Tổng thống Putin yêu cầu các Bộ trưởng không nghỉ Tết dương lịch

VOV.VN- Ông Vladimir Putin  nhấn mạnh, trong tình trạng khủng hoảng tài chính hiện nay, các công chức nhà nước cần phải làm việc để vực dậy nền kinh tế.

Ngoài ra, ông Putin cũng yêu cầu họ cần phải có những biện pháp đối phó với việc quản lý thiếu hiệu quả của các cơ quan công quyền của Nga, việc giá dầu thế giới giảm cũng như việc phải đối đầu với các lệnh trừng phạt từ phương Tây. 

Tờ The Atlantic dẫn lời ông Putin tuyên bố trong cuộc họp Chính phủ ngày 25/12 rằng các Bộ trưởng của Nga sẽ không được nghỉ từ ngày 1-12/1/2015 như thường lệ. 

Tổng thống Nga Putin (Ảnh EPA)

Ông Putin nhấn mạnh: “Vì Chính phủ và vì các cơ quan nhà nước mà các vị đứng đầu, chúng ta sẽ không được phép nghỉ quá lâu, ít nhất là trong năm nay. Mong các vị hiểu ý tôi”. 

Tổng thống Nga cũng chỉ rõ, Chính phủ Nga cũng đã mắc nhiều sai lầm dẫn đến tình trạng khủng hoảng tại Nga hiện nay. 

“Những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt không chỉ do các nhân tố bên ngoài như các lệnh trừng phạt của quốc tế mà còn từ chính sai lầm của chúng ta diễn ra trong nhiều năm qua”, ông Putin khẳng định. 

Tuy nhiên, ông Putin cũng cho rằng, Chính phủ đã phản ứng rất tốt trước cuộc khủng hoảng này và ca ngợi các nhân viên của Chính phủ vì đã “làm việc rất tích cực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đề nghị giúp Nga vực dậy kinh tế
Trung Quốc đề nghị giúp Nga vực dậy kinh tế

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ Nga nếu cần thiết.

Trung Quốc đề nghị giúp Nga vực dậy kinh tế

Trung Quốc đề nghị giúp Nga vực dậy kinh tế

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ Nga nếu cần thiết.

Nga lần đầu phóng thành công tên lửa đẩy hạng nặng thế hệ mới
Nga lần đầu phóng thành công tên lửa đẩy hạng nặng thế hệ mới

VOV.VN - Hôm  nay, Nga phóng thử thành công tên lửa hạng nặng thế hệ mới Angara-A5 từ bệ phóng thuộc trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền Bắc nước này.

Nga lần đầu phóng thành công tên lửa đẩy hạng nặng thế hệ mới

Nga lần đầu phóng thành công tên lửa đẩy hạng nặng thế hệ mới

VOV.VN - Hôm  nay, Nga phóng thử thành công tên lửa hạng nặng thế hệ mới Angara-A5 từ bệ phóng thuộc trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền Bắc nước này.

Nga dọa cắt đứt quan hệ với NATO nếu Ukraine gia nhập khối
Nga dọa cắt đứt quan hệ với NATO nếu Ukraine gia nhập khối

VOV.VN - Quốc hội Ukraine vừa thông qua dự luật bãi bỏ quy chế phi liên minh quân sự của nước này, mở đường cho khả năng gia nhập NATO.

Nga dọa cắt đứt quan hệ với NATO nếu Ukraine gia nhập khối

Nga dọa cắt đứt quan hệ với NATO nếu Ukraine gia nhập khối

VOV.VN - Quốc hội Ukraine vừa thông qua dự luật bãi bỏ quy chế phi liên minh quân sự của nước này, mở đường cho khả năng gia nhập NATO.

Nga yêu cầu Pháp bàn giao tàu Mistral hoặc phải trả lại tiền
Nga yêu cầu Pháp bàn giao tàu Mistral hoặc phải trả lại tiền

VOV.VN -Pháp đã quyết định ngừng kế hoạch bàn giao tàu Mistral cho Nga, sau khi nước này phải chịu nhiều áp lực từ các đồng minh trong khối NATO 

Nga yêu cầu Pháp bàn giao tàu Mistral hoặc phải trả lại tiền

Nga yêu cầu Pháp bàn giao tàu Mistral hoặc phải trả lại tiền

VOV.VN -Pháp đã quyết định ngừng kế hoạch bàn giao tàu Mistral cho Nga, sau khi nước này phải chịu nhiều áp lực từ các đồng minh trong khối NATO 

Phản gián Nga vạch trần 230 gián điệp trong năm 2014
Phản gián Nga vạch trần 230 gián điệp trong năm 2014

Tổng thống Nga Putin cho biết hoạt động của các đặc vụ nước ngoài trên đất Nga đang tăng.

