Tổng thống Philippines dùng “ngón tay thối” khi nói đến EU

VOV.VN - Sau khi bị EU chỉ trích về chiến dịch chống ma túy, ông Duterte đã có phản ứng tức tối và văng tục chửi rủa khối này.

AFP ngày 21/9 đưa tin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã sử dụng những lời lẽ khiếm nhã để phản ứng lại những chỉ trích của Liên minh châu Âu (EU) đối với chiến dịch chống tội phạm ma túy của nước này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP)

Theo AFP, thậm chí để nhấn mạnh hơn nữa phản ứng gay gắt của mình, ông Duterte còn giơ "ngón tay thối" trong lúc nói về EU.

“Tôi đã đọc bản lên án của EU chống lại tôi. Tôi muốn nói với họ rằng 'mẹ kiếp'. Các ông đang làm việc đó để chuộc lại tội lỗi của chính mình", Tổng thống Duterte nói với các quan chức ở Davao trong khi đang lên sóng đài truyền hình ABS-CBN.

Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra sau khi Nghị viện châu Âu bày tỏ quan ngại trước việc số vụ giết người không qua xét xử trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy ở Philippines cao bất thường.

Thông cáo của EU cũng kêu gọi ông Duterte cần có động thái chấm dứt làn sóng giết người chưa qua xét xử và khởi động ngay lập tức một cuộc điều tra đối với những trường hợp bị cáo buộc có liên quan đến tội phạm ma túy.

Trong phát biểu của mình ở Davao, ông Duterte cũng gọi các thành viên Nghị viện châu Âu là “những kẻ đạo đức giả” khi mà tổ tiên của họ dưới thời kỳ thực dân đã giết hại “hàng nghìn” người Arab cũng như những dân tộc khác.

Tổng thống Duterte khẳng định, chiến dịch chống tội phạm ma túy do ông phát động không phải là hành động diệt chủng: “Tôi đã ra lệnh tiêu diệt ai cơ chứ? Các ông gọi đó là diệt chủng, vậy bao nhiêu người đã chết dưới tay các ông?”.

“Bây giờ EU trơ tráo lên án tôi. Vì vậy, tôi phải nhắc lại điều này. ‘Mẹ kiếp’”, Tổng thống Duterte nói trong lúc giơ “ngón tay thối” của mình.

Trước đó, trong một bài phát biểu khác hôm 20/9, Tổng thống Philippines một lần nữa nhắc lại cam kết bảo vệ cảnh sát hoặc binh lính tham gia chiến dịch truy quét tội phạm ma túy khỏi bị truy tố khi sẵn sàng giết những đối tượng không phục tùng lệnh bắt giữ.

Theo ước tính, đã có hơn 3.500 nghi can buôn bán và vận chuyển ma túy bị giết chết kể từ khi chiến dịch chống ma túy của Philippines được khởi động hồi tháng 6/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số phận các con nghiện trong chiến dịch diệt ma túy của ông Duterte
Số phận các con nghiện trong chiến dịch diệt ma túy của ông Duterte

VOV.VN - Hiện nhiều con nghiện và kẻ buôn ma túy đang kinh hoàng với chiến dịch đẫm máu do Tổng thống Philippines Duterte phát động.

Số phận các con nghiện trong chiến dịch diệt ma túy của ông Duterte

Số phận các con nghiện trong chiến dịch diệt ma túy của ông Duterte

VOV.VN - Hiện nhiều con nghiện và kẻ buôn ma túy đang kinh hoàng với chiến dịch đẫm máu do Tổng thống Philippines Duterte phát động.

Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”
Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”

VOV.VN - Trong cuộc chiến tàn khốc chống tội phạm ma túy, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố sẵn sàng bảo vệ “anh em cảnh sát” thi hành công vụ.

Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”

Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”

VOV.VN - Trong cuộc chiến tàn khốc chống tội phạm ma túy, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố sẵn sàng bảo vệ “anh em cảnh sát” thi hành công vụ.

Thực hư mối liên hệ giữa “Biệt đội sát thủ” và ông Duterte
Thực hư mối liên hệ giữa “Biệt đội sát thủ” và ông Duterte

VOV.VN - Dù có cáo buộc Tổng thống Duterte đã tạo ra đội quân giết chóc mang tên “Biệt đội sát thủ” nhưng giới chức Philippines đã bác bỏ điều này.

Thực hư mối liên hệ giữa “Biệt đội sát thủ” và ông Duterte

Thực hư mối liên hệ giữa “Biệt đội sát thủ” và ông Duterte

VOV.VN - Dù có cáo buộc Tổng thống Duterte đã tạo ra đội quân giết chóc mang tên “Biệt đội sát thủ” nhưng giới chức Philippines đã bác bỏ điều này.

Philippines: Phiến quân Abu Sayyaf trả tự do cho 3 ngư dân Indonesia
Philippines: Phiến quân Abu Sayyaf trả tự do cho 3 ngư dân Indonesia

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 18/9 cho biết, 3 ngư dân Indonesia bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt làm con tin, vừa mới được trả tự do.

Philippines: Phiến quân Abu Sayyaf trả tự do cho 3 ngư dân Indonesia

Philippines: Phiến quân Abu Sayyaf trả tự do cho 3 ngư dân Indonesia

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 18/9 cho biết, 3 ngư dân Indonesia bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt làm con tin, vừa mới được trả tự do.

Tổng thống Philippines sẽ kéo dài chiến dịch tiêu diệt tội phạm ma túy
Tổng thống Philippines sẽ kéo dài chiến dịch tiêu diệt tội phạm ma túy

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte ngày 18/9 tuyên bố sẽ kéo dài thời gian của cuộc chiến chống ma túy vốn đã khiến hơn 3.000 người nước này thiệt mạng.

Tổng thống Philippines sẽ kéo dài chiến dịch tiêu diệt tội phạm ma túy

Tổng thống Philippines sẽ kéo dài chiến dịch tiêu diệt tội phạm ma túy

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte ngày 18/9 tuyên bố sẽ kéo dài thời gian của cuộc chiến chống ma túy vốn đã khiến hơn 3.000 người nước này thiệt mạng.