Tổng thống Obama: Mỹ cần “tự vấn lương tâm” trước các vụ xả súng

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Mỹ cho rằng vấn đề không nằm ở sức khỏe tâm thần.

Tại Mỹ, hôm qua (10/6) xảy ra xả súng nhằm vào một trường trung học ở bang Oregan làm 2 người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi toàn thể nước Mỹ hãy “tự vấn lương tâm” trước sự gia tăng mà theo ông là chưa từng có của các vụ bạo lực do súng.

Dân Mỹ biểu tình phản đối Hiệp hội Súng trường Mỹ (ảnh: NationalTurk)
Hôm qua, một thiếu niên có vũ trang đã xông vào trường cấp 3 Reynolds High School ở Troutdale, ngoại ô thành phố Porthland, bang Oregan xả súng bừa bãi, làm 1 học sinh thiệt mạng, 1 thầy giáo bị thương, sau đó kẻ gây án đã tự sát.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi 2 kẻ có tư tưởng cực hữu nổ súng bừa bãi tại một cửa hàng Pisa ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát.

Trước sự gia tăng chưa từng có các vụ bạo lực do súng, Tổng thống Mỹ  Barack Obama hôm qua đã bày tỏ thất vọng khi các nỗ lực nhiều năm qua nhằm thuyết phục Quốc hội thông qua dự luật siết chặt các quy định về kinh doanh và sở hữu súng đều thất bại.

Ông Obama đã kêu gọi toàn thể nước Mỹ “tự vấn lương tâm” để thay đổi quan niệm, để cùng Chính phủ gây áp lực buộc Quốc hội có hành động trong vấn đề súng đạn.

“Nhiều người sẽ nói rằng, đây không phải là vấn đề về kiểm soát súng, mà là vấn đề về sức khỏe tâm thần. Mỹ không phải là nước duy nhất có những người có vấn đề về tâm lý, song việc người dân Mỹ giết hại lẫn nhau trong các vụ xả súng lại đang tăng cao đến mức đáng báo động, cao hơn ở bất kỳ nơi nào khác. Vậy đâu là sự khác biệt? Sự khác biệt đó là tại Mỹ, người dân có thể sở hữu súng trong nhà. Vì thế, chúng ta cần phải tự vấn về vấn đề này khi mà rất nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy Quốc hội thông qua một dự luật nhằm kiểm soát vấn đề sở hữu súng, dù là một sự kiểm soát hạn chế đều thất bại. Chúng ta phải thấy xấu hổ về điều này.”

Kiểm soát súng đạn trở thành một trong những dự luật ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama.

Từ đầu năm ngoái, sau vụ nổ súng làm 20 học sinh thiệt mạng tại một trường tiểu học ở thành phố Newtown, bang Connecticut, ông Obama đã tập trung nỗ lực thuyết phục nhưng tới nay dự luật siết chặt các quy định về kinh doanh và sở hữu súng do Nhà Trắng soạn thảo vẫn bị Quốc hội, mà đứng sau là Hiệp hội súng đạn toàn quốc, ngăn chặn. Kể từ vụ thảm sát tại thành phố Newtown tới nay trên toàn nước Mỹ đã xảy ra gần 100 vụ nổ súng bắn giết người bừa bãi, chủ yếu là tại các trường học.

Không thể phủ nhận, súng đã từng là một phần của lịch sử nước Mỹ, nhưng tình hình đã thay đổi rất nhiều trong hơn 200 năm qua. Quyền sở hữu súng đạn đã và đang đi cùng tội ác. Thực tế đang cho thấy, càng chậm trễ trong việc thông qua những cải cách đối với luật sở hữu súng đạn, nước Mỹ sẽ tiếp tục phải chứng kiến các vụ xả súng đẫm máu, với mức độ ngày càng nghiêm trọng và liều lĩnh hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Lại xả súng kinh hoàng, 5 người thiệt mạng
Mỹ: Lại xả súng kinh hoàng, 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài 2 nhân viên cảnh sát thiệt mạng, danh tính của nạn nhân còn lại cũng như của 2 nghi phạm chưa được công bố.

Mỹ: Lại xả súng kinh hoàng, 5 người thiệt mạng

Mỹ: Lại xả súng kinh hoàng, 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài 2 nhân viên cảnh sát thiệt mạng, danh tính của nạn nhân còn lại cũng như của 2 nghi phạm chưa được công bố.

Lại xả súng trong trường đại học Mỹ, 1 người thiệt mạng
Lại xả súng trong trường đại học Mỹ, 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngay sau đó, nghi phạm đã bị nhân viên an ninh của trường khống chế, tước vũ khí và bắt sống tại chỗ.

Lại xả súng trong trường đại học Mỹ, 1 người thiệt mạng

Lại xả súng trong trường đại học Mỹ, 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngay sau đó, nghi phạm đã bị nhân viên an ninh của trường khống chế, tước vũ khí và bắt sống tại chỗ.

Xả súng tại Mỹ làm 4 người chết, 4 người bị thương
Xả súng tại Mỹ làm 4 người chết, 4 người bị thương

VOV.VN -Xả súng đã xảy ra hôm qua (3/5) tại tiểu bang Arkansas, miền Nam nước Mỹ.

Xả súng tại Mỹ làm 4 người chết, 4 người bị thương

Xả súng tại Mỹ làm 4 người chết, 4 người bị thương

VOV.VN -Xả súng đã xảy ra hôm qua (3/5) tại tiểu bang Arkansas, miền Nam nước Mỹ.

Xả súng ở Mỹ, 1 người chết, 3 người bị thương
Xả súng ở Mỹ, 1 người chết, 3 người bị thương

VOV.VN - Cảnh sát vẫn chưa công bố danh tính các nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng.

Xả súng ở Mỹ, 1 người chết, 3 người bị thương

Xả súng ở Mỹ, 1 người chết, 3 người bị thương

VOV.VN - Cảnh sát vẫn chưa công bố danh tính các nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng.

Mỹ: Một sinh viên tại California xả súng sát hại 6 người
Mỹ: Một sinh viên tại California xả súng sát hại 6 người

VOV.VN - Trước khi xả súng giết chết 3 người hàng xóm, tên sát nhân đã đánh chết 3 người trong căn hộ của mình.

Mỹ: Một sinh viên tại California xả súng sát hại 6 người

Mỹ: Một sinh viên tại California xả súng sát hại 6 người

VOV.VN - Trước khi xả súng giết chết 3 người hàng xóm, tên sát nhân đã đánh chết 3 người trong căn hộ của mình.

Xả súng tại Atlanta (Mỹ), 6 người bị thương
Xả súng tại Atlanta (Mỹ), 6 người bị thương

VOV.VN -  Kẻ tấn công sau đó đã dùng súng tự sát.

Xả súng tại Atlanta (Mỹ), 6 người bị thương

Xả súng tại Atlanta (Mỹ), 6 người bị thương

VOV.VN -  Kẻ tấn công sau đó đã dùng súng tự sát.