Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ Iran bắn hạ máy bay Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc một máy bay chiến đấu bị bắn hạ sẽ không làm thay đổi tiến trình đàm phán với Iran, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang và tình hình khu vực ngày càng phức tạp.

Trả lời phỏng vấn, ông Trump nhấn mạnh rằng sự cố một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ “không ảnh hưởng gì” đến các cuộc tiếp xúc với Iran. “Đây là xung đột và chúng ta đang ở trong vùng chiến sự”, ông Trump nói, cho thấy cách tiếp cận cứng rắn và chấp nhận rủi ro trong bối cảnh xung đột hiện nay.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại, ông nhấn mạnh rằng sự cố một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ “không ảnh hưởng gì” đến các cuộc tiếp xúc với Iran. “Đây là xung đột và chúng ta đang ở trong vùng chiến sự”, ông Trump nói, cho thấy cách tiếp cận cứng rắn và chấp nhận rủi ro trong bối cảnh xung đột hiện nay.

Liên quan đến việc chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn rơi, Tổng thống Trump từ chối bình luận về kịch bản nếu thành viên phi hành đoàn còn lại bị bắt giữ hoặc gặp nguy hiểm. Ông chỉ bày tỏ hy vọng tình huống đó sẽ không xảy ra.

Trong khi đó, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành, phản ánh mức độ nhạy cảm của tình hình khi nguy cơ leo thang không chỉ đến từ các đòn tấn công, mà còn từ những biến số ngoài kiểm soát như số phận binh sĩ.

Bên cạnh các phát biểu về quân sự, Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra những thông điệp gây chú ý liên quan tới năng lượng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông viết ngắn gọn: “Giữ dầu lại, ai cần?”, hàm ý về vai trò chiến lược của tài nguyên trong cuộc xung đột.

Trước đó, ông cũng cho rằng Mỹ có thể “dễ dàng” mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian, thậm chí biến đây thành lợi thế kinh tế. Quan điểm này đánh dấu sự điều chỉnh đáng chú ý, khi trước đó Washington từng cho rằng trách nhiệm này thuộc về các quốc gia khác.

"Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, chúng ta hoàn toàn có thể MỞ EO BIỂN HORMULZ, CHIẾM LẤY DẦU MỎ VÀ KIẾM ĐƯỢC MỘT KHOẢN TIỀN KHỔNG LỒ", ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social hôm 3/4.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay Mỹ, căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng
Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay Mỹ, căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng

VOV.VN - Một máy bay cường kích A-10 của Mỹ bị trúng hỏa lực từ Iran buộc phi công phải nhảy dù, đánh dấu diễn biến leo thang mới trong xung đột đang lan rộng tại khu vực vùng Vịnh.

Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay Mỹ, căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng

Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay Mỹ, căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng

VOV.VN - Một máy bay cường kích A-10 của Mỹ bị trúng hỏa lực từ Iran buộc phi công phải nhảy dù, đánh dấu diễn biến leo thang mới trong xung đột đang lan rộng tại khu vực vùng Vịnh.

Israel tiếp tục phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon
Israel tiếp tục phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon

VOV.VN - Israel đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon vào hôm qua (3/4). Trong khi thương vong tiếp tục xảy ra cho binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon.

Israel tiếp tục phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon

Israel tiếp tục phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon

VOV.VN - Israel đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon vào hôm qua (3/4). Trong khi thương vong tiếp tục xảy ra cho binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon.

Ông Trump đề xuất tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cắt giảm chi tiêu dân sự
Ông Trump đề xuất tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cắt giảm chi tiêu dân sự

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 đã đề xuất cắt giảm 10% chi tiêu tùy ý ngoài quốc phòng trong năm tài chính 2027, đồng thời tăng mạnh chi tiêu quốc phòng thêm 500 tỷ USD, đưa tổng ngân sách quốc phòng lên khoảng 1.500 tỷ USD.

Ông Trump đề xuất tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cắt giảm chi tiêu dân sự

Ông Trump đề xuất tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cắt giảm chi tiêu dân sự

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 đã đề xuất cắt giảm 10% chi tiêu tùy ý ngoài quốc phòng trong năm tài chính 2027, đồng thời tăng mạnh chi tiêu quốc phòng thêm 500 tỷ USD, đưa tổng ngân sách quốc phòng lên khoảng 1.500 tỷ USD.