Trung - Ấn tăng cường hợp tác

VOV.VN - Quan hệ Trung -Ấn đang bước vào thời kỳ nồng ấm sau những căng thẳng do tranh chấp biên giới lãnh thổ.

Ngày 22/10, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh có chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong thời gian 3 ngày, sau khi có chuyến thăm đến Nga. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 2 của ông Manmohan Singh trên cương vị Thủ tướng Ấn Độ.

Chuyến thăm này cũng được coi là chuyến thăm đáp lễ sau chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào tháng 5 vừa rồi. Quan hệ Trung -Ấn đang bước vào thời kỳ nồng ấm sau những căng thẳng do tranh chấp biên giới lãnh thổ cũng như những nghi kỵ về chiến lược phát triển.

Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh lần này được coi là đáp lễ chuyến thăm của người đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường hồi tháng 5 (Ảnh: AP)

Trong thời gian ở thăm, ngoài việc có các cuộc hội đàm và hội kiến với các nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh còn đến thăm và phát biểu tại trường Đảng Trung ương Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc mời nhà lãnh đạo nước ngoài đến phát biểu tại trường Đảng Trung ương - một trong những nơi đào tạo cán bộ chủ chốt của Trung Quốc là rất hiếm, điều này cho thấy Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ chiến lược với Ấn Độ.

Hợp tác kinh tế thương mại và vấn đề biên giới lãnh thổ được cho là  trọng tâm chính trong chuyến công du Trung Quốc lần này của Thủ tướng Singh. Kim ngạch thương mại Trung-Ấn hiện chỉ ở mức 70 tỷ USD, con số còn quá thấp so với tiềm năng của hai bên - hai quốc gia đang phát triển lớn nhất và đông dân nhất thế giới.

Dự kiến, Thủ tướng Singh sẽ đề xuất xây dựng khu công nghiệp Trung Quốc tại Ấn Độ, nhằm thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư Trung Quốc. Đây cũng là biện pháp để Ấn Độ giảm nhập siêu từ Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ thương mại song phương phát triển cân bằng hơn.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Trung Ấn cũng sẽ thảo luận các biện pháp nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Lý Khắc Cường như xây dựng hành lang kinh tế Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar nối Đông Á với Nam Á, dự án xây dựng đường sắt…, nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng hợp tác của mỗi bên.

Một điểm khác được dư luận quan tâm trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh là hai bên có khả năng sẽ ký kết thỏa thuận mới về hợp tác biên phòng. Sau sự kiện Ấn Độ cáo buộc lính Trung Quốc xâm nhập sâu vào lãnh thổ nước này dẫn đến căng thẳng tại khu vực biên giới vào tháng 5 vừa rồi, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực biên giới đối với sự phát triển của mối nước cũng như quan hệ hai nước. Theo báo chí Ấn Độ, hiện hai bên đã tiến hành 4 vòng đàm phán, và đạt nhiều nhận thức chung.

Theo một số nhà phân tích, việc Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng xích lại gần nhau là phù hợp với lợi ích phát triển của mỗi nước. Sau những căng thẳng với các nước láng giềng do tranh chấp biên giới lãnh thổ ở biển Hoa Đông và biển Đông, Trung Quốc cần ổn định quan hệ với Ấn Độ - nước láng giềng lớn nhất, nhằm tạo dựng môi trường bên ngoài hòa bình, ổn định để tạo điều kiện phát triển trong nước.

Ngoài ra, đây cũng được cho là biện pháp nhằm làm giảm tác động của chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á. Còn đối với Ấn Độ, tuy còn nhiều nghi kỵ, nhưng tăng cường hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế thương mại là phù hợp với lợi ích của nước này hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung-Ấn tăng cường hợp tác song phương
Trung-Ấn tăng cường hợp tác song phương

VOV.VN - Hai nước Ấn Độ - Trung Quốc vừa tiến hành vòng đối thoại chiến lược lần thứ 5.

Trung-Ấn tăng cường hợp tác song phương

Trung-Ấn tăng cường hợp tác song phương

VOV.VN - Hai nước Ấn Độ - Trung Quốc vừa tiến hành vòng đối thoại chiến lược lần thứ 5.

Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc
Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Cả 3 nước đều coi đây là cơ hội để nâng tầm mối quan hệ hợp tác với nhau.

Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc

Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Cả 3 nước đều coi đây là cơ hội để nâng tầm mối quan hệ hợp tác với nhau.

Trung Quốc muốn thắt chặt mối quan hệ với Ấn Độ
Trung Quốc muốn thắt chặt mối quan hệ với Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng  Ấn Độ Manmohan Singh sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc từ ngày 22/10.

Trung Quốc muốn thắt chặt mối quan hệ với Ấn Độ

Trung Quốc muốn thắt chặt mối quan hệ với Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng  Ấn Độ Manmohan Singh sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc từ ngày 22/10.

Trung-Ấn-Hàn trở thành quan sát viên Hội đồng Bắc Cực
Trung-Ấn-Hàn trở thành quan sát viên Hội đồng Bắc Cực

(VOV) - Một tờ báo Nga cho biết Nga có ý định thuyết phục Hội đồng ngăn cản tham vọng của các nước này.

Trung-Ấn-Hàn trở thành quan sát viên Hội đồng Bắc Cực

Trung-Ấn-Hàn trở thành quan sát viên Hội đồng Bắc Cực

(VOV) - Một tờ báo Nga cho biết Nga có ý định thuyết phục Hội đồng ngăn cản tham vọng của các nước này.