Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình tại Donetsk và Lugansk “cực kỳ khó khăn”

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 14/2 cho biết tình hình ở khu vực Donetsk và Lugansk, miền đông nước này vẫn vô cùng khó khăn.

Trong bài phát biểu mới nhất, ông nói: “Đây thực sự là những trận đánh giành giật từng mét đất tại Ukraine. Chúng ta phải thận thức được tầm quan trọng của những trận đánh này. Nỗ lực giành thêm được mỗi mét đất đồng nghĩa với việc bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của đất nước chúng ta".

Ông Zelensky cho biết thêm: “Mỗi ngày các binh sỹ của chúng ta vẫn kiên trì giữ vững tuyến phòng thủ ở Bakhmut, Vuhledar, Maryinka và ở các thành phố, cộng đồng khác ở Donbass, nhằm đối phó với Nga. Những khu vực này là nơi diễn ra các đợt tấn công lớn chưa từng có của Nga. Đối phương sẽ không thể giành lại được bất cứ thứ gì họ đã mất tại Donbass”.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang tiếp tục các cuộc tấn công trên không và trên bộ gần Bakhmut, Shakhtarsk, Avdiivka và các thị trấn khác ở khu vực Donetsk.

Cũng trong bài phát biểu này, ông Zelensky khẳng định “hiệu quả là điều cần thiết” khi Kiev tiếp tục chiến đấu với Nga trên tiền tuyến. Đề cập cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, ông Zelensky nói rằng: “Chúng tôi có một quyết định mạnh mẽ khác để bảo vệ đất nước”.

“Phần lớn các cuộc thảo luận và các thỏa thuận đều được giữ kín nhưng xu hướng cơ bản vẫn không thay đổi. Ukraine và các đối tác đang làm việc hết mình để đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ và nỗ lực thực hiện điều này trong thời gian sớm nhất”, ông Zelensky cho biết.

Theo Tổng thống Ukraine, phương Tây đã xác nhận cung cấp thêm nhiều hệ thống phòng không, xe tăng, đạn pháo và huấn luyện cho quân đội Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những phương tiện công binh hiện đại nhất của Nga triển khai tại Ukraine
Những phương tiện công binh hiện đại nhất của Nga triển khai tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã triển khai nhiều phương tiện công binh thế hệ mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong đó có xe quét mìn IMR-3M, hệ thống bắc cầu TMM-7, hệ thống rà phá bom mìn đa chức năng Uran-6.

Những phương tiện công binh hiện đại nhất của Nga triển khai tại Ukraine

Những phương tiện công binh hiện đại nhất của Nga triển khai tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã triển khai nhiều phương tiện công binh thế hệ mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong đó có xe quét mìn IMR-3M, hệ thống bắc cầu TMM-7, hệ thống rà phá bom mìn đa chức năng Uran-6.

Nga dội tên lửa phá hủy xưởng sửa chữa xe tăng của Ukraine
Nga dội tên lửa phá hủy xưởng sửa chữa xe tăng của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa phá hủy xưởng sửa chữa xe tăng của Ukraine ở Kharkov. Cuộc tấn công được tiến hành ngày 12/2.

Nga dội tên lửa phá hủy xưởng sửa chữa xe tăng của Ukraine

Nga dội tên lửa phá hủy xưởng sửa chữa xe tăng của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa phá hủy xưởng sửa chữa xe tăng của Ukraine ở Kharkov. Cuộc tấn công được tiến hành ngày 12/2.

Cận cảnh binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 trên thao trường
Cận cảnh binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 trên thao trường

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 13/2 đã tới thăm trung tâm huấn luyện các binh sỹ Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2 ở phía tây Ba Lan, gần biên giới với Đức.

Cận cảnh binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 trên thao trường

Cận cảnh binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 trên thao trường

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 13/2 đã tới thăm trung tâm huấn luyện các binh sỹ Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2 ở phía tây Ba Lan, gần biên giới với Đức.

Mỹ lo ngại vì khác biệt giữa toan tính của phương Tây với mục tiêu Ukraine theo đuổi
Mỹ lo ngại vì khác biệt giữa toan tính của phương Tây với mục tiêu Ukraine theo đuổi

VOV.VN - Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp tròn 1 năm, các quan chức Mỹ nói với các nhà lãnh đạo Ukraine rằng, họ đang phải đối mặt với một thời điểm quan trọng để thay đổi quỹ đạo cuộc chiến, theo Washington Post.

Mỹ lo ngại vì khác biệt giữa toan tính của phương Tây với mục tiêu Ukraine theo đuổi

Mỹ lo ngại vì khác biệt giữa toan tính của phương Tây với mục tiêu Ukraine theo đuổi

VOV.VN - Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp tròn 1 năm, các quan chức Mỹ nói với các nhà lãnh đạo Ukraine rằng, họ đang phải đối mặt với một thời điểm quan trọng để thay đổi quỹ đạo cuộc chiến, theo Washington Post.

Giao tranh ác liệt tại Vuhledar, nơi Nga và Ukraine giành giật ưu thế
Giao tranh ác liệt tại Vuhledar, nơi Nga và Ukraine giành giật ưu thế

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố ngày 13/2 cho thấy các trận pháo kích diễn ra dữ dội tại những khu vực xung quanh Vuhledar, ở Donetsk, miền Đông Ukraine.

Giao tranh ác liệt tại Vuhledar, nơi Nga và Ukraine giành giật ưu thế

Giao tranh ác liệt tại Vuhledar, nơi Nga và Ukraine giành giật ưu thế

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố ngày 13/2 cho thấy các trận pháo kích diễn ra dữ dội tại những khu vực xung quanh Vuhledar, ở Donetsk, miền Đông Ukraine.

Quan chức Ukraine: Nga pháo kích miền Đông với mức độ kỷ lục
Quan chức Ukraine: Nga pháo kích miền Đông với mức độ kỷ lục

VOV.VN - Người phát ngôn của quân đội Ukraine ngày 12/2 cho biết, Nga đã lập kỷ lục về các vụ pháo kích khi liên tiếp tấn công lực lượng Ukraine bằng hỏa lực đạn pháo ở phía Đông.

Quan chức Ukraine: Nga pháo kích miền Đông với mức độ kỷ lục

Quan chức Ukraine: Nga pháo kích miền Đông với mức độ kỷ lục

VOV.VN - Người phát ngôn của quân đội Ukraine ngày 12/2 cho biết, Nga đã lập kỷ lục về các vụ pháo kích khi liên tiếp tấn công lực lượng Ukraine bằng hỏa lực đạn pháo ở phía Đông.