Tổng thống Trump phản đối thay đổi quy tắc tranh luận

VOV.VN - Ban chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump ngày 1/10 tuyên bố phản đối việc thay đổi quy tắc trong các cuộc tranh luận tổng thống sắp tới.

Cố vấn cấp cao Jason Miller nói rằng, ban chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump “không muốn có bất cứ thay đổi nào đối với những quy tắc đã được đặt ra và đã được nhất trí cho các cuộc tranh luận thứ 2 và thứ 3”. Ông Trump đã lên kế hoạch chu toàn cho các cuộc tranh luận còn lại và Phó Tổng thống Mike Pence cũng vậy.

“Vì sao tôi phải chấp nhận để Ủy ban tranh luận thay đổi các quy tắc cho cuộc tranh luận thứ 2 và thứ 3 khi mà tôi đã dễ dàng chiến thắng cuộc tranh luận vừa qua”, ông Trump tuyên bố trên Twitter ngày 1/10.

Ủy ban tranh luận tổng thống (CDP) không nêu rõ sẽ thay đổi những quy tắc gì trong các cuộc tranh luận, nhưng sẽ có các quy tắc bổ sung nhằm đảm bảo các cuộc thảo luận diễn ra đúng trật tự hơn.

Một nguồn tin thân cận với CPD nói với CNN rằng ủy ban này không loại trừ bất cứ thay đổi gì sau cuộc tranh luận “hỗn loạn” đêm 29/9. Người này nhấn mạnh rằng, các thành viên trong ủy ban đang xem xét nhiều lựa chọn và vẫn chưa đưa ra chưa quyết định.

CDP dự kiến công bố những thay đổi trong vòng 24-48 giờ tới.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Joe Biden, ông Andrew Bates nói với CNN rằng ông Biden sẽ tham gia các cuộc tranh luận sắp tới với các quy tắc mà CPD đưa ra.

“Câu hỏi duy nhất ở đây là liệu Tổng thống có tuân thủ các quy tắc trong 2 cuộc tranh luận sắp tới không” ông Bates nói.

Ông Trump liên tục ngắt lời ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên hôm 29/9. Người điều phối Chris Wallace của Fox News liên tục tìm cách kiểm soát cuộc tranh luận nhưng không thành công.

Trong khi đó, ông Biden cho biết, ông hy vọng CPD có thể tìm cách kiểm soát việc ngắt lời nhau trong các cuộc tranh luận sắp tới.

“Tôi hy vọng Ủy ban ban tranh luận sẽ có giải pháp để chúng tôi trả lời câu hỏi mà không bị ngắt lời”, ông Biden nói ngày 1/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump: Chúng tôi đã dễ dàng chiến thắng cuộc tranh luận đầu tiên
Tổng thống Trump: Chúng tôi đã dễ dàng chiến thắng cuộc tranh luận đầu tiên

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định hôm 30/9 rằng ông chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận đầu tiên trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và cho biết ông muốn tiếp tục tham gia 2 cuộc tranh luận còn lại.

Tổng thống Trump: Chúng tôi đã dễ dàng chiến thắng cuộc tranh luận đầu tiên

Tổng thống Trump: Chúng tôi đã dễ dàng chiến thắng cuộc tranh luận đầu tiên

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định hôm 30/9 rằng ông chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận đầu tiên trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và cho biết ông muốn tiếp tục tham gia 2 cuộc tranh luận còn lại.

Điều duy nhất Biden đã làm để chiến thắng cuộc tranh luận trước Trump
Điều duy nhất Biden đã làm để chiến thắng cuộc tranh luận trước Trump

VOV.VN - Theo nhà quan sát Paul Callan, sự bình tĩnh của ông Biden khiến cho ông thay vì yếu thế lại hoàn toàn chiếm ưu thế so với Tổng thống Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên.

Điều duy nhất Biden đã làm để chiến thắng cuộc tranh luận trước Trump

Điều duy nhất Biden đã làm để chiến thắng cuộc tranh luận trước Trump

VOV.VN - Theo nhà quan sát Paul Callan, sự bình tĩnh của ông Biden khiến cho ông thay vì yếu thế lại hoàn toàn chiếm ưu thế so với Tổng thống Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên.

Chris Wallace muốn “vô hình” nhưng lại phải đau đầu điều phối tranh luận Trump-Biden
Chris Wallace muốn “vô hình” nhưng lại phải đau đầu điều phối tranh luận Trump-Biden

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News Chris Wallace điều phối cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống Mỹ.

Chris Wallace muốn “vô hình” nhưng lại phải đau đầu điều phối tranh luận Trump-Biden

Chris Wallace muốn “vô hình” nhưng lại phải đau đầu điều phối tranh luận Trump-Biden

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News Chris Wallace điều phối cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống Mỹ.