Triều Tiên từ chối các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân

VOV.VN - Ngày 17/10, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã từ chối tham gia các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân của nước này. 

Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đàm phán sẽ chỉ diễn ra khi một hiệp ước hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên được ký kết.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt. Song Triều Tiên cần thể hiện thái độ nghiêm túc đối với việc từ bỏ tham vọng hạt nhân. 

Triều Tiên chỉ quan tâm đến hiệp định hòa bình với Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, phía Triều Tiên cho rằng chỉ có một hiệp ước hòa bình với Mỹ mới có thể giải quyết lâu dài cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định lập trường trong việc thay thế thỏa thuận đình chiến hiện tại được ký kết sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, bằng một hiệp ước hòa bình nhằm tháo ngòi căng thẳng và kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên khép lại bằng một thỏa thuận đình chiến thay vì một hiệp ước hòa bình, do đó, trên thực tế, hai miền Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên sẵn sàng chống lại mọi cuộc chiến tranh từ Mỹ
Triều Tiên sẵn sàng chống lại mọi cuộc chiến tranh từ Mỹ

VOV.VN -Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố “hoàn toàn sẵn sàng” để đối phó với mọi mối đe dọa chiến tranh từ Mỹ.

Triều Tiên sẵn sàng chống lại mọi cuộc chiến tranh từ Mỹ

Triều Tiên sẵn sàng chống lại mọi cuộc chiến tranh từ Mỹ

VOV.VN -Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố “hoàn toàn sẵn sàng” để đối phó với mọi mối đe dọa chiến tranh từ Mỹ.

Đất nước Triều Tiên “mới” qua ống kính nhiếp ảnh gia Reuters
Đất nước Triều Tiên “mới” qua ống kính nhiếp ảnh gia Reuters

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Damir Sagolj của hãng Reuters đã ghi lại những hình ảnh mới về Triều Tiên trước ngày diễn ra lễ duyệt binh 10/10.

Đất nước Triều Tiên “mới” qua ống kính nhiếp ảnh gia Reuters

Đất nước Triều Tiên “mới” qua ống kính nhiếp ảnh gia Reuters

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Damir Sagolj của hãng Reuters đã ghi lại những hình ảnh mới về Triều Tiên trước ngày diễn ra lễ duyệt binh 10/10.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Hàn: Để ngỏ đối thoại với Triều Tiên
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Hàn: Để ngỏ đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye, ông Obama cho biết, Triều Tiên muốn giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt và cải thiện quan hệ.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Hàn: Để ngỏ đối thoại với Triều Tiên

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Hàn: Để ngỏ đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye, ông Obama cho biết, Triều Tiên muốn giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt và cải thiện quan hệ.

Thế giới 24h: Kêu gọi Triều Tiên đàm phán, Mỹ vẫn sẽ 'ra tay' nếu cần
Thế giới 24h: Kêu gọi Triều Tiên đàm phán, Mỹ vẫn sẽ 'ra tay' nếu cần

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Triều Tiên về hạt nhân. Ông Obama cho rằng các bên có thể rút kinh nghiệm từ trường hợp Iran…

Thế giới 24h: Kêu gọi Triều Tiên đàm phán, Mỹ vẫn sẽ 'ra tay' nếu cần

Thế giới 24h: Kêu gọi Triều Tiên đàm phán, Mỹ vẫn sẽ 'ra tay' nếu cần

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Triều Tiên về hạt nhân. Ông Obama cho rằng các bên có thể rút kinh nghiệm từ trường hợp Iran…

Vấn đề Triều Tiên chi phối cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Hàn
Vấn đề Triều Tiên chi phối cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Hàn

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên. Ông Obama cho rằng có thể rút ra kinh nghiệm từ trường hợp Iran.

Vấn đề Triều Tiên chi phối cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Hàn

Vấn đề Triều Tiên chi phối cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Hàn

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên. Ông Obama cho rằng có thể rút ra kinh nghiệm từ trường hợp Iran.