Triều Tiên sẵn sàng đối thoại

(VOV) -Lãnh đạo phía Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng tiến hành đối thoại với các bên liên quan.

Đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-Hae đang ở thăm Trung Quốc, hôm (22/5) đã có cuộc gặp với Uỷ viên Thường vụ Bộ chính trị, Bí thư Ban Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo phía Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng tiến hành đối thoại với các bên liên quan.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Choe Ryong-Hae cho biết, chuyến thăm Trung Quốc với tư cách là đặc phái viên của lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-Un là nhằm cải thiện, củng cố và phát triển quan hệ Trung-Triều.

Ông Choe Ryong-Hae trong chuyến thăm Trung Quốc

Triều Tiên hy vọng tập trung sức lực phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, mong muốn tạo dựng môi trường bên ngoài hòa bình.

Ông Choe Ryong-Hae đánh giá cao nỗ lực của Trung Quốc trong việc duy trì hòa bình ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ chấp nhận kiến nghị của Trung Quốc, tiến hành đối thoại với các bên liên quan.

Trong khi đó ông Lưu Vân Sơn khẳng định, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Trung - Triều là lập trường nhất quán của Đảng và Chính phủ Trung Quốc.

Ông Lưu Vân Sơn cho rằng, hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên phù hợp với lợi ích của các nước trong khu vực. Các bên cần kiên trì mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, thông qua đối thoại giải quyết vấn đề, có các hành động thực chất làm giảm căng thẳng tình hình, nhanh chóng nối lại đàm phán 6 bên.

Ông Choe Ryong-Hae có chuyến thăm bất ngờ đến Trung Quốc, trong bối cảnh tình hình Bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng và quan hệ Trung-Triều có nhiều rạn nứt. Trước đó, hôm qua, ông Choe Ryong-Hae đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Chính hiệp - Trưởng ban Đối ngoại trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cam kết phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc cam kết phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Trung Quốc kêu gọi, sử dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết các vấn đề.

Trung Quốc cam kết phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc cam kết phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Trung Quốc kêu gọi, sử dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết các vấn đề.

Người Triều Tiên đã thả tàu cá Trung Quốc bị bắt cóc
Người Triều Tiên đã thả tàu cá Trung Quốc bị bắt cóc

(VOV) - Một nhà khoa học xã hội Trung Quốc đặt nghi vấn về lực lượng đứng đằng sau các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc kiểu này.

Người Triều Tiên đã thả tàu cá Trung Quốc bị bắt cóc

Người Triều Tiên đã thả tàu cá Trung Quốc bị bắt cóc

(VOV) - Một nhà khoa học xã hội Trung Quốc đặt nghi vấn về lực lượng đứng đằng sau các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc kiểu này.

Phản ứng của các bên sau vụ Triều Tiên phóng 6 tên lửa
Phản ứng của các bên sau vụ Triều Tiên phóng 6 tên lửa

(VOV) - Mỹ tỏ ra “xem nhẹ” nguy cơ từ một loạt vụ bắn thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên.

Phản ứng của các bên sau vụ Triều Tiên phóng 6 tên lửa

Phản ứng của các bên sau vụ Triều Tiên phóng 6 tên lửa

(VOV) - Mỹ tỏ ra “xem nhẹ” nguy cơ từ một loạt vụ bắn thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên.

Triều Tiên bổ nhiệm tân Tổng tham mưu trưởng quân đội
Triều Tiên bổ nhiệm tân Tổng tham mưu trưởng quân đội

(VOV) - Ông Kim Kyok-sik, 75 tuổi, theo đường lối cứng rắn, từng giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội từ năm 2007-2009.

Triều Tiên bổ nhiệm tân Tổng tham mưu trưởng quân đội

Triều Tiên bổ nhiệm tân Tổng tham mưu trưởng quân đội

(VOV) - Ông Kim Kyok-sik, 75 tuổi, theo đường lối cứng rắn, từng giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội từ năm 2007-2009.