Tổng thống Putin: Kinh tế Nga tăng trưởng tốt hơn mong đợi

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/7 đánh giá nền nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn mong đợi.

Trong buổi làm việc tại điện Kremlin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã báo cáo với ông Putin rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Nga và tình hình lạm phát đang ở mức tích cực.

Theo báo cáo của Thủ tướng Mishustin, tăng trưởng GDP của Nga có thể lên tới hơn 2% trong khi lạm phát có thể ở mức không vượt quá 5% trong năm nay.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế trước đó nhận định kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 0,7% trong năm nay. Theo kết quả thăm dò một số nhà phân tích được hãng tin Reuters lựa chọn hồi cuối tháng 6, dự báo tăng trưởng GDP của Nga là 1,2% và lạm phát ở mức 5,7% vào năm 2023.

Nền kinh tế của Nga đã giảm 2,1% vào năm 2022 và chịu áp lực đặc biệt vào đầu năm ngoái khi Mỹ và các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga sau cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các nhà kỹ trị của Nga đã giúp bù đắp một phần thiệt hại bằng cách tái cấu trúc nền kinh tế và thúc đẩy chi tiêu tiền mặt. Bộ Tài chính Nga thông báo rằng chi tiêu công trong 5 tháng đầu năm cao hơn 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tác động của các biện pháp trừng phạt đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng khi thị trường tài chính phương Tây và nhiều thị trường xuất khẩu cho các công ty và hàng hóa của Nga bị đóng cửa. Doanh thu từ dầu và khí đốt trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay chỉ bằng gần một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine cáo buộc nhau âm mưu tấn công nhà máy Zaporizhzhia
Nga và Ukraine cáo buộc nhau âm mưu tấn công nhà máy Zaporizhzhia

VOV.VN - Ngày 4/7, Nga và Ukraine cáo buộc nhau lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà Moscow hiện đang kiểm soát.

Nga và Ukraine cáo buộc nhau âm mưu tấn công nhà máy Zaporizhzhia

Nga và Ukraine cáo buộc nhau âm mưu tấn công nhà máy Zaporizhzhia

VOV.VN - Ngày 4/7, Nga và Ukraine cáo buộc nhau lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà Moscow hiện đang kiểm soát.

Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine
Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Nga vừa cho biết, các lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Krasny Lyman và Donetsk, tấn công sở chỉ huy và kho vũ khí của đối phương, trong khi phía Ukraine tuyên bố vẫn tiếp tục tiến về hướng Bahmut.

Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine

Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Nga vừa cho biết, các lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Krasny Lyman và Donetsk, tấn công sở chỉ huy và kho vũ khí của đối phương, trong khi phía Ukraine tuyên bố vẫn tiếp tục tiến về hướng Bahmut.

Nga lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào Moscow
Nga lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào Moscow

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/7 cho rằng cuộc tấn công UAV vào Moscow sẽ không thể thực hiện nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ và đồng minh của Ukraine.

Nga lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào Moscow

Nga lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào Moscow

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/7 cho rằng cuộc tấn công UAV vào Moscow sẽ không thể thực hiện nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ và đồng minh của Ukraine.