Trẻ em chiếm gần 1/3 số ca tử vong do dịch Ebola tại CHDC Congo
VOV.VN - Liên hợp quốc cảnh báo dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục lây lan nhanh, với tổng số ca mắc đã vượt 4.000, trong đó 1.850 người tử vong. Phụ nữ và trẻ em đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt tại tỉnh Ituri.
Trong chuyến thăm tới Cộng Hòa Dân Chủ Congo tuần này, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra lời cảnh báo đầy lo ngại về đợt bùng phát dịch Ebola nguy hiểm nhất hiện nay.
"Tôi nghĩ một điều khác biệt về đợt bùng phát này là tốc độ chưa từng có. Nó đang lan rất, rất nhanh. Và tôi không thể giấu được cảm xúc của mình. Tôi vô cùng lo ngại về tình hình thực tế. Hiện Ituri đang là tâm điểm, nhưng như các bạn đã thấy trong báo cáo, đã có 5 tỉnh bị ảnh hưởng", ông Ghebreyesus nói.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Phó phát ngôn viên của Liên hợp quốc Farhan Haq cho rằng: “Dịch bệnh đang bùng phát ở một tỉnh nơi gần một triệu người phải di dời, khoảng 80% trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Theo Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc, hơn 300 trẻ em đã tử vong vì Ebola kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trẻ em chiếm gần một phần tư số ca nhiễm được xác nhận, nhưng lại chiếm gần một phần ba tổng số ca tử vong”.
Dịch bệnh cũng đang gây sức ép nghiêm trọng lên hệ thống y tế địa phương. Tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, việc sử dụng các dịch vụ y tế đã giảm hơn 40% trong những tháng gần đây do người dân lo ngại nguy cơ lây nhiễm.
“Quỹ Dân số Liên hợp quốc cảnh báo tâm lý lo sợ, cùng với tình trạng quá tải của hệ thống y tế, đang khiến nhiều phụ nữ mang thai không tiếp cận được dịch vụ chăm sóc cần thiết. Số ca tử vong ở bà mẹ tại tỉnh Ituri gần như tăng gấp đôi kể từ khi dịch bùng phát, với khoảng 6 phụ nữ tử vong mỗi tuần do các biến chứng liên quan đến sinh nở. Nhiễm Ebola trong thời kỳ mang thai cũng được cho là gần như nguy cơ cao dẫn tới sảy thai”, ông Farhan Haq cho biết.
Liên hợp quốc nhấn mạnh khôi phục niềm tin của cộng đồng đối với hệ thống y tế là yếu tố then chốt để kiểm soát dịch. Cùng với Bộ Y tế Công cộng Congo, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, UNICEF và các đối tác đã triển khai khoảng 13.000 nhân viên cộng đồng, tiếp cận hơn 2,4 triệu người để cung cấp thông tin về phòng ngừa và phát hiện sớm Ebola. Các lực lượng này cũng đã thực hiện hơn 500.000 lượt đến từng hộ gia đình nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân sớm tìm kiếm sự chăm sóc y tế khi có triệu chứng.
Trong khi đó, WHO cho biết nhóm cố vấn kỹ thuật về nghiên cứu vaccine đã khuyến nghị tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine Ervebo tại Congo. Đây là vaccine Ebola duy nhất hiện được cấp phép. WHO đang phối hợp với các đối tác để triển khai thử nghiệm trong thời gian sớm nhất.
Dịch Ebola tại miền Đông CHDC Congo tiếp tục đặt hệ thống y tế và hoạt động nhân đạo trước sức ép lớn, trong bối cảnh việc kiểm soát lây nhiễm phụ thuộc đáng kể vào khả năng phát hiện sớm, điều trị kịp thời và sự hợp tác của cộng đồng.