Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa siêu vượt âm

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (20/3) tuyên bố thử nghiệm thành công động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới - một phần trong chương trình nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ- Hàn Quốc kết thúc tập trận mùa xuân hàng năm “Lá chắn Tự do” (Freedom Shield) mà phía Triều Tiên cực lực phản đối.

Triều Tiên xác nhận, vụ thử nghiệm được tiến hành tại cơ sở phóng vệ tinh Sohae nằm ven bờ biển phía Tây Triều Tiên vào sáng và chiều qua (19/3) theo lộ trình phát triển hệ thống vũ khí thế hệ mới.

Phát thanh viên KRT Ri Chun Hee thông báo: “Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm động cơ phản lực sử dụng nhiên liệu rắn trên mặt đất. Thời gian biểu về việc hoàn tất công tác phát triển hệ thống vũ khí tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới đã được xác định thông qua thành công của thử nghiệm quan trọng này”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhận định giá trị chiến lược quân sự của hệ thống vũ khí này được đánh giá cao ngang tầm với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Trước đó, ông Kim Jong Un cũng đã nhiều lần khẳng định, nước này cần làm chủ những năng lực chiến đấu mới để nâng cao khả năng phòng thủ.

Những động thái thể hiện mong muốn hiện đại hóa kho vũ khí của Triều Tiên tuy nhiên đã ngay lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Lên án các vụ thử vũ khí của Triều Tiên, trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất vào sáng 18/3 vừa qua, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa hôm qua khẳng định:

“Tôi đã sử dụng những ngôn từ rất mạnh mẽ để lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo hôm qua của Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an. Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc để đối phó với các mối quan ngại từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên”.

Tuy nhiên, cho đến nay, Triều Tiên vẫn một mực khẳng định, mục đích tiến hành thử nghiệm vũ khí của nước này, bao gồm phóng tên lửa chỉ nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước và cũng được xem như phản ứng đáp trả trước các cuộc tập trận chung của đối phương. Sau cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do của quân đội Mỹ và Hàn Quốc, kéo dài từ 4-14/3 vừa qua, phía Triều Tiên đã dồn dập tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí và tập trận.

KCNA hôm qua (19/3) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát và chỉ đạo cuộc diễn tập của các đơn vị pháo binh tại miền Tây Triều Tiên, với các hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu lớn với đường kính nòng lên đến 600 mm được sử dụng trong hoạt động diễn tập. Trước đó vài ngày, ông Kim Jong Un cũng tham gia giám sát các binh sĩ diễn tập nhảy dù và kêu gọi chuẩn bị cho “khả năng chiến tranh thực sự”, sau khi liên minh Mỹ - Hàn kết thúc tập trận thường niên quy mô lớn.

Tình hình Bán đảo Triều Tiên đang trong thời kỳ căng thẳng tột độ khi các bên liên tiếp có các hành động cảnh báo, răn đe đáp trả lẫn nhau, đặc biệt là khi cả Mỹ và Triều Tiên đều được cho đang trong cuộc chạy đua thử vũ khí mới. Không chỉ phía Triều Tiên liên tục có động thái thị uy vũ khí mà Không quân Mỹ hôm qua (19/3) cũng thông báo thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh phóng từ trên không ở Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi EEZ Nhật Bản
Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi EEZ Nhật Bản

VOV.VN - Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, sáng nay (18/3), Triều Tiên đã bắn liên tiếp 3 quả tên lửa đạn đạo và đều rơi ở ngoài khơi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản. Đến nay, Nhật Bản chưa ghi nhận thiệt hại gì từ các vụ phóng tên lửa trên.

Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi EEZ Nhật Bản

Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi EEZ Nhật Bản

VOV.VN - Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, sáng nay (18/3), Triều Tiên đã bắn liên tiếp 3 quả tên lửa đạn đạo và đều rơi ở ngoài khơi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản. Đến nay, Nhật Bản chưa ghi nhận thiệt hại gì từ các vụ phóng tên lửa trên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát tập trận, kêu gọi sẵn sàng chiến đấu
Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát tập trận, kêu gọi sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 16/3 đưa tin Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát chặt chẽ cuộc tập trận tác chiến trên không của quân đội Triều Tiên, đồng thời thúc giục binh lính nước này chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát tập trận, kêu gọi sẵn sàng chiến đấu

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát tập trận, kêu gọi sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 16/3 đưa tin Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát chặt chẽ cuộc tập trận tác chiến trên không của quân đội Triều Tiên, đồng thời thúc giục binh lính nước này chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu.

Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng” với loạt cuộc tập trận và phóng tên lửa
Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng” với loạt cuộc tập trận và phóng tên lửa

VOV.VN - Sau 2 tháng, sáng nay (18/3), Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra hướng biển phía Đông nước này, đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Blinken đang có mặt ở Hàn Quốc và Mỹ - Hàn tiến hàng loạt tập trận trong tháng 3. Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng trong bối cảnh tiến trình đàm phán đình trệ quá lâu.

Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng” với loạt cuộc tập trận và phóng tên lửa

Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng” với loạt cuộc tập trận và phóng tên lửa

VOV.VN - Sau 2 tháng, sáng nay (18/3), Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra hướng biển phía Đông nước này, đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Blinken đang có mặt ở Hàn Quốc và Mỹ - Hàn tiến hàng loạt tập trận trong tháng 3. Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng trong bối cảnh tiến trình đàm phán đình trệ quá lâu.

Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do từ ngày 4-14/3. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau khi Triều Tiên tái quân sự hóa khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do từ ngày 4-14/3. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau khi Triều Tiên tái quân sự hóa khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Mỹ, Hàn Quốc dùng máy bay tàng hình để tập trận chung trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ, Hàn Quốc dùng máy bay tàng hình để tập trận chung trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã triển khai máy bay tàng hình hiện đại cho cuộc tập trận chung trên bán đảo Triều Tiên ngày 23/2.

Mỹ, Hàn Quốc dùng máy bay tàng hình để tập trận chung trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc dùng máy bay tàng hình để tập trận chung trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã triển khai máy bay tàng hình hiện đại cho cuộc tập trận chung trên bán đảo Triều Tiên ngày 23/2.