Trung-Ấn nỗ lực mở ra chương mới trong quan hệ

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng với cả hai quốc gia hàng đầu châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm Ấn Độ trong ba ngày, từ 17 đến 19/9 với mục tiêu chính là thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại và giải quyết các tồn đọng trong quan hệ giữa 2 nước, trong đó có vấn đề biên giới.

Chuyến thăm thu hút sự quan tâm sự quan tâm của dư luận quốc tế, bởi đây là hai nước phát triển hàng đầu ở châu Á cũng như thế giới và diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực có những diễn biến phức tạp, nhất là căng thẳng liên quan tranh chấp lãnh thổ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Ahmedabad (Ảnh PTI)

Theo truyền thông Ấn Độ, ngay trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi chứng kiến lễ ký ba thỏa thuận hợp tác tại bang Gujarat.

Những thỏa thuận này gồm, thỏa thuận thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Quảng Châu của Trung Quốc và thành phố Ahmedabad của bang Gujarat; thỏa thuận phát triển các mối quan hệ văn hóa, xã hội giữa tỉnh Quảng Đông và bang Gujarat và thỏa thuận thành lập các khu công nghiệp tại Gujarat.

Thỏa thuận về phát triển các khu công nghiệp giữa Ngân hàng phát triển Trung Quốc (CDB) và Cục mở rộng công nghiệp của bang Gujarat, nhằm thúc đẩy thương mại và thành lập các khu công nghiệp tại bang này, đặc biệt trong lĩnh vực chế tạo thiết bị điện và điện tử.

Khác với thông lệ, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không bắt đầu tại thủ đô New Delhi, mà là bang Gujarat, quê hương của Thủ tướng Modi.

Việc ông Tập Cận Bình thăm bang Gujarat đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 64 của Thủ tướng nước chủ nhà, được giới phân tích cho rằng, Trung Quốc muốn tranh thủ tình cảm của Thủ tướng Modi, đồng thời thể hiện ý định tăng cường hợp tác kinh tế và đầu tư với bang phát triển đầu tàu của Ấn Độ.

Bình luận về điều này, ông Saurabh Shukla, Tổng biên tập báo “Newsmobile Asia” của Ấn Độ cho biết: “Thông điệp mà Thủ tướng Modi muốn gửi tới Chủ tịch Tập Cận Bình đó là mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc là rất quan trọng.

Đối với mối quan hệ Ấn - Trung, tôi có thể nói rằng đây là cánh cửa mới trong quan hệ hai nước. Thủ tướng Modi nhấn mạnh quan hệ giữa Ấn Độ với Trung Quốc và ông muốn cải thiện mối quan hệ này.

Thậm chí là mặc dù hiện nay giữa hai bên vẫn còn nhiều vấn đề bất đồng nhưng ông Modi vẫn khẳng định, quan hệ kinh tế là nội dung chính trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình và mong muốn xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa Ấn Độ và Trung Quốc”.

Giới phân tích cho rằng, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng với cả hai quốc gia hàng đầu châu Á, với các mục tiêu cả về chính trị, an ninh và kinh tế.

Theo Thời báo New York, Mỹ, việc Trung Quốc cam kết đầu tư hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng Ấn Độ và các dự án sản xuất, sẽ cho phép Thủ tướng Modi theo đuổi kế hoạch tạo công ăn việc làm như cam kết ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử vừa qua.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 66 tỷ USD trong năm ngoái, trong đó giá trị xuất khẩu của Trung Quốc chiếm 51 tỷ USD.

Ấn Độ hy vọng đầu tư của Trung Quốc sẽ góp phần bù đắp thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

Đầu tháng 9 này, Thủ tướng Modi đã có 5 ngày công du tới Nhật Bản và đây được xem là nỗ lực của hai nước nhằm cân bằng sức mạnh đang lên của Trung Quốc ở toàn châu Á.

Phía Nhật Bản cam kết tăng đầu tư sang Ấn Độ trong các lĩnh vực và dành 33,6 tỷ USD trong vòng 5 năm. Hai nước còn đặt ra mục tiêu tăng gấp đôi đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Ấn Độ từ con số 2 tỷ USD năm ngoái.

Giới quan sát cho rằng, Chủ tịch Trung Quốc sẽ đưa ra những cam kết đầu tư ngang bằng, thậm chí vượt trội so với Nhật Bản. Thủ tướng Modi có thể tận dụng sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản để làm sao có lợi một cách tối đa cho Ấn Độ.

Còn với Trung Quốc, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình được đánh giá là cơ hội để “cài đặt” lại mối quan hệ thường xuyên sóng gió với nước láng giềng Ấn Độ, vì hai bên chưa thể nhất trí phân ranh ở một số vùng biên giới Himalaya. Phía Trung Quốc cần sự ổn định ở biên giới Tây Nam để giải quyết những căng thẳng trong tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản và một số nước khác.

Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình diễn ra vào thời điểm nền kinh tế Trung Quốc sau một thời gian tăng trưởng nóng đã bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm và nhiều công ty Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “không nên tạo gai” trong mối quan hệ
Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “không nên tạo gai” trong mối quan hệ

VOV.VN - Mỹ và các nước trong khu vực đều quan ngại trước những hành động gia tăng căng thẳng trên Biển Đông của Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “không nên tạo gai” trong mối quan hệ

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “không nên tạo gai” trong mối quan hệ

VOV.VN - Mỹ và các nước trong khu vực đều quan ngại trước những hành động gia tăng căng thẳng trên Biển Đông của Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Mỹ - Ấn Độ: Mối quan hệ “không thể thiếu” trong thế kỷ 21
Mỹ - Ấn Độ: Mối quan hệ “không thể thiếu” trong thế kỷ 21

VOV.VN - Ngày 30/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ.  

Mỹ - Ấn Độ: Mối quan hệ “không thể thiếu” trong thế kỷ 21

Mỹ - Ấn Độ: Mối quan hệ “không thể thiếu” trong thế kỷ 21

VOV.VN - Ngày 30/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ.  

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du 4 nước Trung- Nam Á
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du 4 nước Trung- Nam Á

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/9 cho biết Tajikistan sẽ là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du của ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du 4 nước Trung- Nam Á

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du 4 nước Trung- Nam Á

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/9 cho biết Tajikistan sẽ là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du của ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh đẩy mạnh phòng thủ biển
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh đẩy mạnh phòng thủ biển

VOV.VN - Ông Tập đã nhắc lại chuyện Trung Quốc bị “bắt nạt” trong quá khứ rồi kêu gọi dân chúng và quân đội cứng rắn bảo vệ biên cương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh đẩy mạnh phòng thủ biển

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh đẩy mạnh phòng thủ biển

VOV.VN - Ông Tập đã nhắc lại chuyện Trung Quốc bị “bắt nạt” trong quá khứ rồi kêu gọi dân chúng và quân đội cứng rắn bảo vệ biên cương.

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ
Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

VOV.VN - Theo báo cáo của Chính phủ Ấn Độ, chỉ riêng tháng 8/2014, Trung Quốc đã có 334 lần xâm phạm biên giới nước này.

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

VOV.VN - Theo báo cáo của Chính phủ Ấn Độ, chỉ riêng tháng 8/2014, Trung Quốc đã có 334 lần xâm phạm biên giới nước này.

Ông Tập Cận Bình: 'Đối đầu Mỹ - Trung sẽ dẫn đến thảm họa"
Ông Tập Cận Bình: 'Đối đầu Mỹ - Trung sẽ dẫn đến thảm họa"

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố như trên ngày 9/7 và kêu gọi các bên nên tôn trọng lẫn nhau.

Ông Tập Cận Bình: 'Đối đầu Mỹ - Trung sẽ dẫn đến thảm họa"

Ông Tập Cận Bình: 'Đối đầu Mỹ - Trung sẽ dẫn đến thảm họa"

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố như trên ngày 9/7 và kêu gọi các bên nên tôn trọng lẫn nhau.

Ngoại trưởng Mỹ gặp các quan chức Chính phủ Ấn Độ
Ngoại trưởng Mỹ gặp các quan chức Chính phủ Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Kerry sẽ dành cả ngày 31/7 để hội đàm với các quan chức cấp cao Ấn Độ trước khi có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ vào ngày 1/8.

Ngoại trưởng Mỹ gặp các quan chức Chính phủ Ấn Độ

Ngoại trưởng Mỹ gặp các quan chức Chính phủ Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Kerry sẽ dành cả ngày 31/7 để hội đàm với các quan chức cấp cao Ấn Độ trước khi có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ vào ngày 1/8.

Trung Quốc xác nhận huỷ chuyến thăm Pakistan của Chủ tịch Tập Cận Bình
Trung Quốc xác nhận huỷ chuyến thăm Pakistan của Chủ tịch Tập Cận Bình

VOV.VN -Do tình hình phức tạp ở Pakistan hiện nay nên Chính phủ hai nước đã quyết định tạm hoãn chuyến thăm nói trên. 

Trung Quốc xác nhận huỷ chuyến thăm Pakistan của Chủ tịch Tập Cận Bình

Trung Quốc xác nhận huỷ chuyến thăm Pakistan của Chủ tịch Tập Cận Bình

VOV.VN -Do tình hình phức tạp ở Pakistan hiện nay nên Chính phủ hai nước đã quyết định tạm hoãn chuyến thăm nói trên.