Trung Quốc bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XX

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 2 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc ngày 28/2 sau 3 ngày nhóm họp.

Hội nghị đã thông qua danh sách dự kiến nhân sự các vị trí lãnh đạo quan trọng trình Nhân đại (tức Quốc hội) nước này thông qua trong kỳ họp thường niên đầu tháng 3.

Theo Thông cáo của Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 2 khóa XX) do hãng thông tấn Tân Hoa đăng tải, hội nghị đã diễn ra từ 26/2-28/2, do Bộ Chính trị chủ trì. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng.

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo công tác của Bộ Chính trị do ông Tập Cận Bình trình bày, xem xét thông qua Danh sách dự kiến nhân sự bầu vào các vị trí lãnh đạo cơ quan nhà nước giới thiệu tại Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (gọi tắt là Nhân đại, tức Quốc hội) khóa XIV và Danh sách dự kiến nhân sự vào vị trí lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân (gọi tắt là Chính hiệp, tức Mặt trận) giới thiệu tại Kỳ họp thứ nhất khóa XIV của cơ quan này, đồng thời xem xét thông qua “Đề án cải cách bộ máy của Đảng và Nhà nước”.

Đề cử nhân sự cụ thể đã không được công bố trong Thông cáo của Hội nghị Trung ương 2, nhưng các danh sách này sẽ được gửi tới Đoàn Chủ tịch của Kỳ họp thứ nhất Chính hiệp khóa XIV và Quốc hội khóa XIV, sau đó được bầu ra tại hai kỳ họp trên dự kiến khai mạc vào các ngày 4/3 và 5/3 tới.

Theo thông lệ, nhiều chức danh lãnh đạo quan trọng của Trung Quốc sẽ được bầu tại hai kỳ họp này, như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Ủy viên trưởng Nhân đại (Chủ tịch Quốc hội) và Chủ tịch Chính hiệp...

Hội nghị Trung ương 2 đã khẳng định “ý nghĩa to lớn” của hai kỳ họp sắp tới trong việc tiếp tục động viên toàn đảng và toàn dân Trung Quốc đoàn kết phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và thúc đẩy toàn diện sự nghiệp phục hưng dân tộc.

Hội nghị cũng nhấn mạnh việc cải cách bộ máy Đảng và Nhà nước phải được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, sự thống lĩnh của việc tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, cũng như sự định hướng của việc thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia, đồng thời yêu cầu các địa phương, bộ ngành nước này nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc cải cách bộ máy, “kiên quyết bảo vệ tính quyền uy và tính nghiêm túc của các quyết sách và sắp xếp của Trung ương”.

Hội nghị nhận định, thế giới đang bước vào thời kỳ rối ren biển đổi mới, trong khi sự phát triển của Trung Quốc bước vào thời kỳ mà các cơ hội chiến lược và rủi ro thách thức song hành, các yếu tố bất định và khó lường gia tăng. Sự ổn định trong cải cách phát triển của Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn sâu xa, ba tầng áp lực là giảm cầu, sốc cung và kỳ vọng suy yếu còn tương đối lớn, nền tảng phục hồi kinh tế chưa vững chắc, các yếu tố bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Do vậy, hội nghị yêu cầu phải củng cố niềm tin, giữ vững tỉnh táo chiến lược, phát huy tinh thần đấu tranh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, cần nỗ lực mở rộng nhu cầu trong nước, nâng cao khả năng chống chịu và mức độ an toàn của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, tiếp tục tối ưu hóa môi trường kinh doanh theo hướng thị trường, pháp quyền và quốc tế hóa, ngăn chặn và giải quyết hiệu quả các rủi ro kinh tế - tài chính, giữ không để xảy ra rủi ro hệ thống.

Hội nghị cũng khẳng định Trung Quốc sẽ kiên định đi sâu cải cách mở cửa và tăng cường công tác xây dựng Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Cộng Sản Trung Quốc sắp tổ chức Hội nghị Trung ương 2 khóa XX
Đảng Cộng Sản Trung Quốc sắp tổ chức Hội nghị Trung ương 2 khóa XX

VOV.VN - Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay (21/2) quyết định sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương 2 khóa XX vào ngày 26/2 nhằm thông qua nhân sự bầu các vị trí lãnh đạo cấp cao khóa mới.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc sắp tổ chức Hội nghị Trung ương 2 khóa XX

Đảng Cộng Sản Trung Quốc sắp tổ chức Hội nghị Trung ương 2 khóa XX

VOV.VN - Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay (21/2) quyết định sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương 2 khóa XX vào ngày 26/2 nhằm thông qua nhân sự bầu các vị trí lãnh đạo cấp cao khóa mới.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XX
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XX

VOV.VN - Trong danh sách 205 Ủy viên Trung ương khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có 3 quan chức ngoại giao đang nắm giữ các vị trí quan trọng, gồm Vương Nghị, Tần Cương và Lưu Kiến Siêu.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XX

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XX

VOV.VN - Trong danh sách 205 Ủy viên Trung ương khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có 3 quan chức ngoại giao đang nắm giữ các vị trí quan trọng, gồm Vương Nghị, Tần Cương và Lưu Kiến Siêu.

Trung Quốc tổ chức Hội nghị Trung ương cuối cùng trước Đại hội Đảng lần thứ XX
Trung Quốc tổ chức Hội nghị Trung ương cuối cùng trước Đại hội Đảng lần thứ XX

VOV.VN - Hôm nay (9/10), Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 (Hội nghị Trung ương 7) đã tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Trung Quốc tổ chức Hội nghị Trung ương cuối cùng trước Đại hội Đảng lần thứ XX

Trung Quốc tổ chức Hội nghị Trung ương cuối cùng trước Đại hội Đảng lần thứ XX

VOV.VN - Hôm nay (9/10), Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 (Hội nghị Trung ương 7) đã tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.