Thế giới 24h:

Trưng cầu dân ý tại Hy Lạp gây bất ngờ; IS lại bày trò mới để dọa dân

VOV.VN - “Thế trận” ở Hy Lạp vẫn như mớ bòng bong. Điều bất ngờ là đa số dân Hy Lạp đã không muốn cải cách theo yêu cầu của nhóm chủ nợ.

1. Bất ngờ Hy Lạp

Người dân Hy Lạp bỏ phiếu trong ngày trưng cầu dân ý (ảnh: Reuters)

Theo những kết quả mới nhất sau cuộc trưng cầu dân ý thì 61% cử tri Hy Lạp đã nói “Không” với các yêu cầu cải cách từ nhóm chủ nợ.

Đây là một kết quả bất ngờ, xét về số lượng những người phản đối yêu cầu từ các chủ nợ nhưng không bất ngờ nếu xét đến nội dung trưng cầu dân ý, bởi trong câu hỏi mà chính phủ Hy Lạp đặt ra để yêu cầu dân chúng cho ý kiến, có những nội dung mà gần như chắc chắn dân chúng Hy Lạp sẽ không chấp nhận, trong đó đặc biệt là việc tăng thuế VAT lên 23% nhằm vào lĩnh vực du lịch, nền công nghiệp số 1 của Hy Lạp.  Lý do là gì?

>> Liên quan: Hy Lạp- EU: Dẫu “cạn tình” vẫn chưa thể buông tay

2. Chiêu trò của khủng bố IS

Một đám nam giới và thiếu niên tập trung ở nhà hát để theo dõi cảnh tượng này. Các chiến binh IS ngồi và đứng bên trên các di tích lịch sử để canh chừng (ảnh: Daily Mail)

Để khủng bố tinh thần của người dân Syria, tổ chức IS đã lệnh cho các trẻ em hành quyết hơn 25 tù binh là quân nhân Syria bị trói quỳ trên sân khấu. Trong quá trình đó, chúng ghi hình lại rồi quăng lên mạng. Đoạn video được quay theo hướng dựa vào phông nền là nhà hát cổ thời La Mã của Syria (trong quần thể di tích của UNESCO), hình ảnh luôn gắn với “logo” của IS và lá cờ của chúng.

3. Thổ Nhĩ Kỳ có can thiệp vào Syria vào lúc này?

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bên các sĩ quan quân đội nước này (ảnh: haaretz)

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (5/7) triệu tập các tư lệnh quân khu đồn trú dọc biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria về thủ đô, để tham gia cuộc họp bàn về khả năng can thiệp quân sự vào Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triển khai 54.000 binh sĩ tại các khu vực dọc biên giới giáp Syria.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, ít khả năng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra hành động can thiệp quân sự đơn phương vào Syria ngay lập tức, vì với tình hình hiện nay thì quyết định can thiệp vào nước láng giềng Trung Đông sẽ mang lại hại nhiều hơn lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ...

Trong khi đó, các chiến binh Hồi giáo tiếp tục làm mưa làm gió ở Nigeria, khi chúng tiến hành đánh bom kép tại đây, làm hơn 100 người thương vong.

Vụ thứ nhất, các nhân chứng cho biết, họ thấy nhiều người la hét và tháo chạy, sau khi một kẻ đánh bom liều chết chạy vào một nhà hàng đông đúc. Vụ tấn công thứ 2 xảy ra nhằm vào tu sĩ Sani Yahaya Jingir khi ông đang giảng đạo tại một nhà thờ Hồi giáo.

4. Đàm phán Iran: Có tiến triển nhưng vẫn... gai góc

Ông John Kerry (ảnh: toprightnews)

Hôm qua (5/7), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Iran và các cường quốc P5+1 đặt mục tiêu hoàn thành vòng đàm phán hạt nhân cuối cùng trong “khung thời gian” mà các bên đã ấn định.

Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarip vào hôm qua, 2 ngày trước hạn chót 7/7, Ngoại trưởng Kerry nói hiện là lúc đánh giá xem, Ngoại trưởng nhóm P5 +1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) và Iran có nên trở lại Vienna để đi đến thỏa thuận hay không.

Ông lưu ý, bất chấp nhiều tiến bộ đạt được trong những ngày qua, các bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về một số vấn đề gai góc nhất.

5. Mỹ, Hàn Quốc tập trận quân sự chung

(ảnh minh họa)

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ hôm nay (6/7) tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung tại khu vực bờ biển phía tây Hàn Quốc.

Có khoảng 1.700 binh lính từ lực lượng hải quân, quân đội hai nước tham gia cuộc diễn tập nhằm tăng cường mối quan hệ đồng minh. Cuộc tập trận có sự tham gia của 20 tàu chiến Hàn Quốc, 23 tàu Mỹ.

Cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên đang thảo luận chi tiết về chuyến thăm của bà Lee Hee-ho, phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung tới Triều Tiên, với những mục đích nhân đạo mà bà Lee Hee-ho mong muốn thực hiện.

6. Quốc khánh Mỹ khá yên bình ngoại trừ...

Về cơ bản ngày Quốc khánh Mỹ diễn ra yên bình, không có vụ khủng bố nào xảy ra như giới tình báo e ngại. Thế nhưng theo tổng kết của truyền thông Mỹ vẫn xảy ra một số vụ xả súng như thường lệ ở Mỹ, khiến nhiều người thiệt mạng.

Ngoài ra còn có một anh chàng không hiểu do uống rượu hay tính tình hay bông đùa nên đã đặt pháo hoa lên đầu rồi châm lửa đốt và... chết một cách lãng xẹt. Lý do anh làm thế là để chào mừng ngày Quốc khánh Mỹ!?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

John Kerry: Iran và P5+1 cố hoàn thành thỏa thuận cuối cùng
John Kerry: Iran và P5+1 cố hoàn thành thỏa thuận cuối cùng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ lưu ý, bất chấp nhiều tiến bộ đạt được trong những ngày qua, các bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về một số vấn đề gai góc nhất.

John Kerry: Iran và P5+1 cố hoàn thành thỏa thuận cuối cùng

John Kerry: Iran và P5+1 cố hoàn thành thỏa thuận cuối cùng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ lưu ý, bất chấp nhiều tiến bộ đạt được trong những ngày qua, các bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về một số vấn đề gai góc nhất.

Những nút thắt lớn trong đàm phán hạt nhân Iran
Những nút thắt lớn trong đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Bất chấp những tiến triển các bên trong đàm phán hạt nhân Iran vẫn 3 lần để lỡ thời hạn chót cho một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng.

Những nút thắt lớn trong đàm phán hạt nhân Iran

Những nút thắt lớn trong đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Bất chấp những tiến triển các bên trong đàm phán hạt nhân Iran vẫn 3 lần để lỡ thời hạn chót cho một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng.

Hy Lạp- EU: Dẫu “cạn tình” vẫn chưa thể buông tay
Hy Lạp- EU: Dẫu “cạn tình” vẫn chưa thể buông tay

VOV.VN - Cho dù đi hay ở lại Eurozone, Hy Lạp và các thành viên EU vẫn rất cần nhau để tìm ra một giải pháp thích hợp nhất cho cả 2 bên. 

Hy Lạp- EU: Dẫu “cạn tình” vẫn chưa thể buông tay

Hy Lạp- EU: Dẫu “cạn tình” vẫn chưa thể buông tay

VOV.VN - Cho dù đi hay ở lại Eurozone, Hy Lạp và các thành viên EU vẫn rất cần nhau để tìm ra một giải pháp thích hợp nhất cho cả 2 bên. 

Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp quân sự vào Syria - Lợi và hại
Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp quân sự vào Syria - Lợi và hại

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã điều nhiều quân ra dọc biên giới với Syria. Có những đồn đoán về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vũ trang vào tình hình Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp quân sự vào Syria - Lợi và hại

Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp quân sự vào Syria - Lợi và hại

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã điều nhiều quân ra dọc biên giới với Syria. Có những đồn đoán về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vũ trang vào tình hình Syria.

Mỹ-Hàn tập trận quân sự trước cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều
Mỹ-Hàn tập trận quân sự trước cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Mỹ hôm nay (6/7) tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung tại khu vực bờ biển phía tây Hàn Quốc.

Mỹ-Hàn tập trận quân sự trước cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều

Mỹ-Hàn tập trận quân sự trước cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Mỹ hôm nay (6/7) tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung tại khu vực bờ biển phía tây Hàn Quốc.

Chiến binh tuổi teen của IS hành quyết hàng chục quân nhân Syria
Chiến binh tuổi teen của IS hành quyết hàng chục quân nhân Syria

VOV.VN - Đoạn video đã ghi lại các trẻ em bị IS tẩy não đã hành quyết 25 lính Syria sau khi IS chiếm được thành phố Palmyra.

Chiến binh tuổi teen của IS hành quyết hàng chục quân nhân Syria

Chiến binh tuổi teen của IS hành quyết hàng chục quân nhân Syria

VOV.VN - Đoạn video đã ghi lại các trẻ em bị IS tẩy não đã hành quyết 25 lính Syria sau khi IS chiếm được thành phố Palmyra.

Đánh bom kép tại Nigeria, hơn 100 người thương vong
Đánh bom kép tại Nigeria, hơn 100 người thương vong

VOV.VN - Hai vụ đánh bom liên tiếp khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, và hơn 6 chục người bị thương.

Đánh bom kép tại Nigeria, hơn 100 người thương vong

Đánh bom kép tại Nigeria, hơn 100 người thương vong

VOV.VN - Hai vụ đánh bom liên tiếp khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, và hơn 6 chục người bị thương.