyết bất đồng bằng hòa giải

VOV.VN - Ngày 26/12, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Tổng thống Nga Putin đã đánh giá cao kết quả hợp tác trong năm 2022 và tuyên bố, khối này sẵn sàng hợp tác, giải quyết bất đồng dựa trên hòa giải và tinh thần đồng chí.


Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức của Cộng đồng các quốc gia độc lập đã diễn ra tại thành phố St.Petersburg theo sáng kiến của Tổng thống Nga Putin. Tham dự có tất cả các lãnh đạo của 9 quốc gia. Phát biểu tại đây, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, cuộc gặp hữu nghị tiếp theo này của các nhà lãnh đạo cho thấy mong muốn cùng nhau tiếp tục phát triển hợp tác trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược, cùng có lợi và tính đến lợi ích của tất cả các nước.

Trong năm sắp kết thúc, nhìn chung sự tương tác nhiều mặt trong Cộng đồng các quốc gia độc lập đã phát triển thành công. Điều này khẳng định tăng trưởng thương mại ổn định giữa Nga và các quốc gia trong khối. Từ tháng 1-10/2022, đã tăng 6,6%, lên 81,5 tỷ USD và có lý do để kỳ vọng rằng, vào cuối năm nay, nó sẽ đạt 100 tỷ USD.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Cộng đồng các quốc gia độc lập bắt đầu tích cực chuyển sang sử dụng tiền tệ quốc gia trong các thanh toán chung. Các biện pháp phối hợp đã được thực hiện nhằm thay thế nhập khẩu và đảm bảo chủ quyền, độc lập về công nghệ, xây dựng sản xuất công nghiệp chung và phát triển tiềm năng khoa học. Kết quả là, chủ quyền kinh tế và tài chính của các quốc gia trong khối đã được củng cố. Thị trường hàng hóa, dịch vụ và vốn trong nước phát triển năng động, hội nhập khu vực sâu rộng hơn. Ngoài ra, sự hợp tác giữa các quốc gia củng cố ổn định và an ninh khu vực.

Trong năm nay, các quốc gia này đã duy trì liên lạc chặt chẽ với nhau thông qua các cơ quan đặc nhiệm. Tổng thống Putin lưu ý rằng, những thách thức và mối đe dọa trong lĩnh vực này, chủ yếu từ bên ngoài, chỉ tăng lên hàng năm và nảy sinh cả bất đồng trong khối: "Phải thừa nhận rằng, thật không may, những bất đồng cũng nảy sinh giữa các quốc gia thành viên trong Khối. Tuy nhiên, điều chính yếu là chúng tôi sẵn sàng và sẽ hợp tác. Và ngay cả khi có bất kỳ vấn đề rắc rối nào, chúng tôi sẽ cố gắng tự giải quyết chúng, cùng nhau hỗ trợ và hòa giải lẫn nhau trên tinh thần đồng chí".

Đây không phải là lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng các quốc gia độc lập được tổ chức theo định dạng không chính thức. Cuộc gặp gần nhất như vậy diễn ra vào tháng 10, cũng ở St. Petersburg. Sau đó, nó diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh chính thức ở Astana-Kazakhstan. Trong bối cảnh quan hệ Nga-phương Tây chia sẽ sâu sắc, áp lực trừng phạt gia tăng, Matxcơva càng thắt chặt hợp tác với các nước trong không gian hậu Xô Viết, vì lợi ích chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/12
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 26/12.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/12

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 26/12.

Người dân Nga vui đón năm mới trong tình hình mới
Người dân Nga vui đón năm mới trong tình hình mới

VOV.VN - Năm mới 2023 đã cận kề. Theo truyền thống, khắp nơi trên đất nước Nga rộng lớn, các quảng trường, công viên, các tuyến phố trung tâm... đều đã được trang hoàng để người dân vui đón năm mới và Giáng sinh.

Người dân Nga vui đón năm mới trong tình hình mới

Người dân Nga vui đón năm mới trong tình hình mới

VOV.VN - Năm mới 2023 đã cận kề. Theo truyền thống, khắp nơi trên đất nước Nga rộng lớn, các quảng trường, công viên, các tuyến phố trung tâm... đều đã được trang hoàng để người dân vui đón năm mới và Giáng sinh.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán nhưng Ukraine và phương Tây đã từ chối
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán nhưng Ukraine và phương Tây đã từ chối

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình nhà nước Rossiya 1, Tổng thống Nga V.Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan đến xung đột ở Ukraine, nhưng Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ đã từ chối tham gia đàm phán.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán nhưng Ukraine và phương Tây đã từ chối

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán nhưng Ukraine và phương Tây đã từ chối

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình nhà nước Rossiya 1, Tổng thống Nga V.Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan đến xung đột ở Ukraine, nhưng Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ đã từ chối tham gia đàm phán.