Tổng thống Trump và phu nhân bất ngờ tới thăm quân đội Mỹ ở Iraq

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump ngày 26/12 đã bất ngờ có chuyến thăm quân đội Mỹ tại Iraq.

Với chuyến thăm này, ông Trump đã thực hiện lời hứa tới thăm một trong những chiến trường tốn kém nhất mà Mỹ tham gia.

Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump bất ngờ thăm quân đội Mỹ tại Iraq. Ảnh: CNN

Trên Twitter, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Trump và phu nhân đã bay tới Iraq để thăm quân đội Mỹ và chúc mừng họ nhân ngày Giáng sinh. Đi thăm các quân nhân Mỹ trong và ngoài nước nhân dịp nghỉ lễ là một truyền thống lâu năm của các đời Tổng thống Mỹ. Trước đó, vào ngày Giáng sinh, Tổng thống Trump cũng đã có cuộc gọi trực tuyến với quân nhân Mỹ trong và ngoài nước.  

Đây là lần đầu tiên ông Trump tới thăm quân đội Mỹ ở Trung Đông trên cương vị Tổng thống. Chuyến thăm được thực hiện sau khi ông quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria, 1 động thái gây tranh cãi đối với các nghị sỹ Mỹ, nội bộ chính quyền tổng thống Trump, và các đồng minh của Mỹ. Ông Trump cũng đã tuyên bố sẽ cắt giảm quân đội Mỹ tại Afghanistan. Hiện Mỹ có khoảng 5.000 binh sỹ tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump bảo vệ quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria
Tổng thống Trump bảo vệ quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bảo vệ quyết định rút quân đội khỏi Syria của mình trong chuyến thăm bất ngờ tới Iraq ngày 26/12. 

Tổng thống Trump bảo vệ quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria

Tổng thống Trump bảo vệ quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bảo vệ quyết định rút quân đội khỏi Syria của mình trong chuyến thăm bất ngờ tới Iraq ngày 26/12. 

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận kế hoạch rút dần quân đội Mỹ khỏi Syria
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận kế hoạch rút dần quân đội Mỹ khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 23/12 cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về việc rút dần quân đội Mỹ khỏi Syria.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận kế hoạch rút dần quân đội Mỹ khỏi Syria

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận kế hoạch rút dần quân đội Mỹ khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 23/12 cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về việc rút dần quân đội Mỹ khỏi Syria.

Sắc lệnh hành pháp về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria đã được ký
Sắc lệnh hành pháp về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria đã được ký

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mattis trước khi từ chức đã ký sắc lệnh hành pháp về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria.

Sắc lệnh hành pháp về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria đã được ký

Sắc lệnh hành pháp về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria đã được ký

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mattis trước khi từ chức đã ký sắc lệnh hành pháp về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria.

Iraq có thể triển khai quân sự tại Syria
Iraq có thể triển khai quân sự tại Syria

VOV.VN - Ngày 24/12, Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi cho biết nước này có thể sẽ triển khai quân sự tại Syria sau quyết định rút quân của Mỹ tại đây.

Iraq có thể triển khai quân sự tại Syria

Iraq có thể triển khai quân sự tại Syria

VOV.VN - Ngày 24/12, Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi cho biết nước này có thể sẽ triển khai quân sự tại Syria sau quyết định rút quân của Mỹ tại đây.

Thông điệp cuối cùng Bộ trưởng Quốc Phòng Mattis gửi quân đội Mỹ
Thông điệp cuối cùng Bộ trưởng Quốc Phòng Mattis gửi quân đội Mỹ

VOV.VN - Lời chúc Giáng Sinh của Jim Mattis có thể là thông điệp cuối cùng ông gửi tới quân đội Mỹ với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng.

Thông điệp cuối cùng Bộ trưởng Quốc Phòng Mattis gửi quân đội Mỹ

Thông điệp cuối cùng Bộ trưởng Quốc Phòng Mattis gửi quân đội Mỹ

VOV.VN - Lời chúc Giáng Sinh của Jim Mattis có thể là thông điệp cuối cùng ông gửi tới quân đội Mỹ với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng.