Triều Tiên chỉ trích Hội đồng Bảo an áp dụng tiêu chuẩn kép về vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Ngày 29/3, Triều Tiên nhận định, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thể hiện tiêu chuẩn kép khi ủy ban trừng phạt của cơ quan này chỉ trích cuộc thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên đã tiến hành thử một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến lược mới vào tuần trước, khiến cho Mỹ yêu cầu triệu tập một cuộc họp của ủy ban trừng phạt Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tại cuộc họp của ủy ban này ngày 26/3, Mỹ kêu gọi gia tăng lệnh trừng phạt và thắt chặt việc thực hiện các biện pháp hiện nay, đồng thời chỉ trích cuộc thử tên lửa vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc, Jo Chol Su, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay.

Nhà ngoại giao Jo cho rằng cuộc họp này "được tiến hành nhằm phủ nhận quyền tự vệ của đất nước chúng tôi", đồng thời cảnh báo Triều Tiên sẽ có kế hoạch đáp trả.

"Cuộc họp này là sự phủ nhận một quốc gia có chủ quyền và dường như là một tiêu chuẩn kép khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nêu căn cứ cơ bản của các nghị quyết của Liên Hợp Quốc - những sản phẩm trực tiếp từ chính sách thù địch của Mỹ", Tổng giám đốc Jo Chol Su nhận định trong một thông báo của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

"Thật vô lý khi những biện pháp phòng vệ chính đáng của chúng tôi trở thành mục tiêu bị chỉ trích trong khi nhiều quốc gia khác trên thế giới đang phóng đủ mọi loại vật thể bay vì mục đích gia tăng sức mạnh quân sự”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố hôm 27/3 rằng chính quyền Tổng thống Biden đã có một bước đi sai lầm và "sự thù địch ngấm ngầm" khi chỉ trích cuộc thử tên lửa phòng vệ của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Triều Tiên lần đầu “lời qua, tiếng lại” – Liên Hợp Quốc điều tra vụ phóng tên lửa
Mỹ và Triều Tiên lần đầu “lời qua, tiếng lại” – Liên Hợp Quốc điều tra vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên đã có những “lời qua, tiếng lại” đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi 2 bên chỉ trích lẫn nhau sau vụ phóng tên lửa ngày 25/3 vừa qua của Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã yêu cầu các chuyên gia điều tra vụ phóng tên lửa này.

Mỹ và Triều Tiên lần đầu “lời qua, tiếng lại” – Liên Hợp Quốc điều tra vụ phóng tên lửa

Mỹ và Triều Tiên lần đầu “lời qua, tiếng lại” – Liên Hợp Quốc điều tra vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên đã có những “lời qua, tiếng lại” đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi 2 bên chỉ trích lẫn nhau sau vụ phóng tên lửa ngày 25/3 vừa qua của Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã yêu cầu các chuyên gia điều tra vụ phóng tên lửa này.

Triều Tiên đáp lại chỉ trích của Mỹ sau vụ phóng tên lửa
Triều Tiên đáp lại chỉ trích của Mỹ sau vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Triều Tiên hôm 27/3 cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có những bước đi sai lầm và bộc lộ "thái độ thù địch sâu sắc" khi chỉ trích vụ thử tên lửa tự vệ của nước này.

Triều Tiên đáp lại chỉ trích của Mỹ sau vụ phóng tên lửa

Triều Tiên đáp lại chỉ trích của Mỹ sau vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Triều Tiên hôm 27/3 cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có những bước đi sai lầm và bộc lộ "thái độ thù địch sâu sắc" khi chỉ trích vụ thử tên lửa tự vệ của nước này.

Giải mã vụ phóng tên lửa mới nhất và tiềm lực quân sự của Triều Tiên
Giải mã vụ phóng tên lửa mới nhất và tiềm lực quân sự của Triều Tiên

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa ngày 25/3 cho thấy, kho vũ khí quân sự ngày càng gia tăng của Triều Tiên đang tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Giải mã vụ phóng tên lửa mới nhất và tiềm lực quân sự của Triều Tiên

Giải mã vụ phóng tên lửa mới nhất và tiềm lực quân sự của Triều Tiên

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa ngày 25/3 cho thấy, kho vũ khí quân sự ngày càng gia tăng của Triều Tiên đang tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.