Phản gián Nga vạch trần 230 gián điệp trong năm 2014

Phản gián Nga vạch trần 230 gián điệp trong năm 2014

Tổng thống Nga Putin cho biết hoạt động của các đặc vụ nước ngoài trên đất Nga đang tăng.

Nga và 4 nước Liên Xô cũ ký thông qua Liên minh Kinh tế Á-Âu
Nga và 4 nước Liên Xô cũ ký thông qua Liên minh Kinh tế Á-Âu

VOV.VN - Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan thành lập sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2015.

Nga và 4 nước Liên Xô cũ ký thông qua Liên minh Kinh tế Á-Âu

Nga và 4 nước Liên Xô cũ ký thông qua Liên minh Kinh tế Á-Âu

VOV.VN - Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan thành lập sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2015.

Nga: Bão tuyết làm hơn 150 chuyến bay bị trì hoãn
Nga: Bão tuyết làm hơn 150 chuyến bay bị trì hoãn

VOV.VN- Bão tuyết làm hệ thống giao thông của thành phố gần như tê liệt. Số điểm tắc nghẽn ở thành phố này đã lên đến con số kỷ lục là 10,

Nga: Bão tuyết làm hơn 150 chuyến bay bị trì hoãn

Nga: Bão tuyết làm hơn 150 chuyến bay bị trì hoãn

VOV.VN- Bão tuyết làm hệ thống giao thông của thành phố gần như tê liệt. Số điểm tắc nghẽn ở thành phố này đã lên đến con số kỷ lục là 10,

Quan hệ Nga-NATO căng thẳng sau khi Ukraine mở đường gia nhập NATO
Quan hệ Nga-NATO căng thẳng sau khi Ukraine mở đường gia nhập NATO

VOV.VN - Nga đã đưa ra lời cảnh báo rằng nước này sẽ cắt đứt quan hệ hoàn toàn với NATO nếu Ukraine gia nhập khối quân sự này.

Quan hệ Nga-NATO căng thẳng sau khi Ukraine mở đường gia nhập NATO

Quan hệ Nga-NATO căng thẳng sau khi Ukraine mở đường gia nhập NATO

VOV.VN - Nga đã đưa ra lời cảnh báo rằng nước này sẽ cắt đứt quan hệ hoàn toàn với NATO nếu Ukraine gia nhập khối quân sự này.

Nga khởi động căn cứ hải quân ở Crimea
Nga khởi động căn cứ hải quân ở Crimea

Căn cứ hải quân ở Crimea, vốn là một phần của Hạm đội Biển Đen của Nga, đã được khôi phục hoàn toàn và đi vào hoạt động.

Nga khởi động căn cứ hải quân ở Crimea

Nga khởi động căn cứ hải quân ở Crimea

Căn cứ hải quân ở Crimea, vốn là một phần của Hạm đội Biển Đen của Nga, đã được khôi phục hoàn toàn và đi vào hoạt động.

Nga nói gì về việc Ukraine từ bỏ quy chế phi liên minh quân sự?
Nga nói gì về việc Ukraine từ bỏ quy chế phi liên minh quân sự?

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga coi động thái này là bước tiến phản tác dụng.

Nga nói gì về việc Ukraine từ bỏ quy chế phi liên minh quân sự?

Nga nói gì về việc Ukraine từ bỏ quy chế phi liên minh quân sự?

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga coi động thái này là bước tiến phản tác dụng.

Nga nói Ukraine gia nhập NATO sẽ đe dọa an ninh châu Âu
Nga nói Ukraine gia nhập NATO sẽ đe dọa an ninh châu Âu

VOV.VN - Nga xem việc một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ có vị trí địa chiến lược muốn làm thành viên NATO là mối đe dọa quân sự trực tiếp.

Nga nói Ukraine gia nhập NATO sẽ đe dọa an ninh châu Âu

Nga nói Ukraine gia nhập NATO sẽ đe dọa an ninh châu Âu

VOV.VN - Nga xem việc một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ có vị trí địa chiến lược muốn làm thành viên NATO là mối đe dọa quân sự trực tiếp.