Tổng thống Trump lên tiếng về vụ tấn công xe tải đẫm máu ở New York

VOV.VN - Sau khi được Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly thông tin về vụ tấn công bằng xe tải ở New York, Tổng thống Mỹ Trump đã lập tức lên tiếng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ đâm xe tải ở New York vào ngày 31/10 là “một vụ tấn công nữa của một kẻ rất bệnh hoạn và điên rồ”. Ông coi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Tổng thống Mỹ Trump có thái độ không khoan nhượng với tổ chức khủng bố IS. Ảnh: Nydailynews.

Ông Trump cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cam kết đẩy mạnh kiểm tra những kẻ cố gắng xâm nhập lãnh thổ Mỹ.

Dù IS chưa nhận trách nhiệm về vụ đâm xe, Tổng thống Trump đã cảnh báo trên Twitter rằng “Chúng ta không thể cho phép IS quay trở lại hay xâm nhập đất nước chúng ta, sau khi chúng bị đánh bại ở Trung Đông và những nơi khác”.

Theo một quan chức cảnh sát, có mẩu giấy trong ô tô nghi phạm cho thấy y tiến hành vụ tấn công này cho tổ chức khủng bố IS.

Giới thực thi pháp luật Mỹ đang xem xét vụ việc chết người này theo hướng một vụ tấn công khủng bố.

Nghi phạm được xác định là một kẻ nhập cư 29 tuổi đến từ Uzbekistan tên là Sayfullo Saipov, người này nhập cư vào Mỹ vào năm 2010.

Giới chức cho biết y đã hô to câu “Allahu Akbar!” (tiếng Arab, có nghĩa là “Đấng Allah là vĩ đại nhất”).

Cả phu nhân và con gái của Tổng thống Trump đều đăng lên tài khoản Twitter cá nhân lời cầu nguyện cho các nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong
Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong

VOV.VN - Thị trưởng New York (Mỹ) Bill de Blasio gọi vụ đâm xe ở trung tâm Manhattan ngày 31/10 làm nhiều người thương vong là “hành động khủng bố hèn nhát”.

Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong

Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong

VOV.VN - Thị trưởng New York (Mỹ) Bill de Blasio gọi vụ đâm xe ở trung tâm Manhattan ngày 31/10 làm nhiều người thương vong là “hành động khủng bố hèn nhát”.

Cảnh tượng đáng sợ tại nơi “khủng bố” bằng xe tải giữa New York (Mỹ)
Cảnh tượng đáng sợ tại nơi “khủng bố” bằng xe tải giữa New York (Mỹ)

VOV.VN - Nghi phạm trong vụ tấn công “khủng bố” kinh hoàng mới nhất ở New York có nhiều dấu hiệu dính dáng đến tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS.

Cảnh tượng đáng sợ tại nơi “khủng bố” bằng xe tải giữa New York (Mỹ)

Cảnh tượng đáng sợ tại nơi “khủng bố” bằng xe tải giữa New York (Mỹ)

VOV.VN - Nghi phạm trong vụ tấn công “khủng bố” kinh hoàng mới nhất ở New York có nhiều dấu hiệu dính dáng đến tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS.

Video: Cảnh sát truy đuổi, tóm gọn kẻ đâm xe ở New York
Video: Cảnh sát truy đuổi, tóm gọn kẻ đâm xe ở New York

VOV.VN - Đoạn video ghi lại thời khắc cảnh sát truy đuổi, khống chế kẻ đâm xe ở New York làm 8 người chết và 11 người bị thương.

Video: Cảnh sát truy đuổi, tóm gọn kẻ đâm xe ở New York

Video: Cảnh sát truy đuổi, tóm gọn kẻ đâm xe ở New York

VOV.VN - Đoạn video ghi lại thời khắc cảnh sát truy đuổi, khống chế kẻ đâm xe ở New York làm 8 người chết và 11 người bị thương.

Xác định danh tính kẻ tấn công bằng xe tải ở New York
Xác định danh tính kẻ tấn công bằng xe tải ở New York

VOV.VN - Đối tượng gây ra vụ đâm xe được xác định là Sayfullo Saipov, 29 tuổi, tới Mỹ từ Uzbekistan từ năm 2010 và đã được cấp thẻ xanh cư trú tại Mỹ.

Xác định danh tính kẻ tấn công bằng xe tải ở New York

Xác định danh tính kẻ tấn công bằng xe tải ở New York

VOV.VN - Đối tượng gây ra vụ đâm xe được xác định là Sayfullo Saipov, 29 tuổi, tới Mỹ từ Uzbekistan từ năm 2010 và đã được cấp thẻ xanh cư trú tại Mỹ.

Khủng bố đẫm máu nhất New York từ sau vụ 11/9 qua lời kể nhân chứng
Khủng bố đẫm máu nhất New York từ sau vụ 11/9 qua lời kể nhân chứng

VOV.VN - Ít nhất 8 người chết và hàng chục người bị thương sau khi chiếc xe lao vào làn đường của người đi bộ và xe đạp ở Manhattan, New York.

Khủng bố đẫm máu nhất New York từ sau vụ 11/9 qua lời kể nhân chứng

Khủng bố đẫm máu nhất New York từ sau vụ 11/9 qua lời kể nhân chứng

VOV.VN - Ít nhất 8 người chết và hàng chục người bị thương sau khi chiếc xe lao vào làn đường của người đi bộ và xe đạp ở Manhattan, New York.